-
Thu hồi dầu tràm và kem nghệ do sai công thức, không đạt chất lượng -
Hợp tác cùng hành động chống vấn nạn lạm dụng kháng sinh -
Đến MEDLATEC khám tiền hôn nhân, cặp đôi phát hiện cùng mang gen gây bệnh sinh con khó xác định giới tính -
Tin mới y tế ngày 15/4: Thêm cơ hội kéo dài sự sống cho bệnh nhân ung thư phổi -
Bộ Y tế yêu cầu bình ổn giá thuốc -
Vi khuẩn não mô cầu âm thầm lây lan trong cộng đồng, cần chủ động phòng bệnh
![]() |
| Dịch sốt xuất huyết đang đe dọa bùng phát trong mùa hè này, gây thêm áp lực cho các cơ sở y tế và đội ngũ y bác sỹ |
Ca sốt xuất huyết tăng cao
Thống kê của Sở Y tế TP. Hà Nội cho thấy, từ đầu năm 2021 đến nay, Thành phố đã ghi nhận 159 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Những tuần gần đây, dịch sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng. Đặc biệt, một số địa phương đã xuất hiện các ổ dịch với số ca mắc lớn như ở huyện Hoài Đức và rải rác ghi nhận ca bệnh tại các quận, huyện khác.
Trên cả nước, đến thời điểm hiện tại ghi nhận trên 22.000 ca mắc sốt xuất huyết. Các trường hợp tử vong do dịch sốt xuất huyết đã xảy ra tại Phú Yên, Bình Dương, Sóc Trăng, TP.HCM.
Theo bác sĩ Vũ Minh Điền, Phó giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương), bệnh sốt xuất huyết Dengue là bệnh lưu hành hàng năm. Thông thường, cứ sau khoảng 4 năm, dịch lại bùng phát mạnh ở miền Bắc với số ca mắc gia tăng.
Năm 2017, các cơ sở y tế oằn mình vì quá tải, khi cả nước có gần 200.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 30 trường hợp đã tử vong với sự xuất hiện của type sốt xuất huyết mới (D3, D4) bên cạnh type D1, D2 vẫn lưu hành hàng năm.
Năm 2019, tình trạng còn nghiêm trọng hơn khi số ca mắc sốt xuất huyết ở mức hơn 200.000, nhưng có tới 50 người tử vong. Bức tranh quá tải lặp lại ở các bệnh viện, cơ sở y tế. Bệnh nhân phải nằm ghép hai, ba người một giường, hoặc nằm giường xếp ở gầm cầu thang, hành lang. Tình trạng lây chéo diễn ra nhiều hơn, dịch bệnh càng thêm khó kiểm soát.
Năm nay, trong bối cảnh cả nước đang gồng mình chống chọi với Covid-19, nhiều cơ sở y tế phải cách ly, phong tỏa, giảm mật độ bệnh nhân khám và điều trị, nếu lại thêm dịch sốt xuất huyết, thì chưa biết hậu quả sẽ đáng sợ ra sao.
Ông Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương lo ngại, nếu chu kỳ dịch sốt xuất huyết quay lại, sẽ rất áp lực cho các cơ sở y tế lẫn người bệnh. Khi bị bệnh, người dân có hai thái cực, hoặc quá hoang mang, hoặc quá chủ quan. Lo sợ thái quá, thì bệnh chưa nặng đã dồn tới bệnh viện, dẫn đến tình trạng quá tải, nhưng nếu chủ quan, thì hậu họa cũng khôn lường.
Không để bùng mới chống
Bài học từ các vụ dịch nghiêm trọng từng diễn ra cho thấy, nếu công tác dự phòng không được thực hiện tốt, thì khi dịch xảy ra, việc chống dịch sẽ rất nhọc nhằn. Các nhân viên y tế đã mệt nhoài đêm ngày chống Covid-19 hơn một năm qua sẽ khó chịu thêm áp lực khi “dịch chồng dịch”. Giải pháp quan trọng và khẩn cấp nhất lúc này là tăng cường các biện pháp kiểm soát, không để dịch sốt xuất huyết có cơ hội bùng phát và lây lan.
Tại Hà Nội, theo yêu cầu của ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế TP. Hà Nội, các quận, huyện cần triển khai chiến dịch diệt bọ gậy, đảm bảo tất cả hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt bọ gậy; đồng thời, vẫn đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng chống Covid-19.
Ngoài ra, các trung tâm y tế triển khai giám sát chặt chẽ việc xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết tại địa phương, đảm bảo phun hóa chất đúng kỹ thuật, giám sát véc-tơ truyền bệnh là muỗi vằn trước và sau xử lý. Các địa bàn cũng chủ động xác định khu vực có nguy cơ cao để tổ chức diệt bọ gậy, phun hóa chất, chủ động phòng dịch.
Lãnh đạo Sở Y tế TP. Hà Nội cũng đã chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, nhất là tại các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời; có kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới, tránh tình trạng quá tải bệnh viện nếu dịch xảy ra.
Cùng với đó, Hà Nội cũng tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các xã, phường, thị trấn; bố trí đủ và kịp thời kinh phí của địa phương cho các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết.
Ở các địa phương khác, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chỉ đạo sở y tế các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát, phát hiện sớm, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh. Các địa phương cần củng cố các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới khống chế ổ dịch. Đặc biệt, phải đẩy mạnh công tác tiêm chủng mở rộng, bảo đảm đạt tỷ lệ trên 95% quy mô xã, phường, thị trấn và tổ chức phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng… phòng bệnh sốt xuất huyết.
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu các cơ sở y tế tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị, bố trí khu điều trị riêng cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm. Thực hiện tốt phòng, tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị, nhất là phòng, chống lây nhiễm chéo giữa bệnh tay chân miệng với bệnh sởi, viêm phổi và viêm đường hô hấp khác…
Không tự ý điều trị tại nhà khi nghi ngờ bị sốt xuất huyết
Nói về sai lầm của người dân khi điều trị sốt xuất huyết, bác sỹ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, nhiều người bệnh mắc sốt xuất huyết, qua điều trị đã giảm sốt hoặc hết sốt, thì lập tức dừng điều trị vì nghĩ đã hết bệnh. Tuy nhiên, thường trong 3 ngày đầu tiên, người bệnh sốt xuất huyết sẽ sốt cao, từ ngày thứ tư trở đi thì giảm sốt, song đây lại là thời điểm nguy hiểm nhất của bệnh, vì giai đoạn này, người bệnh có thể có những biến chứng nặng.
Một sai lầm khác được bác sỹ Cường chỉ ra là, người bệnh khi bị sốt xuất huyết tự ý ra hiệu thuốc mua thuốc giảm đau về uống, phổ biến nhất là 2 loại Aspirin và Ibuprofen. Thực tế, 2 loại thuốc này sẽ làm cho tình trạng chảy máu ở người bệnh sốt xuất huyết trầm trọng hơn, có thể xuất huyết dạ dày dữ dội, nguy hiểm đến tính mạng.
“Do đó, khi nghi ngờ bị sốt xuất huyết, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà. Đặc biệt, không được tự mua thuốc về điều trị, bởi khi bệnh trở nặng mới vào bệnh viện, thì việc điều trị sẽ phức tạp, khó khăn hơn rất nhiều lần”, bác sỹ Đỗ Duy Cường nhấn mạnh.
-
Thu hồi dầu tràm và kem nghệ do sai công thức, không đạt chất lượng -
Hợp tác cùng hành động chống vấn nạn lạm dụng kháng sinh -
Đến MEDLATEC khám tiền hôn nhân, cặp đôi phát hiện cùng mang gen gây bệnh sinh con khó xác định giới tính -
Tin mới y tế ngày 15/4: Thêm cơ hội kéo dài sự sống cho bệnh nhân ung thư phổi
-
Bộ Y tế yêu cầu bình ổn giá thuốc -
Vi khuẩn não mô cầu âm thầm lây lan trong cộng đồng, cần chủ động phòng bệnh -
Đình chỉ lưu hành, buộc tiêu hủy toàn quốc 7 loại mỹ phẩm -
Cao điểm dịch tay chân miệng, Bộ Y tế khuyến cáo biện pháp phòng dịch -
Giữ lại ánh sáng cho những đôi mắt trẻ thơ -
Tin mới y tế ngày 14/4: Gần 32.000 ca mắc sốt xuất huyết, cảnh báo nguy cơ gia tăng mạnh -
Liệu pháp mới giúp giảm nhập viện, mở ra hy vọng cho bệnh nhân hen nặng tại Việt Nam
-
Vì sao các đô thị vệ tinh phía Nam Hà Nội bắt đầu thu hút dòng tiền mới? -
VietShrimp Asia & Aquaculture Vietnam 2026 - Cam kết dài hạn vì sự phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Tài chính - Chứng khoán -
Làm sao để trẻ nằm điều hòa mát mẻ mà không khô da? -
SeABank Pickleball Championship 2026: 416 VĐV tranh tài, gây quỹ từ thiện gần 620 triệu đồng cho giáo dục và môi trường
-
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 15/4/2026

