
-
VN-Index liên tục thăng hoa, chứng khoán liệu còn ở mức giá hợp lý?
-
Khánh thành tòa tháp Saigon Marina IFC, khởi đầu xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM
-
VN-Index lấy lại sắc xanh bất chấp khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng
-
Saigon Marina IFC chính thức đi vào hoạt động vào ngày 19/8
-
Cổ phiếu nào đủ điều kiện vào rổ chỉ số mới VN50 Growth và VNMITECH? -
Kéo dòng tiền về cổ phiếu nhóm doanh nghiệp sản xuất
![]() |
Biwase hiện đang có nhiều dự án xử lý nước và môi trường |
Đây là loại trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, đáo hạn năm 2020. Tổng mệnh giá tối đa là 225 tỷ đồng.
Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Công ty sẽ sử dụng quyền tài sản/quyền sử dụng đất hình thành từ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa tổ chức phát hành và Becamex IDC với lô đất TM-3A-Khu đô thị mới Bình Dương và các sản sản độc lập khác làm tài sản đảm bảo.
Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tich Hội đồng quản trị, tổng giám đốc Công ty được toàn quyền đàm phán, quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để phát hành trái phiếu theo phương án đã duyệt.
Các quyền này bao gồm, nhưng không giới hạn: Quyết định, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và ký kết tất cả các tài liệu và hợp đồng liên quan đến phát hành trái phiếu.
Người được ủy quyền cũng được quyết định các vấn đề chưa được đề cập trong phương án phát hành, điều chỉnh phương án phát hành nếu cần thiết để đảm bảo việc phát hành trái phiếu thành công.
Ngoài phát hành trái phiếu, Biwase hiện cũng đang có kế hoạch Biwase phát hành ra công chúng 37,5 triệu cổ phiếu, tương ứng với 375 tỷ đồng tính theo mệnh giá.
Mục đích của đợt chào bán là bù đắp vốn lưu động đã và sẽ sử dụng đầu tư một số Dự án của Công ty.
Về kinh doanh, quý II/2020, Biwase đạt lợi nhuận sau thuế 117,6 tỷ đồng, tăng 12,76% so với cùng kỳ năm trước.
Điều này có được nhờ doanh thu thuần tăng 7,94%, trong khi giá vốn hàng bán giảm nhẹ 0,8% khiến lợi nhuận gộp tăng 22,2% so với cùng kỳ.
Trong cơ cấu vốn, nợ phải trả cũng có xu hướng tăng với mức tăng khoảng 10% trong nửa đầu năm 2020, theo đó tổng nợ đến giữa năm 2020 đã giá trị 4.413,3 tỷ đồng, lớn gấp gần 1,9 lần vốn chủ sở hữu.
Quy mô nợ phải trả tăng có phần đóng góp lớn từ việc gia tăng vay tài chính của Công ty. Theo đó, vay và nợ thuê tài chính từ đầu năm đến cuối tháng 6 đã tăng từ mức 870 tỷ đồng lên 1.053,7 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng từ 1.788,3 tỷ đồng lên 2.061,3 tỷ đồng.

-
VN-Index lấy lại sắc xanh bất chấp khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng -
Saigon Marina IFC chính thức đi vào hoạt động vào ngày 19/8 -
Cổ phiếu nào đủ điều kiện vào rổ chỉ số mới VN50 Growth và VNMITECH? -
Kéo dòng tiền về cổ phiếu nhóm doanh nghiệp sản xuất -
Góc nhìn TTCK tuần 18-22/8: Duy trì nắm giữ nhưng cần nâng ngưỡng chặn lỗ -
Chứng khoán UP muốn phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu “3 không” -
Doanh nghiệp chạy đua tăng vốn
-
Khát vọng phổ cập robot: Hành trình của doanh nhân Hoàng Hữu Thắng
-
Nỗ lực giảm gánh nặng về bệnh hô hấp ở trẻ nguy cơ cao với liệu pháp dự phòng miễn dịch đầu tiên tại Việt Nam
-
Chứng khoán Rồng Việt 4 năm liên tiếp nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
-
SeABank kết hợp cùng ca sĩ Mỹ Tâm ra mắt thẻ Visa SeASoul 2in1 - Trải nghiệm tài chính đầy cảm xúc
-
NCB ra mắt thẻ visa Tự Hào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh
-
United International Pharma (UIP) 5 năm liên tiếp đạt Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”