-
Chứng khoán ngày 25/12: Diễn biến bất ngờ, trái ngược giữa phiên sáng, phiên chiều -
Ngân hàng nào lỗi hẹn niêm yết năm nay và hứa hẹn gì cho năm tới? -
IB ngành chứng khoán 2026: Sân chơi của những "gã khổng lồ" và cú hích từ hệ sinh thái ngân hàng -
Chứng khoán cuối năm có gì đáng chờ đợi? -
Ngăn dòng tiền trăm tỷ USD “chảy máu” theo tiền mã hóa - Bài 2: Cần “lá chắn thép” chặn đại nạn lừa đảo crypto -
Một cá nhân dùng 10 tài khoản thao túng giá cổ phiếu CRC của Create Capital
Diễn biến tăng vọt của VRC của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC gây chú ý trên thị trường, trong bối cảnh thị trường chung èo uột về thanh khoản và biến động mạnh. Trong 2 phiên tăng kịch trần của VRC khối lượng khớp lệnh tăng vọt, trong khi 3 phiên gần nhất chỉ vài nghìn đến vài chục nghìn/đơn vị.
Diễn biến tăng giá của VRC diễn ra trong giai đoạn biến động cổ đông khá nhiều từ tháng 10/2024 tới nay khi hàng loạt các lãnh đạo cao cấp bán ra cổ phiếu.
Gần nhất, ngay phiên cuối cùng của năm 30/12/2024, bà Trần Thị Vân, cổ đông lớn của VRC đã bán ra gần 5,3 triệu cổ phiếu với lý do nhu cầu cá nhân, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 24,17% xuống còn 13,6%. Đây là lần đầu tiên bà Vân bán ra cổ phiếu VRC sau khi liên tục gom mua và trở thành cổ đông lớn tại doanh nghiệp vào tháng 10/2024.
Chiều ngược lại, cùng phiên 30/12/2024, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán SHS) báo cáo đã mua gần 5,3 triệu cp VRC, bằng với số cổ phiếu mà bà Vân báo cáo đã bán. Qua đó, SHS chính thức trở thành cổ đông lớn của VRC với tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,97% (gần 2 triệu cp) lên 14,54% (7,3 triệu cp).
Dữ liệu cho thấy cổ phiếu VRC có giao dịch thỏa thuận trong phiên 30/12, đúng bằng khối lượng bà Vân đã bán và SHS mua vào. Như vậy khả năng cao là bà Vân đã chuyển nhượng cổ phần cho SHS.
Tổng giá trị thương vụ ghi nhận hơn 60.2 tỷ đồng, tương đương 11,400 đồng/cp, trong khi giá kết phiên là 11,550 đồng/cp.
Đây là lần đầu tiên bà Vân bán ra cổ phiếu VRC sau khi trở thành cổ đông lớn VRC vào tháng 10/2024. Cụ thể, bà Vân đã mua hơn 3,7 triệu cp trong phiên 14/10, tỷ lệ sở hữu của bà Vân tại Công ty tăng từ 4% (2 triệu cp) lên 11,44% (5,72 triệu cp). Liên tiếp trong 4 phiên sau đó (15-18/10), bà mua vào tổng cộng thêm gần 6,4 triệu cp VRC.
Tính từ thời điểm bà Vân trở thành cổ đông lớn đến khi bắt đầu thoái vốn (14/10-30/12/2024), giá cổ phiếu VRC đã tăng gần 47%.
Diễn biến giao dịch của bà Vân có sự tương đồng về mặt thời gian đối với sự thay đổi lãnh đạo cấp cao của VRC. Cụ thể, trong tháng 10/2024, ông Từ như Quỳnh, cựu Chủ tịch HĐQT cũng bán hết 6,27 triệu cổ phiếu VRC và có đơn từ nhiệm vào ngày 31/10; ông Phan Văn Tướng, Thành viên HĐQT VRC đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty (Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/10/2024) cũng bán sạch hơn 7 triệu cổ phiếu VRC.
Còn ở thời điểm bà Vân thoái vốn cũng là giai đoạn mà VRC họp ĐHĐCĐ bất thường nhằm bầu bổ sung thành viên HĐQT.
Cụ thể, cuối tháng 12/2024, cả 4 thành viên HĐQT bao gồm Chủ tịch kiêm thành viên HĐQT ông Phan Văn Tướng – chưa đầy 2 tháng ngồi ghế Chủ tịch cùng 3 thành viên HĐQT khác là ông Trần Tuấn Anh, ông Từ Như Quỳnh (kiêm Thành viên viên Uỷ ban Kiểm toán) và ông Nguyễn Quốc Phòng (kiêm Chủ tịch Uỷ ban Kiểm toán) đều xin từ nhiệm khỏi vị trí của mình.
Sau Đại hội, HĐQT Công ty đã bầu ra bầu ông Nguyễn Huy Độ, bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như và ông Dhananjay Vidyasagar giữ vị trí Thành viên HĐQT. Trong đó, Chủ tịch mới là ông Dhananjay Vidyasagar và Tổng Giám đốc là bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như.
![]() |
| Nguồn: Wichart.vn Giá trị tồn kho VRC tăng vọt sau khi "thâu tóm" ADEC |
Hiện tại, VRC đang triển khai nhiều dự án bất động sản trên "đất vàng" TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An đơn cử như dự án Khu dân cư P. Phú Thuận (quận 7, TPHCM), dự án Babylon Garden (quận 7, TPHCM), dự án tổ hợp khách sạn – chung cư cap cấp (TP Vũng Tàu).
Quỹ đất triển khai dự án của VRC chủ yếu đến từ việc thâu tóm CTCP ADEC - công ty có nguồn gốc là doanh nghiệp nhà nước. VRC đã đầu tư vào doanh nghiệp này vào năm 2017 và sở hữu 60,06% vốn với giá trị đầu tư gần 320 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối năm 2024, quy mô tài sản của VRC là 1.739 tỷ đồng, chủ yếu là hàng tồn kho với 1.185 tỷ đồng (tương ứng 68%), phân bổ vào dự án Khu dân cư Nhơn Đức, Phước Lộc - Nhà Bè (785 tỷ đồng), dự án Khu dân cư ADC Phú Mỹ (370 tỷ đồng) và dự án Khu dân cư Long An (30 tỷ đồng).
Kết quả kinh doanh của VRC không mấy khả quan. Giai đoạn 2020-2023, doanh thu ghi nhận dưới 10 tỷ đồng, lợi nhuận mỏng khi đạt chưa tới 500 triệu đồng mỗi năm. Năm 2024, doanh thu tăng gấp gần 4 lần lên 15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,5 tỷ đồng, tăng 275% so với mức thực hiện năm trước.
-
Chứng khoán phiên 26/12: Bluechips hồi phục, điểm sáng từ cổ phiếu bảo hiểm và dầu khí -
Chứng khoán ngày 25/12: Diễn biến bất ngờ, trái ngược giữa phiên sáng, phiên chiều -
Ngân hàng nào lỗi hẹn niêm yết năm nay và hứa hẹn gì cho năm tới? -
IB ngành chứng khoán 2026: Sân chơi của những "gã khổng lồ" và cú hích từ hệ sinh thái ngân hàng
-
Chứng khoán cuối năm có gì đáng chờ đợi? -
Ngăn dòng tiền trăm tỷ USD “chảy máu” theo tiền mã hóa - Bài 2: Cần “lá chắn thép” chặn đại nạn lừa đảo crypto -
Một cá nhân dùng 10 tài khoản thao túng giá cổ phiếu CRC của Create Capital -
Chứng khoán phiên 24/12: Cổ phiếu ngân hàng hút tiền, khối ngoại mua ròng nghìn tỷ -
Chứng khoán phiên 23/12: Cổ phiếu trụ quá mạnh đưa VN-Index lập đỉnh mới -
Vietcap: MCH sẽ là cổ phiếu tiêu dùng lớn nhất VN-Index, thuộc Top 7 vốn hóa toàn thị trường -
Chứng khoán phiên 22/12: Ngân hàng, bất động sản tạo sóng, VN-Index tăng mạnh 46 điểm
-
DNP Holding chính thức trở thành công ty con của Tasco -
Tương lai ngành quản lý tài sản tại Việt Nam với mô hình Hybrid Wealth -
Phân bón Cà Mau giữ vững đà tăng trưởng -
Công bố Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam -
LOTTE MART Đà Nẵng đầu tư nâng cấp toàn diện, đón cơ hội tăng trưởng 2026 -
Morinaga Ice Cream - Bước ngoặt chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của ngành kem Việt Nam


