-
Du xuân chùa Keo, chạm vào ký ức văn hóa bốn thế kỷ -
Gần 80.000 lượt khách tham gia Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 -
Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng lần thứ XIII năm 2026 sắp diễn ra -
Khám phá Thung Ui: khoảng lặng xanh giữa miền di sản Ninh Bình -
“Trà đàm bên hiên” kết nối văn hóa trà với du lịch Hà Nội -
Hà Nội lan tỏa thông điệp du lịch xanh từ những bước chạy cộng đồng
Cần vốn để đầu tư, triển khai kế hoạch kinh doanh
Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ du lịch Đất Việt - Đất Việt Tour (TP.HCM) đang chuẩn bị dòng tiền để đặt cọc vé máy bay, dịch vụ, khảo sát điểm đến và quảng bá… cho các chương trình tour vào mùa thu và dịp Tết.
Ông Đỗ Văn Thức, Phó tổng giám đốc Đất Việt Tour cho biết, ngoài đặt cọc cho các dịch vụ, Công ty rất cần vốn để đầu tư bổ sung cho đội xe, vì trong giai đoạn Covid-19, Đất Việt Tour đã phải bán xe để giải quyết các khoản vay. Đến nay, nợ đã giảm, thị trường dần phục hồi và ổn định, nên doanh nghiệp muốn mua thêm xe để đảm bảo hoạt động.
Tương tự, Công ty Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam cũng có kế hoạch tăng số lượng xe buýt để “phủ sóng” rộng khắp TP.HCM. Ông Nguyễn Khoa Luân, Tổng giám đốc Công ty Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam chia sẻ, doanh nghiệp rất mong muốn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng để có nguồn lực triển khai kế hoạch kinh doanh.
Trong khi đó, với định hướng tập trung vào thị trường ngách là dòng khách thuộc lĩnh vực y dược, Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Gola đang tập trung đầu tư xây dựng bộ máy nhân sự với yêu cầu nghiệp vụ cao để phục vụ riêng cho nhóm khách này.
Kỳ vọng tăng cơ hội tiếp cận tín dụng
Các doanh nghiệp chia sẻ, nếu chủ động được nguồn vốn, thì họ có thể đặt cọc vé máy bay, dịch vụ… sớm hơn và tiếp cận được giá tốt hơn. Tuy nhiên, do hạn chế về tài chính, lại rất khó khăn trong việc tiếp cận vốn tín dụng, nên doanh nghiệp buộc phải tìm cách phân bổ dòng tiền, chia nhỏ nguồn vốn cho các hoạt động…, dẫn đến hạn chế trong việc đầu tư cho sản phẩm.
Ông Nguyễn Thành Lộc, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Gola chia sẻ: “Chúng tôi phải xoay dòng tiền liên tục, lấy chỗ này đắp lên chỗ kia, nên cũng không mạnh dạn đầu tư sản phẩm và đánh mất nhiều cơ hội kinh doanh”.
Cơ hội tiếp cận tín dụng và được hưởng chính sách hỗ trợ vay vốn đang là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp du lịch, đặc biệt, đây còn là thời điểm quan trọng để nắm bắt cơ hội bứt phá trong những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024.
Ông Đỗ Văn Thức cho biết, từ thời điểm dịch Covid-19 đến nay, Đất Việt Tour chưa được hưởng sự hỗ trợ nào. Đơn cử, khi gói hỗ trợ 2% lãi suất hoặc ưu đãi vay tín chấp được đưa ra, Sở Du lịch TP.HCM đã có nhiều đề xuất, nhưng hầu hết doanh nghiệp trong ngành vẫn chưa nhận được sự quan tâm, mặc dù đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong dịch.
“Những khoản vay chính của chúng tôi hiện nay chỉ là vay ngắn hạn, thường là 6 tháng với mức lãi suất 5 - 7%/năm, còn các khoản vay dài hạn thì lãi suất quá cao. Gói vay dài hạn cần tài sản thế chấp, nhưng với doanh nghiệp du lịch, tài sản đa phần chỉ mang tính chất đặc trưng với những sản phẩm vô hình, nên rất khó tiếp cận”, ông Thức chia sẻ.
Công ty Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam đang tiếp cận vốn với mức lãi suất 11,5%/năm, nhưng nếu tính cả các loại chi phí đi kèm, như chi phí bảo hiểm phương tiện, chi phí rủi ro…, thì con số có thể lên đến 15%.
“Doanh nghiệp phải ‘gồng mình’ trả nợ khi lãi suất quá cao, hoặc chấp nhận không đảm bảo cơ sở, dịch vụ để phục vụ lượng du khách đang gia tăng hiện nay. Điều này được ví như ‘con dao hai lưỡi’ trong hoạt động đầu tư”, ông Nguyễn Khoa Luân bộc bạch.
Chia sẻ về vấn đề này, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM chia sẻ: “Việc vay vốn của doanh nghiệp ngành du lịch khá đặc thù, nên Sở Du lịch đang làm việc với Ngân hàng Nhà nước để có chính sách riêng, như vay vốn theo kỳ vào các giai đoạn cao điểm về giá vé máy bay, dịp hè, cuối năm… và xây dựng các gói cho vay đặc thù, chính sách cho vay riêng để hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành”.
Các doanh nghiệp trong ngành cũng kiến nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tổ chức các chương trình, hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch quốc gia và địa phương đến thị trường quốc tế; phối hợp với các địa phương xây dựng và tham mưu Chính phủ ban hành các chính sách, cơ chế ưu đãi để phát triển du lịch và kêu gọi đầu tư để du lịch phát triển mạnh mẽ trở lại.
“Ngoài ra, doanh nghiệp du lịch rất mong muốn được vay vốn với thời hạn dài hơn, mức lãi suất thấp hơn để có điều kiện gia tăng hoạt động đầu tư, mở rộng hoạt động, tăng cường quảng bá để thu hút khách du lịch”, ông Thức kiến nghị.
-
“Trà đàm bên hiên” kết nối văn hóa trà với du lịch Hà Nội -
Hà Nội lan tỏa thông điệp du lịch xanh từ những bước chạy cộng đồng -
Liên kết du lịch Hà Nội - Thái Nguyên: Khai mở tuyến trải nghiệm mới phía Bắc -
Quảng Ninh kích cầu du lịch hè 2026 với chuỗi các hoạt động văn hoá, thể thao -
Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026: Cú hích kích cầu du lịch Thủ đô đầu năm -
Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026: Hà Nội - Du lịch xanh, trải nghiệm số -
Du lịch Việt Nam mở rộng hợp tác với Thái Lan tại THAIFEX - HOREC ASIA 2026
-
1
[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia bầu cử tại phường Ba Đình, Hà Nội -
2
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội -
3
[Ảnh] TP.HCM: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng nhiều cử tri đi bầu cử -
4
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự, bỏ phiếu bầu cử tại xã Hóc Môn, TP.HCM
-
Dệt may Việt Nam có cơ hội định hình tương lai mới nhờ đầu tư vào công nghệ -
NovaGroup bắt tay với bệnh viện, đón sóng du lịch chăm sóc sức khỏe và “kinh tế bạc” -
Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki trao tặng học bổng cho sinh viên 9 trường đại học thuộc VECOM -
Tổ vay vốn - “cánh tay nối dài” đưa tín dụng Agribank đến với nông dân -
Nha khoa Phương Thành đồng hành chăm sóc sức khỏe răng miệng học đường tại Đồng Tháp -
SeABank thông báo mời thầu
