Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: 9 tàu đã về nhưng dự án vẫn kẹt vì chờ... tiền
Khánh Hòa (Báo Lao Động) - 23/12/2017 17:43
 
Bộ GTVT vừa họp về tiến độ dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Theo đó, thiếu tiền vẫn là vấn đề lớn nhất khiến tiến độ dự án bị níu lại và nhiều khả năng phải tới quý III/2018 dự án mới chính thức chạy thử.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, những vướng mắc về thủ tục từng có tại Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính đã được giải quyết và Bộ Tài chính đã gửi giấy đề nghị giải ngân sang Ngân hàng Eximbank Trung Quốc nên “bây giờ phải chờ bên bạn”.

Theo ông Đông, trong số 13 đoàn tàu, tới nay đã có 9 đoàn về rồi, 4 đoàn đang trên đường. Dự kiến, trong tháng này hoặc tháng sau, dự án sẽ về đủ 13 đoàn tàu. Tuy nhiên, tiến độ toàn dự án chưa thể cải thiện một cách đột biến do vẫn còn vướng trong công tác lắp đặt các thiết bị ở ga. Bộ GTVT đang tiến hành rà soát mọi vấn đề và làm báo cáo trình Thủ tướng.

Với tình hình hiện nay, ông Đông nhận định, “khả năng phải quý III/2018 mới chạy thử và nỗ lực đưa vào khai thác trong năm 2018”. Tuy nhiên, tiến độ thực tế sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tiến độ giải ngân bởi nếu trong tháng 12/2017 không giải ngân được thì lại phải lùi và nếu không có tiền chi trả thì đơn vị phân phối không chuyển tiếp thiết bị về nước.

Trước đó, Tổng thầu Trung Quốc của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đề xuất dời chạy thử kỹ thuật đến đầu tháng 9/2018; vận hành, khai thác thương mại vào tháng 11/2018.  

Nguyên nhân chậm tiến độ vẫn do việc giải ngân khoản vay ưu đãi 250 triệu USD liên tục gặp vướng mắc. Đến nay, dự án hoàn thành 95% khối lượng xây lắp, các thiết bị được chuyển về Việt Nam đạt 60%, công tác lắp đặt hoàn thành 40%. Trong những tháng tới, các nhà thầu sẽ lắp đặt hệ thống thông tin tín hiệu, điện tử, hoàn thiện xây lắp các nhà ga.

Trao đổi với báo chí hồi tháng 10, ông Đường Hồng - Giám đốc điều hành dự án, Tổng thầu Trung Quốc - nói, nếu dự án không gặp trở ngại thì đến 1/4/2018 sẽ vận hành thử tàu chính thức trên toàn tuyến; khai thác thương mại sau đó 6 tháng tùy theo kết quả vận hành.

Tuy nhiên, do khó khăn về giải ngân vốn nên dự án không đạt được tiến độ đã đề ra và Tổng thầu đang nợ các nhà thầu Việt Nam hơn 600 tỷ đồng. Để đạt được tiến độ hiện nay, Tổng thầu Trung Quốc đã ứng vốn lưu động hơn 65 triệu USD để trả cho các nhà thầu.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông có tổng mức đầu tư 552,86 triệu USD vào năm 2008. Trong đó, vốn vay Trung Quốc là 419 triệu USD, vốn đối ứng Việt Nam là 133,86 triệu USD.

Đến năm 2016, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư là 868,04 triệu USD (tăng 315,18 triệu USD). Trong đó, phần vốn vay Trung Quốc là 669,62 triệu USD, vốn đối ứng Việt Nam là 198,42 triệu USD.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa biết chính xác khi nào mới xong
Tiến độ thi công Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông bị ngưng trệ do khoản vay bổ sung trị giá 250 triệu USD đã ký hiệp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư