-
Đi xa cùng đại gia đình: VF MPV 7 gạt bỏ nỗi lo sạc điện nhờ hạ tầng rộng khắp -
Laptop RTX Spark: ASUS, Microsoft, Dell cạnh tranh ra sao ở phân khúc AI 128 GB?
-
Việt Nam thu 3,7 tỷ USD từ xuất khẩu tôm, vẫn lo thuế quan chặng cuối năm -
Toyota Land Cruiser FJ: Thử sức trên những khúc cua tay áo Hoàng Su Phì -
Lộ diện nhóm hàng nhập khẩu trên 200 tỷ USD -
Mua xe “ra tiền”, dân kinh doanh ngày càng chuộng ô tô điện VinFast
Sáng 1/7/2020, 3 ông bầu gồm ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch Tập đoàn Đồng Tâm Long An và ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty NutiFood đã sánh vai nhau trong buổi ra mắt quán cà phê Ông Bầu thứ 100 tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, TP.HCM
![]() |
| Các ông bầu Nguyễn Quốc Thắng, Đoàn Nguyên Đức và Trần Thanh Hải cùng sánh vai trong buổi ra mắt quán thứ 100 của thương hiệu cà phê Ông Bầu |
Ông Bầu tự tin?
Việc xuất hiện 3 ông “bầu” danh tiếng của bóng đá Việt Nam tất nhiên kéo theo sự xuất hiện của nhiều tuyển thủ quốc gia cùng có mặt như tiền vệ Xuân Trường, Minh Vương, Văn Thanh, Hồng Duy, cựu thủ môn của đội tuyển bóng đá nữ Kiều Trinh và đặc biệt là cả HLV Park Hang-seo.
Chia sẻ tại buổi ra mắt, ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch NutiFood cho biết quán cà phê Ông Bầu đầu tiên xuất hiện vào tháng 2/2020 ngay trước khởi phát dịch Covid-19, nhưng chỉ trong 4 tháng, hệ thống đã phát triển được 100 quán trên quy mô cả nước và “hiện nay chúng tôi đang có trong tay hơn 500 yêu cầu được nhượng quyền phát triển mạng lưới thương hiệu cà phê Ông Bầu”.
Theo chia sẻ của các ông bầu, mỗi ly cà phê quán bán ra sẽ được trích 1.000 đồng cho Quỹ Phát triển tài năng trẻ bóng đá Việt Nam.
“Với 10.000 quán, trung bình mỗi quán bán 100 ly cà phê/ngày, thì mỗi ngày chúng tôi đã góp 1 tỷ đồng vào Quỹ Phát triển tài năng trẻ bóng đá Việt Nam”, ông Nguyễn Quốc Thắng chia sẻ.
Mốc 100 quán trong 4 tháng có thể xem là một thành công, nhưng để lên con số 10.000 quán có nhiều câu hỏi được đặt ra.
Theo đại diện NutiFood, điểm mạnh đầu tiên của cà phê Ông Bầu chính là thương hiệu Ông Bầu đang hoặc đã từng sở hữu nhiều gương mặt tuyển thủ bóng đá, với lượng hâm mộ rất lớn chính là một lợi thế khách hàng trong kinh doanh.
Một lợi thế khác nữa là chính các ông bầu cũng là một sức hút, nhưng chỉ có tính thu hút trong khởi điểm.
Theo chia sẻ của ông Trần Thanh Hải, thương hiệu cà phê Ông Bầu sẽ nhắm đến các khách hàng thuộc phân khúc bình dân với giá bán bình quân 16.000 - 30.000 đồng/ly. Ngoài cà phê, quán còn bán các loại nước giải khát phục vụ nhu cầu đa dạng của giới trẻ.
Một điểm nữa cũng được xem là lợi thế chí là nguồn nguyên liệu ổn định và hương vị cà phê được kiểm soát tốt về chất lượng. Theo ông Trần Thanh Hải, sản phẩm Ông Bầu được hình thành nhờ nguồn nguyên liệu từ nông trường CADA, vùng trồng cà phê nổi tiếng tại Đắk Lắk đã được người Pháp chọn lựa để trồng những cây cà phê Robusta đầu tiên tại Việt Nam từ những năm 1922. Nông trại này có sản lượng hơn 11.000 tấn cà phê/năm, gần 90% dùng để xuất khẩu sang Pháp, Đức, Nhật Bản, Mỹ...
Nhiều thách thức trước mắt
Theo một bản báo cáo công bố cuối 2019 của Công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor, thị trường chuỗi cà phê và trà Việt Nam có quy mô khoảng 1 tỷ USD/năm. Trong đó, 5 chuỗi cà phê lớn nhất mới chỉ chiếm 15,3 % thị phần, gồm Highlands Coffee, Starbucks, The Cofee House, Phúc Long và Trung Nguyên. Như vậy, 85% còn lại sẽ là miếng bánh lớn để Ông Bầu có đủ sức mở rộng độ phủ.
Trả lời câu hỏi thách thức lớn nhất của cà phê Ông Bầu là gì? Ông Võ Quốc Thắng cho biết chính là làm sao tìm ra mô hình kinh doanh khởi nghiệp hiệu quả tạo công ăn việc làm cho người lao động, xây dựng được thói quen uống cà phê thật và mô hình đó tự tạo được nguồn đóng góp ngược lại cho xã hội.
“Thử nghiệm trên rất nhiều mô hình, chúng tôi tìm ra được mô hình kinh doanh hiệu quả của ông Bầu là tổ chức theo mô hình quầy bar di động với chi phí đầu tư thấp từ 70 triệu đồng, đặt đúng vị trí sẽ dễ dàng có doanh số trung bình 1 ngày ít nhất từ 800.000 -1.200.000 đồng. Người lao động lấy công làm lãi sẽ có thu nhập tốt, người tiêu dùng thì được uống cà phê thật và mô hình này cũng đóng góp ít nhất vào Quỹ Phát triển Tài năng Việt được 30.000 - 40.000 đồng một ngày”.
Không trả lời câu hỏi cà phê Ông Bầu sẽ xác định ai là đối thủ cạnh tranh chính, nhưng trên cơ sở xác định giá và theo phân tích của các chuyên gia đối thủ chính của cà phê Ông Bầu sẽ nằm trong phân khúc trung bình thấp, các thương hiệu đang “tung hoành” phân khúc này gồm Milano (hiện đang sở hữu hơn 1.400 cửa hàng), Passion, Bike Coffe, Viva Star...
Đó là chưa kể còn hai đối thủ rất tiềm năng khác đang có kế hoạch mở rộng tương tự là chuỗi Hi-café của Vinamilk và mô hình take-away Nescafé Hub của Nestlé. Cả hai mô hình này đều được Vinamilk và Nestlé thử nghiệm tại TP.HCM và Hà Nội để thăm dò phản ứng khách hàng và sẽ mở rộng trong năm tới.
Nói cách khác, thách thức thành công của Ông Bầu sẽ còn rất lớn và đang chực chờ phía trước.
-
Đi xa cùng đại gia đình: VF MPV 7 gạt bỏ nỗi lo sạc điện nhờ hạ tầng rộng khắp -
Laptop RTX Spark: ASUS, Microsoft, Dell cạnh tranh ra sao ở phân khúc AI 128 GB?
-
BYD Sealion 5 DM-i super hybrid vừa ra mắt có ngay ưu đãi 80 triệu đồng
-
Việt Nam thu 3,7 tỷ USD từ xuất khẩu tôm, vẫn lo thuế quan chặng cuối năm
-
Toyota Land Cruiser FJ: Thử sức trên những khúc cua tay áo Hoàng Su Phì -
Lộ diện nhóm hàng nhập khẩu trên 200 tỷ USD -
Mua xe “ra tiền”, dân kinh doanh ngày càng chuộng ô tô điện VinFast -
Khảo sát của Lalamove: Sức mua giảm, chi phí tăng - Vì sao gần 90% doanh nghiệp không dám tăng giá sản phẩm? -
Xuất nhập khẩu đến 15/10 vượt 945 tỷ USD, nhập siêu lùi về 17,6 tỷ USD -
VinFast VF 5 bảo hành 7 năm, cứu hộ 24/7, giá chỉ hơn 451 triệu đồng -
Xây dựng lợi thế thương mại bền vững từ phòng vệ sớm
-
Hơn 300 thương hiệu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tới Vietstock 2026 -
Từ 15 sản phẩm đầu tiên đến hành trình vươn ra thế giới của MaruDerm -
Amata City Biên Hòa và Kao Việt Nam: Ba thập kỷ đồng hành, hướng tới phát triển bền vững -
LPS đạt gần 895 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng, bám sát kế hoạch năm 2026 -
Richy nhận giải Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á, đánh dấu cột mốc 25 năm phát triển -
KBSV và hành trình “Đi lên cùng Việt Nam”: Từ dấu ấn doanh nghiệp đến những giá trị bền vững cho thế hệ tương lai

