-
Mỹ ra luật chơi mới, TikTok có 270 ngày để thoái vốn hoặc bị cấm cửa -
Dầu thô rớt giá 3% giữa rủi ro chiến sự Trung Đông -
Fed khó có khả năng sớm hạ lãi suất -
Ông Tập Cận Bình: Xuất khẩu của Trung Quốc giúp giảm lạm phát toàn cầu -
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh bất ngờ trong quý I/2024 -
Nhật Bản sẵn sàng can thiệp ngoại hối, Trung Quốc nới lỏng kiểm soát đồng nhân dân tệ
Thị trường bất động sản Trung Quốc vừa đón thêm "phao cứu sinh" 56 tỷ USD từ gói hỗ trợ tài chính. Ảnh: AFP |
Doanh số bán lẻ 10 tháng chỉ tăng 0,6%
Đây là số liệu mới nhất do Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hôm nay, ngày 15/11.
Trước đó, các nhà phân tích được Reuters thăm dò đã ước tính doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 10 sẽ vẫn tăng trưởng, nhưng chậm lại còn khoảng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó sản xuất công nghiệp được dự báo tăng trưởng 5,2%.
Doanh số bán lẻ tháng 10 sụt giảm đã kéo kết quả 10 tháng đầu năm chỉ tăng 0,6%. Bán lẻ các mặt hàng gia dụng, đồ ăn và may mặc trong tháng 10 có doanh số giảm mạnh nhất so với một năm trước.
Trong khi đó, doanh số ô tô tháng 10 vẫn giữ vững tăng trưởng 3,9%. Theo số liệu được đài CNBC tổng hợp, doanh số bán hàng hóa trực tuyến của Trung Quốc ước tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, bằng 1/4 tổng doanh số bán lẻ.
Đầu tư tài sản cố định tại Trung Quốc trong 10 tháng qua đạt tăng trưởng 5,8%, nhưng vẫn thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo.
Riêng đầu tư bất động sản tại Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 10. Tính tháng 10/2022, đầu tư vào cơ sở hạ tầng tăng lên 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tháng 10, tỷ lệ thất nghiệp ở các thành phố của Trung Quốc không thay đổi so với tháng 9, ở mức 5,5%. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên độ tuổi từ 16 - 24 cũng không đổi, vẫn ở mức 17,9%.
Theo đánh giá của ông Fu Linghui, người phát ngôn Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc, sự phục hồi kinh tế của nước này đã chậm lại trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chững lại và dịch Covid-19 bùng phát trong nước.
"Ba áp lực" lên tăng trưởng thấy rõ
Đại diện Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc cũng cho rằng, cái gọi là “ba áp lực” lên tăng trưởng kinh tế ngày càng hiện rõ.
Gần 1 năm trước, Trung Quốc đã cảnh báo nền kinh tế nước này sẽ phải đối mặt với “ba áp lực” - từ nhu cầu suy giảm, cú sốc nguồn cung và kỳ vọng suy yếu. Trong khi đó, tiêu dùng được cho là một trong những điểm yếu nhất.
Ông Fu Linghui cho biết lĩnh vực bất động sản đã bước đầu có dấu hiệu cải thiện, nhưng nhìn chung vẫn đang trong xu hướng đi xuống.
Vài ngày trở lại đây, Trung Quốc đã công bố các biện pháp hỗ trợ thị trường bất động sản đang suy thoái, theo các phương tiện truyền thông tài chính và thông báo chính thức.
Cụ thể, các cơ quan chức năng Trung Quốc vừa yêu cầu các ngân hàng thương mại nước này cung cấp thêm một gói tài chính trị giá 400 tỷ nhân dân tệ (56 tỷ USD) cho lĩnh vực bất động sản trong hai tháng cuối năm 2022, bổ sung cho một loạt biện pháp hỗ trợ đã triển khai trong thời gian qua. Theo đó, gói tài chính được dùng để cung cấp các khoản tín dụng, cho vay thế chấp và mua trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản, bên cạnh gói tài chính 85 tỷ USD mà 6 ngân hàng thương mại lớn nhất của Trung Quốc đã được yêu cầu gia hạn vào tháng 9 vừa qua.
Ông Larry Hu, chuyên gia kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Tập đoàn dịch vụ tài chính Macquarie Group, cho biết: "Không rõ liệu những thay đổi trên đã đủ chưa, nhưng rõ ràng là các nhà hoạch định chính sách giờ đây đã có can đảm để thực hiện những hành động quyết đoán hơn".
Các số liệu được công bố trước hôm 15/11 cho thấy nhu cầu nội địa và hoạt động thương mại của Trung Quốc đã có những thay đổi tiêu cực trong trong tháng 10.
Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 10 lần đầu tiên sụt giảm kể từ tháng 5/2020. Trong khi chỉ số giá sản xuất (PPI) lần đầu tiên đi xuống sau gần 2 năm, thì chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) vẫn tăng không đổi là 0,6% như tháng 9.
Các biện pháp hạn chế đi lại nhằm ngăn dịch Covid-19 lây lan đã ảnh hưởng đến hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần vào tháng 10. Theo số liệu chính thức, doanh thu du lịch trong dịp lễ này chỉ bằng 44% so với năm 2019 - thời điểm trước khi xuất hiện dịch Covid-19.
Cuối tuần trước, Trung Quốc đã rút ngắn thời gian cách ly do Covid-19 và thực hiện một số thay đổi khác. Theo truyền thông Trung Quốc, trong vài ngày qua, một số khu vực đã tạm dừng các yêu cầu xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng.
-
Dầu thô rớt giá 3% giữa rủi ro chiến sự Trung Đông -
Ấn Độ bắt đầu tổng tuyển cử bầu Hạ viện khóa 18 -
Nhật Bản: BoJ cân nhắc tăng lãi suất do lạm phát tăng cao -
EU tổ chức Hội nghị thượng đỉnh bất thường bàn hướng thúc đẩy nền kinh tế châu Âu -
Fed khó có khả năng sớm hạ lãi suất -
"Mùa đông gọi vốn” ở Đông Nam Á vẫn chưa qua -
Ông Tập Cận Bình: Xuất khẩu của Trung Quốc giúp giảm lạm phát toàn cầu
- FPT hợp tác với USAID thúc đẩy triển khai năng lượng sạch
- Vietlott trao giải thưởng xổ số trị giá hơn 314 tỷ đồng
- Mang Yang - Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành “thiên đường bò sữa” Việt Nam
- Ứng dụng SeAMobile Biz của SeABank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành bán lẻ
- TOTO Việt Nam ra mắt bộ sưu tập mới: Tiên phong kiến tạo “Một chuẩn sống mới”