
-
6 tháng đầu năm 2025, Hưng Yên thu ngân sách đạt 37.022 tỷ đồng
-
Giảm thuế giá trị gia tăng, kỳ vọng cổ phiếu bán lẻ tiếp tục hưởng lợi
-
Định giá lại cổ phiếu ngân hàng
-
Quỹ đầu tư: Chất xúc tác thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tư nhân
-
Khối ngoại mua ròng phiên thứ 4, VN-Index tiến gần mốc 1.350 điểm -
Từ ngày 1/7/2025: Phát hành trái phiếu phải có nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu
Thanh khoản tăng vọt, khối ngoại khuấy động phiên ATC
Phiên giao dịch ngày 17/12 là thời điểm tới hạn chốt danh mục đầu tư kỳ quý IV của hai quỹ ETF là V.N.M và FTSE. Trong đó, ba cổ phiếu DXG, DIG, và DGC được thêm vào danh mục của FTSE Vietnam Index và 5 cổ phiếu được mua thêm bởi MVIS Vietnam Index. Tương tự nhiều kỳ chốt danh mục khác, giao dich khối ngoại đặc biệt sôi động trong phiên ATC xác định giá đóng cửa của thị trường.
Trên sàn HoSE, khối ngoại đã giải ngân 3.183 tỷ đồng và bán cổ phiếu thu về 3.887 tỷ đồng, cao hơn 2 lần so với giá trị mua – bán các phiên gần đây. Giá trị bán ròng đạt hơn 700 tỷ đồng trên sàn HoSE và hơn 725 tỷ đồng trên cả ba sàn.
Dù lực cầu từ khối ngoại là đáng kể nhưng một số cổ phiếu được thêm vào danh mục của quỹ ETF ngoại vẫn đóng cửa trong sắc đỏ. IDC và DGC được mua ròng 112 tỷ đồng và 90 tỷ đồng. Tuy nhiên, cả hai cổ phiếu đều giảm với mức giảm lần lượt là 0,57% và 0,86%. Ngoài ra, ITA giảm 4,3%, VPI giảm 5,7%... Ở chiều ngược lại, cổ phiếu DIG được mua ròng xấp xỉ 90 tỷ đồng trong phiên và bật tăng mạnh 4,4%, KDH tăng 4,1% còn VHC tăng 3,3%. Top 10 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất đều được giải ngân ròng trên 50 tỷ đồng. VND được mua ròng nhiều nhất (135 tỷ đồng) dù không liên quan đến đợt cơ cấu danh mục của hai quỹ ngoại kỳ này.
Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn ròng rã bán cổ phiếu VPB. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank hiện đã xuống dưới 12% từ mức 15,24% thời điểm cách đây một tháng. Với mức sở hữu này, room ngoại của ngân hàng vẫn đủ dư địa cho đợt phát hành riêng lẻ mà VPBank đang rục rịch triển khai với sở hữu của nhà đầu chiến lược dự kiến là 15%. Ngoài VPBank vẫn giữ vị trí số một trong top bán ròng, các nhà đầu tư ngoại phiên này còn đẩy mạnh bán VCB (172 tỷ đồng), HPG (151 tỷ đồng), MSN (139 tỷ đồng) hay các cổ phiếu bất động sản như CEO, NVL, CII, PDR.
Sự sôi động trong giao dịch của nhà đầu tư ngoại cũng đóng góp đáng kể vào thanh khoản thị trường phiên này. Giá trị giao dịch đã tăng vọt lên 41.784 tỷ đồng. Trong đó, giá trị khớp lệnh đạt 37.963 tỷ đồng, tăng 27% so với phiên liền trước.
Hàng loạt cổ phiếu ghi nhận bước nhảy vọt về thanh khoản. Giá trị giao dịch cổ phiếu VHM vọt lên 2.124 tỷ đồng. Cổ phiếu Vinaconex (VCG) bất ngờ tăng kịch biên độ đồng thời thu hút mạnh dòng tiền với giá trị giao dịch tăng mạnh lên 1.183 tỷ đồng. Thanh khoản cổ phiếu HPG cũng hồi phục trở lại mức trên nghìn tỷ sau phiên giao dịch èo uột liền trước. Cổ phiếu của ông lớn ngành thép này đóng cửa giảm 1,68% về 46.700 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp của cổ phiếu này.
