
-
TP.HCM đẩy mạnh xử lý buôn lậu, hàng giả giữa cao điểm
-
Truy quét buôn lậu tại miền Trung, hải quan bắt hàng chục nghìn sản phẩm vi phạm
-
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết xin nộp tiền khắc phục thay cho nhiều bị cáo
-
Thêm vụ lừa đầu tư chứng khoán quốc tế liên quan TikToker Mr Pips Phó Đức Nam
-
Không có chuyện người bán hàng rong, bán nước vỉa hè phải dùng hóa đơn điện tử -
Hơn 43.000 bị hại vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 sẽ được nhận tiền đợt 1 trước ngày 15/7
UBND tỉnh Phú Yên vừa chỉ ra nhiều sai sót tại Dự án đầu tư phát triển rừng đặc dụng Krông Trai tại huyện Sơn Hòa. Theo đó, Dự án đầu tư phát triển rừng đặc dụng Krông Trai được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt tại Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 28/6/2012, có nội dung cho phép kế thừa các hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán thuộc Chương trình 5 triệu ha rừng đã được phê duyệt trước đó, nhưng chủ đầu tư không làm thủ tục điều chỉnh tên dự án và các nội dung khác của các hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán nêu trên là không phù hợp với quy định.
Bên cạnh đó, chủ đầu tư chưa thực hiện thủ tục lập và trình thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu theo quy định tại Điều 6, Luật Đấu thầu năm 2005 và Điều 12 Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh.
Mặt khác, trong năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và trồng rừng ở 2 Ban quản lý rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2013, trong đó có Ba quản lý rừng đặc dụng Krông Trai.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 274-KL/TU ngày 11/11/2014 chỉ ra một số sai sót trong việc thực hiện dự án trồng rừng và chăm sóc rừng trồng năm 2010 - 2013 như Ban quản lý chưa thực hiện đúng quy trình quản lý giống cây trồng lâm nghiệp theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổng diện tích rừng bị thiệt hại là 96,3 ha/147,4 ha; việc đầu tư của dự án chưa đạt hiệu quả…
Theo đánh giá của UBND tỉnh, việc diện tích rừng trồng bị thiệt hại là do nguyên nhân bất khả kháng như nắng hạn, cháy rừng, gia súc phá hoại, người dân phá nhổ cây trồng lấn chiếm để sản xuất. Đến nay, các đơn vị đã tổ chức kiểm điểm, khắc phục.
-
Không có chuyện người bán hàng rong, bán nước vỉa hè phải dùng hóa đơn điện tử -
Hơn 43.000 bị hại vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 sẽ được nhận tiền đợt 1 trước ngày 15/7 -
Ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục vắng mặt trong phiên tòa phúc thẩm do bệnh nặng -
Quản lý thị trường xử lý hơn 3.100 vụ vi phạm hàng hóa -
TikToker Hải Sen kinh doanh "Siro ăn ngon Hải Bé" và nhiều loại thực phẩm chức năng giả -
Phó chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn sản xuất cồn y tế giả -
Xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết
-
Coteccons lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á
-
Cùng Sheraton Hanoi West trải nghiệm “Gặp mặt thần tượng” và thư giãn suốt mùa hè
-
Stavian Hóa chất lần đầu có tên trong danh sách Fortune 500 khu vực Đông Nam Á năm 2025
-
Hồ sơ EB-5 gồm những gì? Bí quyết chinh phục Thẻ xanh Mỹ nhanh chóng
-
BSH hợp tác với Daehan Motors triển khai bảo hiểm xe Teraco
-
VNFITE: Áp dụng minh bạch mô hình cho vay ngang hàng theo Nghị định 94/2025