-
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát -
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” -
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số
![]() |
| Con phố tại Quận 13, Paris vắng vẻ trong ngày phong tỏa chống dịch Covid-19. Ảnh: AFP |
Tình hình dịch Covid-19 lan nhanh đang gây áp lực lên các chính trị gia Đức trong việc thắt chặt các biện pháp phòng chống dịch. Theo Reuters, các nhà lãnh đạo Đức và khu vực châu Âu sẽ tham dự cuộc họp trực tuyến vào ngày 22/3 để quyết định lượt biện pháp tiếp theo để đối phó đại dịch Covid-19.
Tại cuộc họp gần đây nhất vào đầu tháng 3, các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhất trí mở cửa một cách thận trọng trước sự phản đối của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Bà Angela Merkel cho rằng nhiều biến chủng Covid-19 có khả năng lây nhiễm cao hơn tiềm ẩn đại dịch sẽ khó kiểm soát.
Theo Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm Robert Koch của chính phủ Đức, số ca mắc Covid-19 trên 100.000 dân trong tuần này đã lên tới 103,9, tính đến hôm nay 21/3. Tỷ lệ này đã vượt ngưỡng 100 mà các đơn vị điều trị tích cực có thể phản ứng kịp.
Trong khi đó, sự mệt mỏi của người dân Đức đối với các biện pháp phong tỏa chống dịch trong tháng thứ 4 đang ngày càng hiện rõ. Tuy vậy, với số liệu ca nhiễm Covid-19 như trên, các thủ hiến bang có thể buộc phải kéo "phanh khẩn cấp" và hoãn việc cho phép mở cửa một số cửa hàng.
Theo Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm Robert Koch, số ca nhiễm Covid-19 được xác nhận ở Đức đã tăng thêm 13.733 lên 2.659.516 người, còn kết quả thống kê mới đây ghi nhận số ca tử vong tăng thêm 99 lên 74.664.
Những cảnh báo về làn sóng nhiễm Covid-19 lần thứ 3 tại châu Âu xuất hiện sau khi số ca nhiễm Covid-19 tại Đức tăng theo cấp số nhân Đức, cùng một đợt phong tỏa mới kéo dài 1 tháng ở Paris. Biến chủng Covid-19 đầu tiên được phát hiện ở Vương quốc Anh được cho là nguyên nhân khiến số ca nhiễm tại châu Âu tăng đột biến gần đây. Biến chủng này được đánh giá có độc lực cao hơn nhiều so với chủng ban đầu.
Thủ đô Paris của Pháp và khu vực phía Bắc nước này của đất nước hôm 19/3 đã bước vào đợt phong tỏa mới, dù trường học và các cửa hàng cung cấp hàng thiết yếu vẫn được mở cửa. Lần đầu tiên kể từ tháng 11, số ca nhiễm Covid-19 mới trung bình trong 7 ngày tại Pháp đã tăng trên 25.000 ca trong tuần này.
Tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel đã tuyên bố nới lỏng các biện pháp phong tỏa trong tháng 3, nhưng đó là thời điểm số ca nhiễm trên 100.000 dân trong 7 ngày chỉ ở mức 65. Còn nay con số đó đã lên 103,9 và sức ép kéo dài phong tỏa ngày càng tăng khi xuất hiện nhiều ý kiến lo ngại rằng số ca nhiễm vào dịp Lễ Phục sinh sắp tới sẽ diễn biến tương tự như dịp Giáng sinh vừa qua.
"Số ca nhiễm tăng có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể tiếp tục thực hiện các bước mở cửa trong những tuần tới", Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn nói tại cuộc họp báo hôm 19/3. "Ngược lại, chúng tôi thậm chí có thể phải lùi lại một bước", Bộ trưởng Jens Spahn nói thêm.
Trong khi đó, Italia đã hoãn kế hoạch tổ chức lễ Phục sinh bằng một lệnh phong tỏa toàn quốc mới do Thủ tướng Mario Draghi công bố. Italia đến nay có số ca tử vong cao thứ 6 trên thế giới với ít nhất 103.855 ca tử vong, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins.
Còn theo Reuters, Ba Lan cũng ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt và khoảng 52% trong số này có liên quan đến biến chủng được phát hiện ở Anh. Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Ba Lan đã vượt mốc 2 triệu vào ngày 19/3 sau khi ghi nhận thêm 25,998 người nhiễm trong một ngày.
Dịch Covid-19 tiếp tục lan nhanh tại châu Âu dù các quốc gia EU đã cố gắng thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng. Nhưng hiệu quả cho thấy thấp hơn so với các chiến dịch tiêm chủng tại Mỹ và Anh. Nguyên nhân kém hiệu quả được xác định là do khâu cung ứng và mua sắm vaccine, cùng với việc triển khai tiêm vaccine kháng Covid-19 của hãng dược AstraZeneca bị tạm dừng trong tuần này khi Cơ quan dược phẩm châu Âu tiến hành điều tra về tác dụng phụ đông máu.
Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cảnh báo rằng châu Âu hiện không đủ vaccine để ngăn chặn làn sóng nhiễm Covid-19 thứ 3 này.
-
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát
-
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” -
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số -
Gia Lai phấn đấu bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Quy Nhơn- Pleiku trước ngày 15/8 -
Việt Nam nâng tầm đóng góp, cùng ASEAN kiến tạo tương lai * -
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33: Đưa các nhiệm vụ đối ngoại vào triển khai thực chất -
Công tác Đảng phải đi trước một bước trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại -
Chuyến thăm Australia sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 1)

