-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
![]() |
| BOJ khẳng định kinh tế Nhật Bản tiếp tục hồi phục ở mức vừa phải |
Theo tuyên bố sau cuộc họp kéo dài hai ngày, Ban chính sách BOJ đã nhất trí tiếp tục thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ đưa ra hồi tháng 4/2013, tập trung vào mục tiêu tăng gấp đôi lượng tiền cơ sở và thúc đẩy việc mua trái phiếu chính phủ. Theo đó, BOJ sẽ thực thi các biện pháp nhằm tăng lượng tiền cơ sở ở mức 60.000 tỷ yen (586 tỷ USD) đến 70.000 tỷ yen (684 tỷ USD) một năm.
Bên cạnh đó, BOJ cũng quyết định kéo dài thêm một năm chương trình quỹ hỗ trợ cho vay đặc biệt được thực hiện từ năm 2010, theo đó tăng gấp đôi mức dự trữ tối đa của quỹ này, từ 3.500 tỷ yen (34,2 tỷ USD) lên 7.000 tỷ yen (68,4 tỷ USD).
Theo chương trình hỗ trợ cho vay, dự kiến kết thúc vào tháng Ba tới, BOJ cho vay với lãi suất hàng năm 0,1% nhằm khuyến khích các ngân hàng thương mại tăng cường cho các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển vay tiền, như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
BOJ cũng quyết định kéo dài thêm một năm chương trình cho vay khác, với mức lãi suất hàng năm 0,1% cho các thể chế tài chính trong vùng bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất và sóng thần hồi năm 2011.
BOJ hy vọng các biện pháp trên sẽ kích thích hoạt động của các thể chế tài chính và nhu cầu tín dụng của các công ty và hộ gia đình nhằm khuyến khích việc cho vay của các ngân hàng cũng như củng cố nền móng tăng trưởng kinh tế.
Ngoài ra, BOJ giữ nguyên đánh giá về nền kinh tế Nhật Bản, khẳng định kinh tế "tiếp tục hồi phục ở mức vừa phải."
Quyết định trên được BOJ đưa ra một ngày sau khi Chính phủ Nhật Bản công bố báo cáo sơ bộ cho thấy trong quý 4/2013, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới tăng trưởng 1%, thấp hơn 1,6% so với dự đoán trên thị trường.
Uyên Linh
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ

