-
Kết nối tri thức y khoa và cộng đồng trong kỷ nguyên truyền thông mới -
Hà Nội thay đổi cách làm để tháo gỡ “điểm nghẽn” an toàn thực phẩm -
Tay chân miệng đang bùng mạnh, Bộ Y tế chỉ đạo phòng, chống dịch khẩn -
Quảng Ninh triển khai tổ y tế thường trực, sẵn sàng xử trí các tình huống trên Vịnh Hạ Long -
Tin mới y tế ngày 3/4: Kỳ tích y khoa cứu cặp song sinh sinh non 27 tuần tuổi -
Công bố 26 cơ sở kiểm nghiệm an toàn thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Hỗ trợ kịp thời tuyến dưới
Gần 3 năm qua, khi Covid-19 hoành hành, việc khám chữa bệnh của người dân bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhiều ca bệnh nặng vì không kịp thời chuyển tuyến, đã gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân. Bởi vậy, hiện tại, khi các bệnh viện hoạt động khám chữa bệnh trở lại trạng thái bình thường mới, rất nhiều bệnh nhân đã vui mừng thở phào.
Bác sỹ Bùi Trung Nghĩa, khoa Phẫu thuật Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, kể về trường hợp một bệnh nhân lớn tuổi ở tuyến dưới đã được cấp cứu kịp thời khi chuyển đến Bệnh viện. Theo đó, ngày 6/3, cơ sở tiếp nhận cụ N.T.L (90 tuổi, trú tại Bắc Ninh) với chẩn đoán viêm phúc mạc do u đại tràng bị vỡ. Trước đó, cụ bị đau bụng, nhưng do xét nghiệm dương tính với Covid-19 nên gia đình chần chừ không đưa cụ đi viện.
Vì tình trạng sức khỏe cụ nặng hơn, nên gia đình đưa cụ đến bệnh viện tuyến tỉnh khám. Tại đây, các bác sỹ nghi ngờ cụ bị viêm phúc mạc, kèm xét nghiệm dương tính với Covid-19, vượt quá khả năng chuyên môn, nên chuyển cụ đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ngay trong đêm, bệnh nhân đã được phẫu thuật lau rửa ổ bụng, cắt đại tràng phải kèm khối u. Sau ca mổ, bệnh nhân đã ổn định dần và được tiếp tục theo dõi điều trị.
Còn tại Bệnh viện Bạch Mai, sớm ngày 1/3/2022, Trung tâm Hồi sức tích cực của Bệnh viện đã tiếp nhận hội chẩn một ca cấp cứu từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Đó là trường hợp bệnh nhân Vũ Thu H. (28 tuổi), chẩn đoán phản vệ nguy kịch biến chứng suy đa tạng, nguy cơ tử vong rất cao, không đủ an toàn chuyển lên tuyến trên, nên đề nghị hỗ trợ ECMO tại chỗ cho bệnh nhân.
Lãnh đạo Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái liên hệ với PGS-TS. Đặng Quốc Tuấn, Phụ trách Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, để hội chẩn và đề nghị hỗ trợ chuyên môn. Nhờ sự giúp đỡ của Bệnh viện Bạch Mai, tình trạng bệnh nhân dần cải thiện. Chiều ngày 22/3, bệnh nhân đã được ra viện trong niềm vui của gia đình và các thầy thuốc.
Đảm bảo an toàn
Theo các bác sỹ, bên cạnh việc cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân, vấn đề được quan tâm hàng đầu là các nhân viên y tế phải thực hiện các biện pháp an toàn, phòng lây nhiễm Covid-19 từ người bệnh theo quy định.
GS. Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, khi thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, với tinh thần linh hoạt, thích ứng trong điều kiện bình thường mới, Bệnh viện vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh thông thường, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.
Cụ thể, theo đề nghị của TP. Hà Nội, Bệnh viện đã tổ chức một khu vực để điều trị bệnh nhân Covid-19, nên bệnh nhân hoàn toàn yên tâm khi tới khám chữa bệnh tại đây. Theo đó, nếu người bệnh đang mắc Covid-19, các bác sỹ sẽ đánh giá có cần phải mổ ngay hay không, hoặc điều trị Covid-19 ổn định rồi mới mổ.
Cũng trên địa bàn TP. Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn đã tổ chức khám bệnh cho bệnh nhân F0. Như vậy, với việc khám chữa bệnh này, bệnh nhân mắc Covid-19 được chăm sóc, khám sức khoẻ kịp thời mà không cần qua các cơ sở thu dung, điều trị theo tuyến y tế cơ sở.
Còn với việc khám hậu Covid-19 mà nhiều người đang quan tâm, theo bác sỹ Nguyễn Nguyên Huyền, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, mỗi bệnh nhân tới khám sẽ được đánh giá tùy triệu chứng lâm sàng hoặc biểu hiện khó chịu để quyết định làm xét nghiệm, chẩn đoán cũng như điều trị phù hợp. “Đa số chỉ định được đưa ra là đánh giá chức năng hô hấp của người bệnh, xem phổi có bị xơ hay không, viêm mạch hay không”, bác sỹ Huyền cho hay.
Theo bác sỹ này, quá trình khám sức khỏe tổng quát và khám di chứng hậu Covid-19 không có quá nhiều khác biệt. Những người khỏe mạnh khi khám sức khỏe tổng quát có thể được tầm soát thêm một số bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV, viêm gan B, viêm gan C, hay ung thư. Còn quá trình thăm khám cho bệnh nhân có di chứng hậu Covid-19 thường bao gồm khám chức năng hô hấp, biến chứng về tâm thần kinh, rối loạn chuyển hóa và rối loạn tự miễn. Ngoài ra, tùy triệu chứng của mỗi bệnh nhân, các bác sỹ sẽ chủ động thăm khám thêm.
-
Tin mới y tế ngày 3/4: Kỳ tích y khoa cứu cặp song sinh sinh non 27 tuần tuổi -
Công bố 26 cơ sở kiểm nghiệm an toàn thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước -
Hà Nội tổng lực kiểm soát thực phẩm bẩn, siết từ chợ đầu mối đến bếp ăn trường học -
Cảnh báo nguy cơ bùng phát não mô cầu, chủ động tiêm vắc-xin để bảo vệ sớm -
Chuẩn hóa GMP với gần 170 tiêu chí, nâng chất lượng thực phẩm bảo vệ sức khỏe -
Không kiểm soát sớm, thuốc lá mới sẽ đẩy chi phí y tế lên rất cao -
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam và Vương quốc Anh vì một hệ thống y tế dự phòng bền vững
-
Maestro mở chi nhánh thứ 3 tại Hanoi Centre, mở rộng hiện diện ở phân khúc thời trang nam cao cấp -
Đại hội cổ đông EVF thông qua kế hoạch lợi nhuận nghìn tỷ -
Di dời Chợ Bình Đại - “Cú hích” tái định hình trung tâm giao thương, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới -
Ông David Stanley De Brito làm Tổng quản lý Pullman Hotels & Resorts Ninh Bình -
TTC Phú Quốc kick-off Selavia - Công bố định vị "Thành phố bản sắc Việt" tại Nam đảo Ngọc -
Khởi công dự án cụm công nghiệp 765 tỷ đồng tại Bắc Ninh

