Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Mẹo hay giúp giảm say rượu, bia dịp Tết
Thu An - 21/02/2015 06:56
 
Tết đến xuân về là dịp để gia đình, anh em, bạn bè, đồng nghiệp gặp gỡ chúc Tết và uống cùng nhau chén rượu đầu xuân. Song do uống quá nhiều hoặc do tửu lượng kém, nhiều người đã bị say rượu. Và cũng đã có nhiều tai nạn xảy ra trong dịp Tết chỉ vì uống rượu bia.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Ngày Tết, nên hạn chế đồ ăn nào?
Người huyết áp cao nên ăn Tết ra sao?
Dinh dưỡng vẹn tròn cho bữa cơm ngon ngày Tết
Nguồn cung đồ uống dư dả phục vụ Tết nguyên đán
Người tiêu dùng dè dặt với hoa quả nhập khẩu

Vậy làm thế nào để giảm say rượu, bia, nhất là vào dịp Tết? Dưới đây là một số cách hay để các bạn tham khảo:

Uống nước

Say rượu chủ yếu là do cơ thể bị mất nước. Khi đó, bạn có cảm giác khát nước, buồn ngủ và thậm chí choáng váng đầu óc. Do vậy, giữa mỗi lần cụng ly, bạn nên tranh thủ uống kha khá nước để cơ thể không bị háo. Cũng cần đảm bảo là bạn không mang nguyên cơn khát đi ngủ. Hãy uống đủ nước để giải quyết phần nào các rắc rối do rượu.

Ăn lót dạ

Ngoài việc uống nước, bạn cũng nên ăn chút gì đó. Bởi vì bạn sẽ rất dễ bị say khi uống với cái bụng rỗng. Ngoài những món chính trên bàn ăn, cũng nên nhấm nháp chút đồ ăn vặt trong khi uống. Ăn cả trước và sau khi uống sẽ giúp giảm ảnh hưởng của rượu lên cơ thể.

say rượu, bia, ngày Tết, bữa cơm, mẹo hay

Tết đến xuân về là dịp để gia đình, anh em, bạn bè, đồng nghiệp gặp gỡ chúc Tết và uống cùng nhau chén rượu đầu xuân

Bổ sung muối

 

Không chỉ bị mất nước, rượu còn khiến bạn bị mất đi một lượng muối mà cơ thể rất cần. Vì vậy uống nước có đường gluco hoặc chứa các chất điện giải sẽ bù đắp lại lượng muối cần thiết. Một số loại đồ uống thể thao cũng có thể giúp ích.

 

Uống sữa

Sữa được xem là thực phẩm chống say tốt nhất thông qua cơ chế tạo ra một chiếc áo giáp cho niêm mạc dạ dày, nhằm hạn rượu hấp thụ vào máu.  

say rượu, bia, ngày Tết, bữa cơm, mẹo hay

Sữa được xem là thực phẩm chống say tốt nhất

Chưa có nghiên cứu khoa học chứng minh được điều này nhưng trong thực tế có nhiều người áp dụng thành công. Ngoài ra, sữa còn là nguồn thực phẩm giàu canxi và vitamin B nên không gây hại cho cơ thể nếu kết hợp với rượu.

Uống B6

Trước khi uống rượu, bạn nên uống 2 viên 50 mg sinh tố B6 kèm theo một viên sinh tố B100. Cách này có thể làm bớt say hơn phân nửa. Tuy nhiên, không nên dùng B6 thường xuyên, có thể gây biến chứng không tốt.

Uống dầu ôliu

Nên uống 1 thìa dầu ôliu trước khi dự tiệc, đây là kinh nghiệm của người dân Địa Trung Hải, dầu ô lưu có tác dụng chống nôn nao, say rượu. Về cơ bản, dầu ôliu có tác dụng giống như mỡ. Có thể dùng dầu ô liu ít trực tiếp bằng cách chấm bánh mì giòn vào dầu hay ăn nhiều salad. 

Ăn chuối

Ăn chuối sẽ giúp bạn bổ sung kali và magiê mà cơ thể bị mất. Thiếu magiê sẽ làm bạn mệt mỏi và chán ăn. Bên cạnh đó chuối sẽ giúp bạn bớt buồn nôn, bởi vì các thành phần có trong trái chuối khi vào cơ thể sẽ hoạt động như một loại dược phẩm tự nhiên giúp kháng axit.  

say rượu, bia, ngày Tết, bữa cơm, mẹo hay
 

Gừng

Khi say rượu, hãy nghiền nhỏ một ít gừng ăn sống, uống chúng chung với trà hoặc uống ở dạng viên. Gừng sẽ giúp làm dịu dạ dày của bạn.

Măng tây

Nhiều nghiên cứu cho thấy loại rau xanh này sẽ phá vỡ nồng độ cồn trong cơ thể bạn. Vì vậy hãy chắc chắn là ăn một ít măng tây trong bữa tối trước khi đi nhậu cùng đám bạn.

Ngày Tết, uống bao nhiêu rượu là vừa?

Cứ vào dịp Tết nhu cầu sử dụng rượu tăng nhanh nhưng cũng là thời điểm các vụ ngộ độc rượu tăng lên. Để đảm bảo trong các dịp tết an toàn, các bác sĩ khuyến cáo mỗi bữa chỉ sử dụng 30ml rượu.  'Võ' phòng thủ, hóa giải rượu ngày Tết Vụ “buôn lậu” của Halico: Nhiều “sếp” bị khởi tố  Thông tin mới nhất vụ rượu nếp 29 Hà Nội làm chết 6 người

'Võ' phòng thủ, hóa giải rượu ngày Tết

Ngày Tết, chén rượu, cốc bia là thứ không thể không có trong mỗi gia đình, dù không giúp bạn thoát khỏi tình trạng say xỉn, nhưng những cách dưới đây có thể khiến bạn "bền bỉ" hơn trong mỗi cuộc nhậu.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư