-
Quốc hội Việt Nam mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào -
Bóc tách bức tranh xuất nhập khẩu 7 tháng -
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane -
Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường: Biến cam kết Việt Nam - New Zealand thành lợi ích thực tiễn -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Australia -
Cần Thơ phát triển đô thị hiện đại gắn với bản sắc văn hóa sông nước
![]() |
| Lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra trong hai ngày 30 - 31/10 tại Italia. Ảnh: AFP |
Lần đầu tiên sau 2 năm, các nhà lãnh đạo của nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tiếp diễn ra trong hai ngày 30 - 31/10 tại Rome, Italia.
Các nhà ngoại giao G20 đã làm việc thông đêm để tìm kiếm sự thống nhất trong thông cáo chung. Nhưng không có dấu hiệu tiến triển đáng kể nào, hãng tin Reuters dẫn lời quan chức từ một phái đoàn quốc gia thành viên G20 cho biết.
Thủ tướng Italia Mario Draghi, người chủ trì Hội nghị thượng đỉnh G20 lần này, đã nhấn mạnh tại buổi khai mạc thảo luận ngày 31/10 rằng: "Cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu là thách thức quyết định của thời đại chúng ta".
"Hoặc là chúng ta hành động ngay bây giờ, đối mặt cái giá phải trả của quá trình chuyển đổi và thành công trong việc chuyển nền kinh tế sang con đường bền vững hơn, hoặc chúng ta trì hoãn, trả giá hơn nhiều sau đó và có nguy cơ thất bại", Thủ tướng Italia nhấn mạnh.
Với những dự thảo thông cáo chung G20 không có nhiều cam kết mới nhằm hạn chế ô nhiễm hoặc khí nhà kính, các nhà khoa học và nhà vận động chống biến đổi khí hậu tỏ ra thất vọng, trừ khi có những đột phá ở phút chót.
Khối các nước G20 chiếm khoảng 80% lượng khí thải toàn cầu và các nhà khoa học cảnh báo họ phải giảm mạnh lượng phát thải này để tránh xảy ra thảm họa khí hậu.
Vì lý do đó, Hội nghị thượng đỉnh G20 lần này được coi là bước đệm quan trọng cho Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26 của Liên hợp quốc, với sự tham dự của gần 200 quốc gia ở Glasgow, nơi hầu hết các nhà lãnh đạo G20 sẽ bay từ Rome đến tham dự.
Ông Oscar Soria từ mạng lưới các nhà vận động chống biến đổi khí hậu Avaaz cho rằng: "Các báo cáo mới nhất (của G20) thật đáng thất vọng, không có nhiều đánh giá khẩn cấp khi đối mặt với tình thế cấp bách hiện nay". "Không còn thời gian cho những thứ mong muốn mơ hồ, chúng ta cần những cam kết và hành động cụ thể", ông Oscar Soria kêu gọi.
Theo bản thảo thứ năm về tuyên bố cuối cùng của G20 mà Reuters có được hôm 30/10, một số lĩnh vực chính đã đề cập đến mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Đây là mục tiêu mà các chuyên gia Liên hợp quốc cho rằng cần thiết để hạn chế trái đất nóng lên trong ngưỡng 1,5 độ C và được coi là giới hạn để tránh những biến đổi khí hậu nghiêm trọng.
Tuy vậy, nhiều ý kiến từ phía các chuyên gia cho rằng ngay cả khi kế hoạch hạn chế khí thải hiện nay của các quốc gia được thực hiện đầy đủ, thế giới vẫn sẽ nóng lên 2,7 độ C.
Trung Quốc, quốc gia đang phát thải lượng carbon lớn nhất hành tinh, đã đề ra mục tiêu đưa mức này về 0 vào năm 2060, trong khi các nước gây ô nhiễm lớn khác như Ấn Độ và Nga không cam kết thời hạn vào giữa thế kỷ này.
Trước đó, các bộ trưởng năng lượng và môi trường của G20 đã có cuộc họp tại Naples vào tháng 7, nhưng họ không đạt được thỏa thuận về thời hạn loại bỏ việc ủng hộ nhiên liệu hóa thạch và "khai tử" điện than.
Dựa trên bản dự thảo mới nhất về tuyên bố cuối cùng của G20, khối này không đạt được nhiều tiến triển cũng như cam kết "nỗ lực sức" để ngừng xây dựng các nhà máy điện than mới trước năm 2030, mà bản thảo này đề cập rằng họ sẽ loại bỏ dần các khoản hỗ trợ nhiên liệu hóa thạch trong trung hạn. Mặt khác, G20 cam kết sẽ ngừng cấp vốn đầu tư điện than ở nước ngoài vào cuối năm nay.
Trong khi đó, một số quốc gia đang phát triển đang miễn cưỡng cam kết cắt giảm khí thải cho đến khi các quốc gia giàu có thực hiện tốt cam kết được đưa ra cách đây 12 năm là cung cấp 100 tỷ USD mỗi năm từ năm 2020 để giúp họ giải quyết các tác động của hiện tượng trái đất nóng lên.
Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26 dự kiến diễn ra từ ngày 31/10-12/11 tại Glasgow, Scotland. Hội nghị này diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu, đòi hỏi sự phối hợp hành động khẩn trương, nghiêm túc từ tất cả các nước để có thể đạt được mục tiêu trong Thỏa thuận Paris là giữ nhiệt độ trung bình toàn cầu vào cuối thế kỷ này chỉ tăng dưới 2 độ C và nỗ lực để chỉ tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp (hiện nhiệt độ đã tăng gần 1,2 độ C).
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Australia -
Cần Thơ phát triển đô thị hiện đại gắn với bản sắc văn hóa sông nước -
Lo “khoảng trống pháp lý” về xuất bản trên không gian mạng -
Thống đốc Phạm Đức Ấn: Sẽ kiểm soát chặt chẽ rủi ro việc áp dụng “tỷ lệ an toàn khác” -
Mở rộng hoạt động của ngân hàng cần phòng ngừa tình trạng “bia kèm lạc” -
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Y tế -
Cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
ASEAN Online Sale Day 2026 chính thức diễn ra trên toàn khu vực -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu

