-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Theo Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Đà Nẵng, việc di dời phải có sự chuẩn bị rất kỹ, trải qua nhiều khâu, chứ không phải nói di dời là di dời ngay được.
| Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng (bên trái). Ảnh: Hà Minh |
Trước đó, một số ý kiến cho rằng, thời gian vừa qua, UBND Thành phố Đà Nẵng có chủ trương nghiên cứu, xem xét việc di dời Trung tâm Hành chính (TTHC) thành phố ở vị trí hiện tại sang vị trí mới vì tồn tại nhiều bất cập, như: gây ùn tắc giao thông, hệ thống thông gió không hợp lý, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, công chức.
Theo ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND thành phố, di dời là việc hệ trọng vì TTHC thành phố đã trở thành biểu tượng, do đó không thể ngày một ngày hai, cần phải lấy ý kiến của người dân để nghiên cứu, xem xét các phương án.
Bên cạnh đó, sau hai năm đi vào vận hành, TTHC thành phố đã phát huy hiệu quả trong việc tiết kiệm nhiều thời gian, công sức, tiền bạc cho cả người dân, doanh nghiệp lẫn cán bộ, công chức, góp phần quan trọng vào thành tích 3 năm liền dẫn đầu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố. Với những nhược điểm còn tồn tại, thời gian vừa qua Thành phố đã chỉ đạo Ban quản lý tòa nhà kiểm tra, khắc phục.
Trong khi đó, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh cho rằng, nếu di dời mà tốt hơn thì mới làm, nếu không hiệu quả và hiệu quả kém hơn thì không nên làm.
“Lãnh đạo Thành phố có đặt ra vấn đề này, tuy nhiên các cơ quan chức năng đang xem xét, đánh giá, khi nào làm cụ thể sẽ xin ý kiến, báo cáo HĐND thành phố”, ông Nguyễn Xuân Anh khẳng định.
Tòa nhà TTHC UBND TP Đà Nẵng được khánh thành và đưa vào sử dụng tháng 9/2014, đây được xem là tòa nhà TTHC cao nhất miền Trung-Tây Nguyên hiện nay. Dự án có hai tầng hầm, 34 tầng nổi và cao 166,8 m với tổng mức đầu tư 1.981 tỉ đồng.
Kinh phí xây dựng từ ngân sách nhà nước và tiền khai thác quỹ đất bán trụ sở các sở, ban ngành tại Đà Nẵng sau khi dọn vào tòa nhà TTHC để làm việc. Đây là nơi làm việc tập trung của tất cả sở, ngành của TP Đà Nẵng với số lượng khoảng 1.600 cán bộ, công nhân viên chức. Tất cả giao dịch thủ tục hành chính của tất cả sở, ban ngành được quy về một mối.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu
