-
Để Hoa Sa Đéc mãi bốn mùa khoe sắc -
Giải quyết căn bản tồn đọng về danh tính liệt sỹ và người có công trước năm 2027 -
Thi đua đổi mới, sáng tạo để tăng tốc phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới -
Tạo cầu nối tiêu thụ nông sản vùng Đồng bằng sông Hồng cho thị trường Tết Nguyên đán -
Từ 2026, điều kiện dự tuyển viên chức được quy định chặt chẽ hơn -
Đề xuất mới mức thu lệ phí cấp đăng ký, biển số ô tô và xe máy
Đặc biệt ở những ngành đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao - trái ngược với các cuộc cách mạng công nghiệp trước vốn chủ yếu tác động tới lao động phổ thông.
![]() |
| Ảnh minh hoạ: The Guardian |
UNCTAD cho biết AI mang lại những cơ hội lớn trong tăng trưởng và đổi mới, nhưng cũng đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mở rộng khoảng cách giàu nghèo. Lợi ích kinh tế từ tự động hóa thường nghiêng về phía các chủ sở hữu tư bản, trong khi người lao động và các quốc gia đang phát triển có thể chịu thiệt thòi.
Đáng chú ý, AI có thể làm suy giảm lợi thế cạnh tranh dựa vào chi phí lao động thấp - vốn là điểm mạnh của các nền kinh tế đang phát triển. Trong khi đó, các nước phát triển lại có điều kiện tận dụng AI để tăng năng suất, tạo thêm giá trị và củng cố vị thế kinh tế toàn cầu.
Theo dự báo của UNCTAD, thị trường AI toàn cầu sẽ đạt quy mô 4.800 tỷ USD vào năm 2033 - tương đương nền kinh tế hiện tại của Đức. Năm 2023, riêng các công nghệ tiên phong như AI, blockchain, 5G, in 3D, Internet đã tạo ra một thị trường trị giá 2.500 tỷ USD. Con số này được kỳ vọng tăng gấp sáu lần trong một thập kỷ tới.
Tuy nhiên, phần lớn lợi ích từ AI hiện tập trung ở một số ít quốc gia và doanh nghiệp. Khoảng 100 công ty - chủ yếu tại Mỹ và Trung Quốc - chiếm tới 40% chi tiêu toàn cầu cho nghiên cứu và phát triển AI. Điều này làm gia tăng bất bình đẳng không chỉ ở cấp doanh nghiệp mà còn ở cấp quốc gia.
Hiện có tới 118 quốc gia, phần lớn thuộc khu vực Nam bán cầu, chưa tham gia vào các cuộc thảo luận toàn cầu về quản trị AI. UNCTAD cảnh báo nếu không có tiếng nói trong việc xây dựng các khung pháp lý và chuẩn mực đạo đức cho AI, các nước này có thể bị tụt hậu trong làn sóng công nghệ mới.
Trước đó, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cũng đưa ra cảnh báo tương tự: gần 40% việc làm toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng bởi AI, trong đó 60% ở các nền kinh tế phát triển và 26% ở các nước kém phát triển. Bà nhấn mạnh rằng AI không chỉ tạo ra cơ hội mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng nếu không có biện pháp hỗ trợ phù hợp cho người lao động.
Tổng Thư ký UNCTAD, bà Rebeca Grynspan, kêu gọi xây dựng một khung pháp lý toàn cầu nhằm đảm bảo AI phục vụ lợi ích của toàn nhân loại. Bà nhấn mạnh, các quốc gia cần tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng số, đào tạo lại kỹ năng, hỗ trợ người lao động chuyển đổi việc làm và chia sẻ tri thức để cùng nhau định hình tương lai công nghệ theo hướng bền vững, công bằng và bao trùm.
-
Thi đua đổi mới, sáng tạo để tăng tốc phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới -
Tạo cầu nối tiêu thụ nông sản vùng Đồng bằng sông Hồng cho thị trường Tết Nguyên đán -
Từ 2026, điều kiện dự tuyển viên chức được quy định chặt chẽ hơn -
Đề xuất mới mức thu lệ phí cấp đăng ký, biển số ô tô và xe máy -
Rà soát chế độ, chính sách với cán bộ thôn, tổ dân phố -
Chuyển đổi số mở lối cho OCOP Thái Nguyên vươn thị trường rộng -
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hướng dẫn địa phương trong vận hành chính quyền 2 cấp
-
DannyGreen mở rộng diện tích canh tác, ổn định nguồn cung rau hữu cơ cho người việt -
Thế hệ doanh nhân công nghệ mới: Mảnh ghép quan trọng trong chu trình chuyển đổi công nghệ ở cấp doanh nghiệp -
Pebsteel bàn giao hệ thống điện mặt trời công suất lớn tại Nhà máy dệt sợi Trường Phú -
Các doanh nghiệp Việt được vinh danh “Asia Pacific Award” 2025 tại Thượng Hải -
SeABank thông báo mời thầu -
SABECO thắng lớn tại loạt giải thưởng bia quốc tế, củng cố chiến lược nâng cấp sản phẩm và mở rộng thị phần cao cấp

