-
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng -
Thông qua Đề án Khu kinh tế tự do Hưng Yên vốn đầu tư 18 tỷ USD -
Đề xuất cơ chế đặc thù, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế -
Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN họp đặc biệt về xung đột Trung Đông
-
Dự kiến trình Quốc hội xem xét Luật đô thị đặc biệt cho TP.HCM trong năm 2026 -
Việt Nam - Thái Lan thúc đẩy hợp tác thương mại và an ninh năng lượng
Tương tự hàng chục triệu người dân Trung Quốc sinh sống và làm việc tại nước ngoài mắc kẹt vì các lệnh phong tỏa, cách ly do đại dịch Covid-19, hàng trăm doanh nghiệp Đại lục đang niêm yết tại Mỹ cũng rơi vào tình cảnh không thể quay trở về quê nhà, khi mà cuộc sống nơi xứ người ngày càng bất ổn.
Mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “đổ thêm dầu vào lửa” cho cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, chỉ trích Bắc Kinh về câu chuyện trách nhiệm đối với đại dịch Covid-19. Sau đó, Chính phủ Mỹ có động thái ngăn chặn hoạt động đầu tư của các quỹ lương hưu vào cổ phiếu Trung Quốc.
Cụ thể, The Thrift Savings Plan - quỹ lương hưu của chính quyền Liên bang đã lên kế hoạch chuyển gần 50 tỷ USD vào các quỹ đầu tư theo dõi chỉ số MSCI các quốc gia toàn cầu, bao gồm thị trường Đại lục.
Điều này đồng nghĩa với việc ít nhất 5 tỷ USD sẽ được rót vào cổ phiếu của doanh nghiệp Trung Quốc.
Theo cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O’Brien, một số công ty mà quỹ lương hưu Mỹ định đầu tư thuộc nhóm doanh nghiệp quân đội hoặc có liên quan tới công ty sở hữu nhà nước, điều này không chỉ gây rủi ro cho an ninh quốc gia Mỹ, mà còn cho cả nhà đầu tư.
Không được lòng giới chức Mỹ, công ty Trung Quốc niêm yết tại nền kinh tế lớn nhất thế giới còn bị giới đầu tư có phần “hắt hủi” sau scandal gian lận báo cáo tài chính của Luckin Coffee Inc, đối thủ hàng đầu của Starbucks Corp.
hực tế, mối nghi ngại về chất lượng báo cáo và tính minh bạch trong hoạt động của các doanh nghiệp Đại lục luôn tồn tại và một số sự kiện mới xảy ra chỉ khiến ngọn lửa bùng lên.
Đáng chú ý, nếu có muốn chứng minh sự trong sạch của mình, các công ty Trung Quốc cũng khó lòng thực hiện bởi các quy định của chính phủ.
Không giống như nhiều quốc gia khác, Trung Quốc không cho phép Ủy ban Giám sát hoạt động kiểm toán cho công ty đại chúng (PCAOB) tiến hành xem xét giầy tờ của các công ty, ngay cả khi doanh nghiệp này lên niêm yết tại Mỹ.
Thêm vào đó, theo các quy định mới có hiệu lực từ tháng 3/2020, có 177 khoản mục mà các nhà quản lý nước ngoài không được xem xét trực tiếp, hoặc thu thập các giấy tờ có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp tại thị trường Đại lục.
Các công ty Trung Quốc không được phép cung cấp các tài liệu này mà không được sự cho phép của chính quyền.
Kết quả là đám mây mờ về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng thêm dày đặc. Mới đây, Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC) đã lên tiếng cảnh báo về chất lượng của các tài liệu hoạt động của doanh nghiệp Trung Quốc.
Mỗi khi cảm thấy bị đối xử tệ bạc hay bị đánh giá thấp tại thị trường nước ngoài, doanh nghiệp Trung Quốc luôn tìm cách nhanh chóng trở về quê nhà.
Điều này đã từng tạo nên làn sóng hồi hương vào nửa đầu năm 2015, khi các doanh nghiệp với giá trị thị trường khoảng 24 tỷ USD rời sàn New York, quay về giao dịch tại sàn Thượng Hải hoặc Thẩm Quyến.
Hiện tại, làn sóng này một lần nữa bùng phát, nhất là khi các sàn giao dịch chứng khoán Trung Quốc và Hồng Kông đều đã chấp thuận việc niêm yết cổ phiếu lần hai (secondary listings).
Tuy nhiên, một vấn đề mới xuất hiện: Trung Quốc không chào đón các doanh nghiệp quay trở về nước, khi hoạt động niêm yết cổ phiếu lần hai không dành cho doanh nghiệp nhỏ.
Ví dụ, sàn Hồng Kông yêu cầu công ty cần có giá trị thị trường lớn hơn 5,2 tỷ USD, hoặc doanh thu hàng năm từ 129 triệu USD và giá trị thị trường ít nhất 1,3 tỷ USD.
Ở thị trường Đại lục, các quy định về niêm yết lần thứ hai vừa được nới lỏng, chẳng hạn yêu cầu giá trị thị trường giảm từ 28 tỷ USD xuống còn 2,8 tỷ USD.
Dù vậy, các công ty nhỏ vẫn khó lòng đáp ứng khi đi kèm các yêu cầu: Có bộ phận nghiên cứu độc lập, sở hữu công nghệ dẫn đầu thế giới và là “tinh hoa” trong lĩnh vực hoạt động. Nói cách khác, Trung Quốc chỉ chào đón các công ty công nghệ cao, chi hàng triệu USD cho nghiên cứu.
Trong số 335 doanh nghiệp Trung Quốc đang niêm yết tại Mỹ, chỉ 27 công ty có giá trị thị trường lớn hơn 2,8 tỷ USD, theo số liệu tổng hợp của Bloomberg và số này thậm chí cũng chưa chắc vượt qua được tiêu chí là doanh nghiệp dẫn đầu theo yêu cầu của nhà quản lý Đại lục.
-
Việt Nam - Thái Lan thúc đẩy hợp tác thương mại và an ninh năng lượng -
Khánh thành công trình Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng -
Doanh nghiệp TP.HCM lo cạn nguyên liệu trong 3 tháng tới vì xung đột Trung Đông -
Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp: Công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, bảo đảm cơ cấu theo quy định -
Bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp: Cà Mau sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước -
Hưng Yên chủ động các phương án bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ bầu cử -
Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp: Công tác lãnh đạo chỉ đạo bầu cử được triển khai đồng bộ, quyết liệt
-
NovaGroup bắt tay với bệnh viện, đón sóng du lịch chăm sóc sức khỏe và “kinh tế bạc” -
Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki trao tặng học bổng cho sinh viên 9 trường đại học thuộc VECOM -
Tổ vay vốn - “cánh tay nối dài” đưa tín dụng Agribank đến với nông dân -
Nha khoa Phương Thành đồng hành chăm sóc sức khỏe răng miệng học đường tại Đồng Tháp -
SeABank thông báo mời thầu -
FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế và đứng trong Top 16 nhà phát triển phần mềm tùy chỉnh toàn cầu
