Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Triều Tiên tuyên bố đóng cửa cơ sở thử hạt nhân trong tháng 5
Việt Nga - 29/04/2018 15:18
 
Hôm nay (29/4), Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ đóng cửa cơ sở thử hạt nhân trong tháng 5, đồng thời mời chuyên gia và các nhà báo Hàn Quốc, Mỹ sang chứng kiến sự kiện.
Lãnh đạo hai miền Triều Tiên giơ cao tay sau khi ký Tuyên bố Bàn Môn Điếm hôm 27/4
Lãnh đạo hai miền Triều Tiên giơ cao tay sau khi ký Tuyên bố Bàn Môn Điếm hôm 27/4

Đây là bước đột phá mới nhất ở bán đảo Triều Tiên trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ - dự kiến diễn ra trong 3 - 4 tuần nữa.

Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, ông Kim Jong-un đã bình luận việc này tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều diễn ra tại khu phi quân sự giữa hai nước hôm 27/4. Ông Kim Jong-un trở thành lãnh đạo đầu tiên của Bắc Triều Tiên bước sang lãnh thổ Hàn Quốc kể từ chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên năm 1953.

Cũng theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, tại hội nghị này, lãnh đạo Kim Jong-un nói với Tổng thống Moon Jae-in rằng, ông không nhắm vũ khí hạt nhân vào Mỹ hay Hàn Quốc.

“Đối với chúng tôi, không có lý do gì để sở hữu vũ khí hạt nhân… nếu đạt được sự tin cậy lẫn nhau với Mỹ thông qua các cuộc gặp thường xuyên từ giờ trở đi, cũng như có được hứa hẹn chấm dứt chiến tranh và không gây hấn”, Yoon Young-chan, người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trích lời lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bận rộn với lộ trình hậu Hội nghị thượng đỉnh
Sau khi Hội nghị thượng đỉnh giữa hai miền Triều Tiên thành công tốt đẹp, Hàn Quốc bắt tay ngay vào việc chuẩn bị lộ trình cho cuộc chơi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư