-
FPT Retail bán thêm UAV, drone; PAN Group thu 2.600 tỷ đồng từ Bibica; TNG làm trạm sạc -
EVN đặt mục tiêu vào danh sách Forbes 500 toàn cầu năm 2030 -
Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giữ vững nguồn cung -
Giữ “nhịp” sản xuất phân bón giữa sóng gió Trung Đông -
Tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu -
Tập đoàn Xuân Thiện khẳng định vị thế tại Angola qua các dự án dầu khí chiến lược
Doanh nghiệp Việt “đứng ngồi không yên”
Sau khi Mỹ quyết định áp thuế lên 34 tỷ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc và nhận sự trả đũa tương tự từ Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tăng thêm thuế với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ thị trường này và sẽ có hiệu lực từ tháng 8 tới.
Với một lượng hàng hóa khổng lồ bị áp thuế cao, rất khó để duy trì xuất khẩu như cũ vào Mỹ, do đó Trung Quốc sẽ phải tìm thị trường khác để tiêu thụ. Đây là lý do khiến các nhà sản xuất Việt Nam thực sự lo ngại về sự đổ bộ của hàng Trung Quốc vào thị trường nội địa.
Theo TS. Trần Toàn Thắng, Trưởng ban Kinh tế thế giới, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), chưa thấy điều tích cực đến với quốc gia nào từ cuộc chiến thương mại giữa các “ông lớn”. Với Việt Nam, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng trong hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, cũng như cung - cầu hàng hóa trong nước, do Việt Nam đã hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu và là đối tác thương mại của cả Mỹ và Trung Quốc.
![]() |
| Da giày là một trong số những ngành có thể phải đối mặt với nhiều sức ép từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung |
Ông Hoàng Mạnh Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mỹ Thắng (Nam Định) cho biết, nếu hàng hóa Trung Quốc ồ ạt đổ bộ vào Việt Nam, thì bất cứ ngành hàng nào cũng chịu sức ép khủng khiếp, bởi với quy mô sản xuất lớn, chi phí thấp, hàng nội địa khó cạnh tranh nổi.
“Đơn cử, với mặt hàng gạch ốp lát, do bị cạnh tranh dưới nhiều hình thức như gạch ốp lát Trung Quốc nhập lậu, gian lận thương mại, trốn thuế qua đường biển, biên mậu…, đã khiến không ít doanh nghiệp nội điêu đứng, cạnh tranh không nổi, hàng tồn kho chất đống”, ông Thắng nói.
Lo ngại hơn cả là ngành thép. Chủ tịch HĐQT Công ty Thép Việt, ông Đỗ Duy Thái dự báo, khi thị trường Mỹ gặp khó khăn, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh xuất hàng hóa sang Việt Nam, đó là khả năng rất lớn.
Thật ra, chưa cần chờ đến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung xảy ra, mà từ trước đó, với lợi thế là quốc gia có quy mô sản xuất lớn, giá thành thấp, thép Trung Quốc đã tấn công và “đánh” thép Việt bầm dập. Có thời điểm giá thép Trung Quốc nhập về chỉ bằng 60-70% so với giá xuất xưởng của doanh nghiệp sản xuất trong nước.
Một ngành cũng “đứng ngồi không yên” là da giày. Là ngành đóng góp khoảng 20 tỷ USD/năm cho xuất khẩu, nhưng thị trường nội địa đang phải “chia lửa” rất lớn với hàng Trung Quốc từ rất nhiều năm nay.
Ông Diệp Thành Kiệt, Phó chủ tịch Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam (Lefaso) cho hay, trong vòng 6 tháng tới sẽ thấy ảnh hưởng rõ rệt từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tác động lên xuất khẩu da giày của Việt Nam.
Ông Kiệt cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ sẽ có một làn sóng các nhà nhập khẩu chuyển hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam, gắn mác Việt vào để xuất đi Mỹ. Nếu không cẩn thận, ngoại tệ thu về từ tăng xuất khẩu chưa thấy, mà rất có thể các doanh nghiệp sẽ vướng vào các vụ kiện phòng vệ thương mại.
Đa dạng hóa thị trường
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ là thách thức lớn với Việt Nam, mà cụ thể là tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.
Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, phương án phòng vệ tốt nhất là phải tự đặt mình trong tư thế cực kỳ linh động và cố gắng tạo lập ra nhóm các đối tác chủ yếu để tăng cường giao thương với nhau, tạo thêm năng lực thị trường. Việt Nam cần hướng nguồn lực vào phát triển thị trường nội địa và khu vực, để duy trì động lực tăng trưởng, hơn là kỳ vọng vào dư địa chính sách để ứng phó với tác động tiêu cực.
Trong báo cáo đánh giá tác động, TS. Trần Toàn Thắng dự báo, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể khiến tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam giảm 0,3 điểm phần trăm vào năm 2019 và thậm chí còn giảm mạnh hơn trong năm đỉnh điểm là 2021-2023. Tốc độ tăng nhập khẩu sẽ giảm khoảng 0,6 điểm phần trăm.
Ông Trần Toàn Thắng đề xuất, trước mắt cần cập nhật danh mục hàng hoá bị áp thuế của Mỹ và Trung Quốc, cũng như động thái tỷ giá của USD và nhân dân tệ, để doanh nghiệp có phản ứng kịp thời và có thể tìm kiếm cơ hội xuất khẩu thêm sang Mỹ những mặt hàng trước đây Việt Nam không cạnh tranh được với Trung Quốc. Đặc biệt, cũng cần nghiên cứu kỹ các hàng hoá của Trung Quốc có thể xuất sang Việt Nam để tuồn vào thị trường Mỹ.
Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực thì đề xuất Chính phủ và các bộ: Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước theo sát mọi diễn biến của cuộc chiến thương mại này để đánh giá, phân tích chi tiết những tác động trực tiếp trong từng lĩnh vực đến kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, định hướng doanh nghiệp để hỗ trợ trong việc đa dạng hóa thị trường, tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký với EU, Hàn Quốc, Liên minh kinh tế Á - Âu…
-
Tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu -
Tập đoàn Xuân Thiện khẳng định vị thế tại Angola qua các dự án dầu khí chiến lược -
Nâng dự trữ xăng dầu quốc gia -
Quy định mới về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài -
Cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo định hướng mô hình Tập đoàn -
Phiên đối thoại đầu tiên của VPSF 2026: Doanh nghiệp “đặt hàng” chính quyền -
Đề xuất giảm thuế xuất khẩu clinker về 0%
-
Từ “điểm nghẽn” thành “điểm đến”: Hạ tầng Quốc lộ 13 nâng tầm bất động sản khu Đông Bắc -
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình khuyến nghị Gia Lai cần tiên phong trong AI
-
Khoáng nóng: Lợi thế định hình du lịch nghỉ dưỡng Hưng Yên -
Nam A Bank mở rộng mạng lưới đối tác toàn cầu, cầu nối cho doanh nghiệp Việt -
Ứng dụng Home Credit: Giải pháp vay tiền mặt nhanh trên nền tảng số -
AB InBev đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ nguồn nước, hướng tới tăng trưởng bền vững

