Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
COVID-19 có thể làm kinh tế thế giới thiệt hại 347 tỷ USD
Hà Nguyễn - 06/03/2020 14:21
 
ADB đã đưa ra 3 kịch bản về kinh tế thế giới dưới tác động của dịch bệnh COVID-19. Trong kịch bản xấu nhất, kinh tế thế giới có thể bị thiệt hại 347 tỷ USD vì dịch bệnh này.
.
.

Theo báo cáo vừa được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phát đi, sự bùng phát của dịch COVID-19 sẽ có tác động đáng kể đến các nền kinh tế châu Á.

Cụ thể, dịch bệnh này đã làm sụt giảm nhu cầu trong nước, du lịch và kinh doanh du lịch, liên kết sản xuất và thương mại, gián đoạn cung ứng và ảnh hưởng sức khỏe.

Tuy nhiên, theo ADB, mức độ thiệt hại kinh tế sẽ phụ thuộc vào mức độ bùng phát khó lường của dịch bệnh. Vì thế, ADB đã đưa ra 3 kịch bản về những tác động của COVID-19, với mức độ thiệt hại tùy kịch bản sẽ vào khoảng từ 77 tỷ đến 347 tỷ USD, tương đương 0,1% đến 0,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu.

Cụ thể, trong kịch bản ở mức vừa phải, khi các hành vi và biện pháp phòng ngừa sau 3 tháng dịch bệnh bùng phát như cấm đi lại và các hạn chế đã được áp dụng vào cuối tháng 1 bắt đầu được nới lỏng, thiệt hại toàn cầu có thể lên tới 156 tỷ USD, tương đương 0,2% GDP toàn cầu.

Trong đó, Trung Quốc sẽ chịu thiệt hại 103 tỷ USD, hay 0,8% GDP của nước này. Phần còn lại của châu Á sẽ mất 22 tỷ USD, tương đương 0,2% GDP.

Ở kịch bản xấu nhất, kinh tế toàn cầu có thể bị thiệt hại 347 tỷ USD, trong đó Trung Quốc thiệt hại 234 tỷ USD. Còn ở kịch bản tốt nhất, mức độ thiệt hại của kinh tế toàn cầu chỉ là 77 tỷ USD, trong đó của Trung Quốc là 44 tỷ USD.

Theo ông Yasuyuki Sawada, Chuyên gia kinh tế trưởng của ADB, có rất nhiều điều không chắc chắn về COVID-19, bao gồm cả tác động kinh tế của nó. 

“Điều này đòi hỏi phải sử dụng nhiều kịch bản để cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về những tổn thất có thể xảy ra. Chúng tôi hy vọng báo cáo phân tích này có thể hỗ trợ các chính phủ trong việc chuẩn bị các hành động ứng phó dứt khoát và mang tính quyết định nhằm giảm thiểu tác động đến con người và kinh tế của đợt bùng phát này”, ông Yasuyuki Sawada nói.

Ước tính tác động toàn cầu và khu vực của COVID-19, dựa trên các kịch bản khác nhau (Nguồn: Ước tính của cán bộ ADB)


Kịch bản tốt nhất

Kịch bản vừa phải

Kịch bản xấu


Theo % của GDP

Thiệt hại theo tỷ USD 

Theo % của GDP

Thiệt hại theo tỷ USD

Theo % của GDP

Thiệt hại theo tỷ USD

Thế giới

–0.1

$77

–0. 2

$156

–0.4

$347

CHND Trung Hoa

–0.3

$44

–0.8

$103

–1.7

$234

Châu Á đang phát triển không kể CHND Trung Hoa

–0.2

$16

–0.2

$22

–0.5

$42

Phần còn lại của thế giới

0.0

$17

  0.0

$31

  0.0

$68

Để hỗ trợ các nước ứng phó với dịch bệnh COVID-19, ngày 7/2, ADB đã công bố khoản hỗ trợ 2 triệu USD nhằm tăng cường phát hiện, phòng ngừa và ứng phó tại Trung Quốc và Tiểu vùng Mê Kong mở rộng.

Ngày 26/2, ngân hàng này tiếp tục công bố khoản hỗ trợ 2 triệu USD chocác quốc gia thành viên đang phát triển.

Ngoài ra, ngày 25/2, một khoản vay cho tư nhân trị giá 130 triệu nhân dân tệ (18,6 triệu USD) đã được ký kết với một tập đoàn dược phẩm, có chi nhánh tại Vũ Hán để hỗ trợ tiếp tục cung cấp thuốc thiết yếu và các thiết bị bảo vệ cá nhân.

ADB cũng cho biết, sẵn sàng bổ sung hỗ trợ cho các thành viên đang phát triển trong nỗ lực ứng phó với tác động bất lợi của COVID-19.

Tăng trưởng của nhóm hàng chịu tác động từ Covid-19 sẽ ra sao trong năm 2020
Với ngành dệt may, dự kiến Quý 1 dệt may giảm khoảng 14%, quý 2 trong điều kiện khả quan khi hoạt động sản xuất tại Trung Quốc hồi phục, có thể...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư