-
Chứng khoán phiên 19/3: Bluechips rung lắc mạnh, VN-Index về 1.699 điểm -
Vinaship lên kế hoạch lãi tham vọng 130 tỷ đồng trong năm 2026 -
Vàng lao dốc mạnh khi Fed giữ nguyên lãi suất -
Chứng khoán phiên 18/3: VN-Index duy trì xu hướng tăng giá -
Khối ngân hàng tư nhân kỳ vọng lợi nhuận và dự chia cổ tức ở mức bao nhiêu? -
Doanh nghiệp lo “gọng kìm kép” tỷ giá và lãi suất
VN-Index trong tuần trước duy trì tâm lý tích cực khi đầu tuần tiếp tục tăng điểm lên vùng giá quanh 1.190 điểm, VN-Index sau đó có một vài phiên liên tiếp chịu áp lực điều chỉnh, phần lớn đến từ ảnh hưởng nhóm ngân hàng sau nhiều tuần tăng giá mạnh. Chỉ số phục hồi tốt trở lại trong phiên cuối tuần.
Bước sang phiên giao dịch đầu tuần mới (29/1), sự khởi sắc đã tiếp tục diễn ra ở nhiều nhóm ngành cổ phiếu dù nhóm ngân hàng tiếp tục có sự phân hóa. Điều này phần nào giúp kéo các chỉ số lên trên mốc tham chiếu. Tuy nhiên, do vẫn còn thiếu lực đỡ từ các cổ phiếu trụ cột đặc biệt là ngân hàng nên mức tăng của các chỉ số là khá khiêm tốn. Điểm tích cực là giao dịch trên thị trường có phần sôi động hơn các phiên trước đó.
Dù tăng điểm nhưng đa phần VN-Index chỉ biến động quanh mốc 1.180 điểm. Tuy nhiên, khi liên tục thử thách mốc 1.180 điểm thì lực cung đã có phần gia tăng, chính điều này khiến sự rung lắc quay trở lại. VN-Index ở phiên chiều chịu những áp lực rung lắc đáng kể và xóa sạch đi những gì đã làm được ở phiên sáng.
Nhóm cổ phiếu thép trong phiên hôm nay chịu áp lực mạnh và phần nào tạo ra sự bất ổn trong tâm lý nhà đầu tư. HSG giảm đến 3%, NKG giảm 2,6% còn HPG giảm 1,2%... Điểm đáng kể là thanh khoản của cả ba cổ phiếu đầu ngành thép này đều tăng mạnh so với các phiên trước đó. HSG mới công bố BCTC quý I của niên độ tài chính 2023/2024 (từ 10/2023 đến 12/2023) với lợi nhuận sau thuế đạt 103 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ ròng 680 tỷ đồng của cùng kỳ niên độ 2022/2023.
Tại nhóm ngân hàng, sắc đỏ đã chiếm ưu thế hơn và điều này cũng tạo ra áp lực không nhỏ đến thị trường chung. ACB trong phiên sáng có lúc tăng lên 26.500 đồng/cp nhưng kết phiên điều chỉnh giảm 1,3% so với giá tham chiếu về mức 25.950 đồng/cp. VCB cũng giảm 0,9%, BID giảm 0,5%, TCB giảm 0,4%... Hướng ngược lại, MBB tiếp tục trụ tốt khi tăng 0,7%. LPB dù ghi nhận mức tăng 0,9% lên 17.600 đồng/cp nhưng đã đu hẹp đáng kể so với mức cao nhất đạt được trong phiên là 18.000 đồng/cp.
Ngoài ra, khá nhiều cổ phiếu trong VN30 như VRE, MWG, VHM, VIC, MSN… giảm giá nên chỉ số VN30-Index kết phiên trong sắc đỏ. VRE giảm mạnh 1,9%, MWG giảm 0,7%, VHM giảm 0,5%.
![]() |
| Loạt cổ phiếu nhà băng lớn điều chỉnh |
Tâm điểm của thị trường phiên hôm nay tập trung vào hai nhóm khu công nghiệp và phân bón. Tại nhóm khu công nghiệp. LHG được kéo lên mức giá trần. SNZ tăng 12,6%, GVR tăng 4,9%, DTD tăng 4%... Nhóm khu công nghiệp đang được hỗ trợ bởi thông tin kết quả kinh doanh. Theo đó, SNZ mới công bố BCTC quý IV/2023 với việc lợi nhuận ròng tăng đến 136% đạt trên 250 tỷ đồng. Lũy kế cả năm lợi nhuận ròng đạt mức 813 tỷ đồng, tăng 29% so với 2022 và cao thứ 2 lịch sử.
Tại nhóm phân bón, DDV ghi nhận mức tăng 4,8%, DCM tăng 4%, LAS tăng 3%...
Một cổ phiếu khác cũng gây chú ý đó là FRT, mã này trong phiên có lúc được kéo lên mức giá trần nhưng sau đó đóng cửa còn tăng 3,3%. FRT tăng giá bất chấp việc ra KQKD quý IV/2023 không mấy tích cực. Cụ thể, công ty báo lỗ trước thuế hợp nhất 97 tỷ quý IV/2023 trong khi cùng kỳ lãi gần 117 tỷ đồng. Đây là quý lỗ nặng thứ 2 kể từ khi doanh nghiệp này lên sàn tháng 4/2018, chỉ sau quý II/2023. Luỹ kế cả năm 2023, FRT lỗ trước thuế 294 tỷ đồng qua đó ghi nhận năm đầu tiên thua lỗ kể từ khi niêm yết.
Về tác động đến VN-Index, GVR là mã có tác động tích cực nhất với 1,03 điểm. GAS và CTG đóng góp lần lượt 0,79 điểm và 0,26 điểm. Chiều ngược lại, VCB lấy đi nhiều nhất của VN-Index với 1,1 điểm. HPG và BID lấy đi lần lượt 0,5 điểm và 0,35 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 0,02 điểm lên 1.175,69 điểm. Toàn sàn có 187 mã tăng, 283 mã giảm và 106 mã đứng giá. HNX-Index giảm 0,38 điểm (-0,17%) xuống 229,05 điểm. Toàn sàn có 86 mã tăng, 78 mã giảm và 75 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm 0,1 điểm (-0,11%) xuống 87,6 điểm.
Thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể so với phiên trước. Tổng khối lượng giao dịch riêng sàn HoSE đạt 666,5 triệu cổ phiếu, trị giá 14.289 tỷ đồng, tăng 10,77% so với phiên hôm qua. Ở sàn HNX và UPCoM, giá trị giao dịch lần lượt 916 tỷ đồng và 748 tỷ đồng.
![]() |
| Khối ngoại trở lại bán ròng trong phiên 29/1 |
Khối ngoại bán ròng khoảng 180 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó, dòng vốn này bán ròng mạnh nhất mã PC1 với 148 tỷ đồng. VNM và MSN bị bán ròng lần lượt 60 tỷ đồng và 34 tỷ đồng. Chiều ngược lại, STB được mua ròng mạnh nhất với 58 tỷ đồng. HSG và KBC được mua ròng lần lượt 41 tỷ đồng và 35 tỷ đồng.
-
Khối ngân hàng tư nhân kỳ vọng lợi nhuận và dự chia cổ tức ở mức bao nhiêu? -
Doanh nghiệp lo “gọng kìm kép” tỷ giá và lãi suất -
SACOMBANK xin gia hạn tái cơ cấu đến năm 2030 và muốn đổi tên, dời trụ sở chính -
Trước thềm nhiệm kỳ mới, vì sao Nam A Bank định vị là "Ngân hàng Trà"? -
Các điểm "nóng" tại Đại hội cổ đông Eximbank năm nay -
Công ty mẹ Thép Pomina muốn tiếp tục bán ra 7,5 triệu cổ phiếu -
SACOMBANK bổ nhiệm Người quản trị công ty và công bố thông tin
-
1
Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dự kiến khởi công ngày 12/4 -
2
Xuất khẩu nửa đầu tháng 3 đạt 20,3 tỷ USD, 4 nhóm hàng trên 1 tỷ USD -
3
TP.HCM xem xét đầu tư tuyến metro số 4 theo hình thức PPP loại hợp đồng BT -
4
TP.HCM yêu cầu hoàn tất trình, phê duyệt quy hoạch tổng thể trước ngày 30/11
-
SeABank thông báo mời thầu -
Cụm công nghiệp Stavian Hưng Yên nhanh chóng cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất, tỷ lệ lấp đầy đạt 65% -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 18/3/2026 -
Tập đoàn NRC tăng vốn vào doanh nghiệp đang làm dự án Nhơn Hội New City
-
ICD Tân Cảng Sóng Thần: Tiên phong số hóa, quyết tâm “Nâng tầm dịch vụ - Đồng hành phát triển” -
SMART PACK: Giải pháp tài chính toàn diện giúp chủ đầu tư và nhà thầu tăng tốc dự án


