-
Hà Nội thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ để bước sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu -
Doanh nhân trẻ Đà Nẵng sẽ là nòng cốt thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân -
Khát vọng tạo giá trị bền vững từ năng lượng tái tạo của Bầu Hiển -
Điện lực Bắc Ninh tăng tốc về đích kế hoạch đầu tư 2025 -
Vietjet đón 22 tàu bay mới trong dịp Noel, tiếp tục bứt phá với đội tàu hàng đầu khu vực -
Doanh nghiệp phải rà soát hoạt động xuất khẩu bánh xe bằng thép sang Mỹ
![]() |
| Ông Huỳnh Bửu Sơn, Chuyên gia tài chính - ngân hàng |
Ông có thể cho biết nhận định về “sức khỏe” của doanh nghiệp Việt sau khi Covid-19 được kiểm soát ở Việt Nam và dự báo tình hình kinh tế từ nay đến cuối năm?
Trải qua đợt dịch này, theo tôi, “sức khỏe” của doanh nghiệp Việt Nam không quá yếu, bởi Việt Nam đã đưa ra các biện pháp phòng vệ khá sớm và bước đầu đạt được hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch; ngăn chặn được sự lây lan cũng như không có ca tử vong vì Covid-19.
Tuy nhiên, doanh nghiệp trong nước đã phải chịu tác động trực tiếp, nhất là ngành hàng không, giao thông - vận tải và du lịch... Đối với ngành du lịch, ảnh hưởng không chỉ trong một sớm, một chiều, mà có thể còn kéo dài, bởi khách du lịch chưa thể dễ dàng lựa chọn hành trình khi đại dịch chưa chấm dứt.
Dịch bệnh diễn ra đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thậm chí, nhiều đơn vị đã phải đóng cửa. Hiện Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, nhưng các thị trường trên thế giới vẫn chưa thể trở lại như trước, nhất là ở những quốc gia bị ảnh hưởng nặng bởi Covid-19 như Mỹ, Anh...
Mặt khác, sau đại dịch, các doanh nghiệp và kể cả người lao động như vừa trải qua “cơn bệnh”, nên rất cần nguồn hỗ trợ từ Chính phủ. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần thời gian củng cố lại để có thể đón đầu được những cơ hội mới trong thời gian tới.
Như các nước, Việt Nam đã sớm đưa ra gói hỗ trợ cho doanh nghiệp, thưa ông?
Dịch bệnh là trường hợp bất khả kháng. Covid-19 đã ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới và mỗi nước đều có gói hỗ trợ cho doanh nghiệp.
Ở Việt Nam, hệ thống bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động cũng đang vận hành. Đối với doanh nghiệp, theo thông tin mà tôi tiếp nhận được, hiện mới có khoảng 20% doanh nghiệp tiếp cận được gói hỗ trợ của Chính phủ. Nếu thực sự như vậy, thì việc đưa gói hỗ trợ tới doanh nghiệp, giúp họ vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19 vẫn còn chậm.
Theo ông, chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Codid-19 được ban hành trong thời gian vừa qua đã chia sẻ được khó khăn với doanh nghiệp?
Tôi cho rằng, giãn nợ và giảm lãi suất cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh chắc chắn là việc các ngân hàng phải làm để tránh rủi ro nợ xấu gia tăng. Để chung tay vượt qua khó khăn cùng khách hàng, ngành ngân hàng đã vào cuộc, thực hiện giãn nợ, cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất khoản vay cũ cũng như khoản vay mới.
Tuy nhiên, với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn dĩ đã không dễ tiếp cận vốn ngân hàng, thì qua đợt dịch này sẽ càng khó hơn, do hoạt động sản xuất, kinh doanh đang bị ảnh hưởng. Trên thực tế, những doanh nghiệp không đủ điều kiện để vay được vốn, thì rất khó tiếp cận gói tín dụng hỗ trợ từ các ngân hàng; còn những doanh nghiệp lớn và đủ khả năng tiếp cận, thì lại không sử dụng vốn vay nhiều, nhất là sau đợt dịch Covid-19, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa trở lại như trước.
Số liệu tăng trưởng tín dụng mà ngành ngân hàng đưa ra cho thấy, thời gian qua, nhu cầu vốn của khách hàng, nhất là doanh nghiệp đã có dấu hiệu giảm. Điều này cũng dễ hiểu. Sau đại dịch, doanh nghiệp chưa có nhiều nhu cầu vay vốn, bởi chưa có các dự án sản xuất, kinh doanh mới. Lúc này, hầu hết doanh nghiệp đang củng cố lại hoạt động sản xuất, kinh doanh. Một khi cầu vốn giảm, thì ngân hàng khó đẩy mạnh cho vay.
Nguy cơ nợ xấu vì đại dịch có đáng lo ngại không, thưa ông?
Về nợ xấu, hiện có hai loại là nợ xấu từ giai đoạn trước và nợ xấu phát sinh từ đại dịch. Theo tôi, nợ xấu phát sinh từ đại dịch sẽ không quá lớn, khi gói hỗ trợ của Chính phủ kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn để phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Tuy vậy, nợ xấu của ngành ngân hàng được dự báo sẽ tăng trong thời gian tới, bởi không chỉ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ Covid-19, mà thị trường bất động sản cũng chưa thể khởi sắc ngay sau dịch bệnh.
-
Vietjet đón 22 tàu bay mới trong dịp Noel, tiếp tục bứt phá với đội tàu hàng đầu khu vực -
Doanh nghiệp phải rà soát hoạt động xuất khẩu bánh xe bằng thép sang Mỹ -
BIM Energy hợp tác với Evolution Data Centres về cung cấp điện sạch cho trung tâm dữ liệu tại TP.HCM -
AWS công bố loạt sáng tạo AI quan trọng tại re:Invent 2025 -
Nafoods Group tiếp tục giành cú đúp giải thưởng tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2025 -
Autoliv Việt Nam khánh thành nhà máy 154 triệu USD tại khu công nghiệp Amata Hạ Long -
Khó cân đối chi phí kinh doanh ngắn hạn và đầu tư dài hạn cho văn hóa doanh nghiệp
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ


