Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
VĐV Pháp và Thuỵ Sỹ đăng quang giải đấu VNG IRONMAN 70.3 tại Đà Nẵng
Ngọc Tân - 08/05/2016 20:00
 
Sau những chặng đua vô cùng khắc nghiệt, 2 vận động viên Cyril Viennot (Pháp) và Caroline Steffen (Thuỵ Sỹ) đã trở thành quán quân nam và nữ của giải VNG IRONMAN 70.3 Vietnam diễn ra tại thành phố Đà Nẵng trong ngày 8/5.

Về phía các vận động viên nam, VĐV Cyril Viennot đã về đích đầu tiên tiên với tổng thời gian là 3 giờ 54 phút 09 giây. Về thứ 2 là VĐV Tim Van Berkel (Úc), anh hoàn thành cuộc thi với tổng thời gian thi đấu 3 giờ 55 phút 08 giây  và vận động viên Luke McKenzie (Úc) về thứ 3 với tổng thời gian thi đấu 3 giờ 59 phút 18 giây.

Sau khi đăng quang cuộc thi, Cyril Viennot chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở cuộc đua này và giành chiến thắng. Thật ra trong suốt cuộc đua của mình chưa lúc nào tôi thấy chiến thắng nằm trong tầm tay. Tim Van Berkel chạy rất nhanh và áp sát tôi trên từng cây số. Vì vậy mà lúc nào tôi cũng phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Khi về đích, tôi chỉ dẫn trước anh ấy khoảng một phút. Đây là cuộc đua vô cùng thú vị. Đặc biệt. công tác đón tiếp và tổ chức rất tốt. Tôi yêu đất nước và con người Việt Nam và đó cũng chính là lí do tôi trở lại đường đua năm nay.”

Nhà vô địch nam - VĐV Cyril Viennot.
Nhà vô địch nam - VĐV Cyril Viennot.

Trong khi đó ở cuộc đua dành cho các VĐV nữ, nữ vận động viên Caroline Steffen (Thuỵ Sỹ) đã giành chức vô địch với tổng thời gian thi đấu là 4 giờ 12 phút 18 giây và vượt qua hai vận động viên xuất sắc khác là RadkaVodickova của CH Séc (4 giờ15phút46giây) vàLiz Blatchford đến từ Úc (4giờ19phút46giây).

Tại cuộc đua dành cho các VĐV nữ, cuộc cạnh tranh giữa vị trí quán quân và á quân diễn ra vô cùng kịch tính, nhưng chiến thắng cuối cùng đã thuộc về vận động viên Caroline Steffennhờ sự nỗ lực và bền bỉ không ngừng nghỉ xuyên suốt cuộc thi. Vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt thuộc vềDimity-LeeDuke (Úc) với thành tích 4giờ25phút37giây và đại diện Nhật Bản là VĐV Keiko Tanaka (4 giờ34phút43giây).

Nhà vô địch nữ VĐV Caroline Steffen.
Nhà vô địch nữ VĐV Caroline Steffen.

VĐV Caroline chia sẻ cảm nghĩ: “Dù đây là lần thứ hai tham dự cuộc thi và tôi đã nắm rõ hơn lộ trình này, tôi vẫn thấy đây là cuộc đua vô cùng khó khăn, đặc biệt là quãng chạy rất dài và nóng. Tuy vậy, đây là giải đấu vô cùng tuyệt vời và tôi thực sự rất yêu Việt Nam, khu resort rất đẹp và công tác tổ chức của Sunrise Events thực sự xuất sắc. Về chương trình chạy từ thiện Newborns Vietnam Run Out (chạy vì trẻ em), đây là cách mà tôi bày tỏ sự cảm ơn tới đất nước tôi được chào đón. Newborns Vietnam luôn trong trái tim tôi, tôi yêu trẻ em và cũng yêu những con người luôn hết mình về trẻ em. Vì vậy, thông qua buổi đấu giá từ thiện sắp tới tôi hy vọng có thể đóng góp thêm cho quỹ. Nếu mọi điều diễn ra tốt đẹp, tôi hi vọng quỹ có thể được tài trợ thêm hàng ngàn USD”.

VNG IRONMAN 70.3  năm nay đã thu hút trên 1,146 vận động viên đến từ 60 quốc gia, bao gồm 24 vận động viên chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới. Đây có thể được coi như một trong những sự kiện thể thao quốc tế lớn nhất Việt Nam và Đà Nẵng tiếp tục được chọn là điểm đến lý tưởng cho cuộc thi.

Để hoàn thành cuộc thi, các vận động viên đã trải qua 3 chặng đua đầy cảnh sắc bao gồm 1.9km đường bơi trước bãi biển xinh đẹp tại Hyatt Regency Danang Resort and Spa, vòng đua xe đạp với chiều dài 90 km dọc theo đường bờ biển hoang sơ của Đà Nẵng và cuối cùng là 21,1 km chạy bộ băng qua nhữngkhu nghỉ dưỡngnổi tiếng trước khi cán đích dưới chân Ngũ Hành Sơn huyền thoại.

Giải VNG IRONMAN 70.3 Vietnam 2016 được tổ chức bởi Sunrise Events Vietnam, với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ và đối tác. Cuộc thi lần này cũng chính là vòng loại của Vòng Chung kết thế giới IRONMAN 70.3 sẽ diễn ta tại Mooloolaba, bang Queensland, Úc trong thời gian tới. Tổng cộng có 46 suất vòng loại chia theo lứa tuổi cho Vòng Chung kết thế giới IRONMAN 70.3, bao gồm các suất danh dự tham dự giải vô địch IRONMAN 70.3 Châu Á – Thái Bình Dương dành cho các vận động viên Việt Nam hoàn thành giải đấu tốt nhất.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu lắp thiết bị giám sát xả thải tất cả nhà máy xử lý nước thải
Đó là chỉ đạo của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng tại Hội nghị...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư