-
Hà Nội nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp -
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ -
Ông Nguyễn Huy Tiến tiếp tục làm Viện trưởng VKSND Tối cao -
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó chủ tịch nước -
Chánh án Nguyễn Văn Quảng: Lấy chất lượng, công bằng, nghiêm minh và nhân văn làm nền tảng trong xét xử -
Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo đẩy mạnh thi công các dự án giao thông trọng điểm
Điều dễ nhận thấy là, CPI tháng 9 tăng cao chủ yếu do tình hình mưa bão liên tục, ảnh hưởng đến nguồn cung lương thực, thực phẩm, đặc biệt là rau quả cung cấp cho các thành phố lớn. Đây cũng là nguyên nhân khiến CPI nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống trong tháng 9/2013 tăng 0,65% so với tháng 8 trước đó.
![]() | ||
| Nỗi lo tái lạm phát ở mức cao lại lơ lửng, đòi hỏi tiếp tục điều hành giá cả một cách thận trọng trong 3 tháng cuối năm |
Một yếu tố khác ảnh hưởng lớn tới CPI tháng 9, cũng như một số tháng trước đây, là do các quyết định hành chính điều chỉnh giá một số mặt hàng thiết yếu.
Nếu như tháng 8/2013, CPI biến động chủ yếu do điều chỉnh giá dịch vụ y tế, thì tháng 9 là do điều chỉnh học phí. Riêng nhóm hàng này trong tháng 9 đã tăng giá tới 9,38%.
Việc giá điện tăng từ ngày 1/8 cũng được cho là đã tác động tới CPI của cả nước trong tháng qua.
CPI nhảy lên 1,06% là mức tăng khá cao, nhất là khi sức mua của nền kinh tế còn thấp, người dân đang thắt chặt chi tiêu.
Hơn thế, trong các cảnh báo của mình, nhiều chuyên gia kinh tế luôn nhắc tới lạm phát lõi (là chỉ số đo lường sự thay đổi mức giá chung mang tính lâu dài, loại bỏ những thay đổi mang tính chất tạm thời CPI)- đang ở mức rất cao (12-13%) tại thời điểm này.
Lạm phát lõi ở mức cao sẽ luôn đe dọa lạm phát chung, nếu chưa bùng phát trong năm nay, thì thời điểm có thể rơi vào đầu năm tới. Đây là điều đáng lưu ý, khi mục tiêu kiềm chế lạm phát trong năm 2014 tiếp tục đặt ra ở mức 7%.
Với mức tăng 1,06% của tháng 9, lạm phát cộng dồn sau 9 tháng là 4,63%, còn cách mục tiêu 6,81% khoảng gần 2 điểm phần trăm. Dư địa điều hành giá cả trong những tháng cuối năm còn khá rộng.
Tháng 10 tới, CPI thể vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng rơi rớt của quyết định tăng học phí. Việc TP.HCM chưa tăng giá dịch vụ y tế vẫn đang đe dọa lạm phát của những tháng cuối năm, nếu như đầu tàu kinh tế này quyết định tăng giá dịch vụ trên.
Chưa kể, cuối năm, vốn đầu tư có thể được tung ra thông qua việc Chính phủ phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ để nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14 cùng vốn ứng trước kế hoạch năm 2014 và tăng trưởng tín dụng dự báo sẽ tăng…
Như vậy, đang có khá nhiều yếu tố tác động tới lạm phát 3 tháng cuối năm. Độ trễ của chính sách có thể còn khiến nỗi lo lạm phát tăng cao trong những tháng đầu năm 2014. Trong xu hướng CPI như hiện nay, không thể không thận trọng trong điều hành giá cả, nhất là với các quyết định tăng giá bằng mệnh lệnh hành chính.
Hà Nguyễn
-
Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo đẩy mạnh thi công các dự án giao thông trọng điểm -
Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chính phủ sẽ ưu tiên cao nhất cho hoàn thiện thể chế -
Ông Nguyễn Văn Quảng tái đắc cử Chánh án TAND Tối cao -
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đắc cử Thủ tướng Chính phủ -
Chủ tịch Đắk Lắk yêu cầu đảm bảo chất lượng, tính khả thi của Quy hoạch tỉnh -
Điểm tên 9 mặt hàng xuất khẩu trên 2,5 tỷ USD trong quý I/2026 -
Quốc hội đã quyết định cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ mới
-
SeABank thông báo mời thầu -
Lần đầu tiên trên thị trường: Hộ kinh doanh có thể vay sản phẩm tín chấp tới 2 tỷ đồng, lãi suất chỉ từ 10%/năm -
Phố chợ Hàng Rượu: Giá trị thật của khu đô thị giàu sức sống -
Hai Tran Media & Airs Group: Chiến lược quản trị nhân sự - Đòn bẩy cho hành trình tăng trưởng bền vững -
NTQ nối dài chuỗi hợp tác cùng các tập đoàn Nhật qua thương vụ M-Up Holdings -
APEA 2026: Kiến tạo di sản và vinh danh tinh hoa kinh doanh châu Á


