-
Thủ tướng Thái Lan dự AFF 2026, thúc đẩy hợp tác với Việt Nam -
Việt Nam - Campuchia hướng tới hợp tác sâu hơn về kinh tế và công nghệ -
Thủ tướng Lào thăm Việt Nam, thúc đẩy gắn kết chiến lược giữa hai nước -
Chuyến thăm của Thủ tướng Timor-Leste mở ra giai đoạn hợp tác mới với Việt Nam -
Gia Lai khảo sát, kiểm tra hướng tuyến Dự án cao tốc Pleiku - Lệ Thanh -
Kết nối các “ông lớn” công nghệ thế giới tham gia hệ sinh thái AI Việt Nam
Thực tế, lo ngại về nhập siêu đã xuất hiện từ tháng trước, khi Tổng cục Thống kê ước tính nhập siêu quý I/2015 là 1,8 tỷ USD và sau đó, con số chính thức được Tổng cục Hải quan “chốt” là 2,4 tỷ USD.
Nhập siêu lớn được giải thích là do tăng trưởng xuất khẩu thấp, phần lớn là do giá dầu thô giảm làm kim ngạch xuất khẩu dầu thô giảm 1 tỷ USD; xuất khẩu nhóm hàng nông sản giảm cả về lượng và giá. Trong khi đó, nhập khẩu tăng mạnh, với kim ngạch tăng gần 3 tỷ USD. Con số được Bộ Công thương nhắc tới là chỉ riêng hai dự án lớn của Samsung và Formosa đã nhập khẩu hơn 1 tỷ USD máy móc, thiết bị trong những tháng đầu năm.
![]() |
Nếu xét trên góc độ này, đó là một tín hiệu tích cực. Nhập siêu lớn là vì kinh tế hồi phục, nên nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị tăng nhanh. Nhập siêu lớn cũng là nền tảng để kỳ vọng những tháng tới đây, sản xuất tiếp tục phục hồi.
Song chuyện nhập siêu quay trở lại khá nhanh ngay sau khi nền kinh tế có dấu hiệu hồi phục cho thấy, cơ cấu nền kinh tế - vốn phụ thuộc nhiều vào nguyên vật liệu đầu vào - chưa thực sự được cải thiện. Ba năm qua, Việt Nam có xuất siêu là do sản xuất trong nước trì trệ, nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu suy giảm, chứ không phải là nhờ chuyện tái cơ cấu nền kinh tế. Nếu vậy, nhập siêu sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm. Khi đầu tư tăng, tiêu dùng tăng, nhập siêu ắt sẽ tăng.
Một câu chuyện khác, đó là Việt Nam vẫn đang nhập siêu quá lớn từ Trung Quốc, bất chấp việc chúng ta đã có nhiều nỗ lực để tránh sự lệ thuộc vào thị trường này.
4 tháng đầu năm nay, trong khi Việt Nam xuất khẩu 4,9 tỷ USD sang Trung Quốc, giảm 1,2%, thì lại nhập khẩu tới 15,6 tỷ USD từ thị trường này, tăng 26% so với cùng kỳ. Nhập siêu từ Trung Quốc trong 4 tháng qua đã lên tới 10,7 tỷ USD - một con số rất lớn.
Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa Xuân cách đây ít ngày, các chuyên gia kinh tế đã một lần nữa bày tỏ sự lo ngại về khập siêu với Trung Quốc. Và tại phiên họp của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tuần trước, các thành viên của Ủy ban cũng đã hơn một lần nhắc tới “căn bệnh trầm kha” nhập siêu và chuyện phải có hành động để làm sao dù vẫn cần mở rộng quan hệ thương mại với Trung Quốc, nhưng phải giữ được thế cân bằng.
Một bài toán không đơn giản với cả chuyện kiềm chế nhập siêu nói chung và nhập siêu từ Trung Quốc nói riêng, nhất là khi Việt Nam đang “sống và chơi” trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau. Nhưng đã đến lúc không thể để một bài toán từ năm nay qua năm khác không hề được giải.
Vấn đề, như chính Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã nói, để giảm nhập siêu, đặc biệt là từ Trung Quốc, không thể chỉ giải quyết được bằng các giải pháp thông thường là thúc đẩy xuất khẩu, kiềm chế nhập khẩu, mà phải bằng một chương trình tổng thể, bằng nhiều giải pháp khác nhau, bằng việc đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế.
-
Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,1% sau 5 tháng năm 2026 -
Gia Lai khảo sát, kiểm tra hướng tuyến Dự án cao tốc Pleiku - Lệ Thanh -
Kết nối các “ông lớn” công nghệ thế giới tham gia hệ sinh thái AI Việt Nam -
Việt Nam thúc đẩy đối thoại về tương lai ASEAN tại AFF 2026 -
Tổng Bí thư Tô Lâm: Chăm lo cho người cao tuổi là thước đo nhân văn của phát triển -
Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào thúc đẩy hợp tác toàn diện giai đoạn mới -
TP.HCM đầu tư 141 tỷ đồng cắm mốc 515 km sông, kênh rạch tạo quỹ đất công
-
Sản phẩm công nghệ thành tâm điểm: Ranh giới giữa trải nghiệm và bảo vệ tài sản, trí tuệ -
Học viện Bóng đá Nutifood tìm ra 30 nhân tố mới cho bóng đá Việt Nam -
"Đại Lộ Thịnh Vượng" VPBank tại Ngày tài chính số 2026: Có gì hot? -
SeABank thông báo mời thầu
-
Hưng Yên trước dư địa trở thành điểm đến nghỉ dưỡng trị liệu ven đô -
Phú Thọ tìm cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư từ thị trường châu Âu