VN-Index kịp giữ sắc xanh, tiếp tục bỏ lỡ ngưỡng 1.480 điểm
Cùng với tín hiệu tích cực về thanh khoản, VN-Index và HNX-Index đều giao dịch tích cực ngay từ đầu phiên. Tuy nhiên, hai chỉ số niêm yết đều đồng loạt rơi mạnh ở phiên ATC. VN-Index một lần nữa vượt qua mốc 1.480 điểm trong phiên nhưng chỉ dừng lại ở mức 1.479,79 điểm khi đóng cửa, tăng 3,18 điểm (0,22%). Trong khi đó, HNX-Index kết thúc phiên giảm 0,83 điểm (-0,18%) xuống 456,2 điểm. UPCoM-Index giảm 0,13 điểm (-0,12%) xuống 111,6 điểm.
VN-Index kịp giữ sắc xanh sau cú rơi phiên ATC |
Dòng cổ phiếu bất động sản tiếp tục tăng mạnh. Tuy nhiên, khác với phiên trước, đồng lực tăng lại đến từ nhóm vốn hóa lớn. VHM và VIC là hai đầu tàu kéo VN-Index tăng điểm khi cổ phiếu hai ông lớn vốn hóa này lần lượt tăng 2,67% và 2%. CEO và IDC cũng là trụ đỡ chính của thị trường dù không đủ để giữ lại sắc xanh đến cuối phiên cho HNX-Index. Một số cổ phiếu bất động sản tăng kịch biên độ như VC3, VC7, LDG. LGL…
VN-Index, chỉ số đại diện cho thị trường chứng khoán Việt Nam, nằm trong số ít thị trường chứng khoán đóng cửa trong sắc xanh phiên hôm nay. Sắc đỏ áp đảo tại nhiều thị trường châu Á. Tuy vậy, dù “xanh vỏ”, số lượng cổ phiếu giảm giá mới là bên áp đảo. Trên sàn HoSE, số mã tăng/giảm là 215/227 cổ phiếu. Toàn sàn có 494 mã giảm, 49 mã giảm sàn; trong khi chỉ có 457 mã tăng và 74 mã tăng kịch biên độ.
Tuy nhiên, nhìn lại hai tuần qua, VN-Index vẫn chỉ đi ngang giằng co trong biên độ hẹp quanh ngưỡng 1.470 kể từ sau khi chỉ số ghi nhận nhịp điều chỉnh giảm mạnh. Trong khi đó, không ít chỉ số chứng khoán lớn trên thế giới bắt đầu cho thấy những tín hiệu hồi phục đầu tiên sau làn sóng bán tháo.

-
Từ ngày 1/7/2025: Phát hành trái phiếu phải có nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu -
Thuế thu nhập cá nhân bảo đảm lợi ích, công bằng, khả năng nộp thuế -
Kỳ vọng tăng tốc kênh trái phiếu xanh -
Kỳ vọng vào dòng tiền trên thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2025 -
Góc nhìn TTCK tuần 16-20/6: Quá trình tạo đáy vẫn đang tiếp diễn -
Chính phủ ban hành Nghị quyết số về phạm vi, đối tượng tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2025 -
Bộ Tài chính chủ động tham mưu giải pháp về thuế phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội
-
Stavian Hóa chất lần đầu có tên trong danh sách Fortune 500 khu vực Đông Nam Á năm 2025
-
Hồ sơ EB-5 gồm những gì? Bí quyết chinh phục Thẻ xanh Mỹ nhanh chóng
-
BSH hợp tác với Daehan Motors triển khai bảo hiểm xe Teraco
-
VNFITE: Áp dụng minh bạch mô hình cho vay ngang hàng theo Nghị định 94/2025
-
Stavian Hóa chất lọt top 15 trong 100 nhà phân phối hóa chất lớn nhất toàn cầu
-
ITL khẳng định vị thế quốc tế tại Triển lãm Transport Logistic & Air Cargo Europe 2025