-
Quán triệt thực hiện "5 tiên phong", "5 có", "5 không" trong phát triển kinh tế số -
Kinh tế số, xã hội số đang trở thành không gian phát triển mới của Việt Nam -
Công bố kỷ lục xuất nhập khẩu năm 2025 -
Thủ tướng: Ngành Công thương cần thực hiện "6 tiên phong" -
Khởi công Dự án Khu đô thị mới Xuân Thành vốn 550 tỷ đồng -
Sân Bay Vinh chính thức hoạt động trở lại
![]() |
| Nỗ lực của G20 để đạt thỏa thuận cắt giảm dần nhiên liệu hóa thạch đã thất bại. Ảnh: AFP |
Tại cuộc họp của các quan chức năng lượng hàng đầu từ nhóm G20 diễn ra ở Ấn Độ vào ngày 22/7, nỗ lực đi đến thỏa thuận cắt giảm dần nhiên liệu hóa thạch đã thất bại.
Sau động thái trên, các nhà khoa học và nhà vận động môi trường tỏ ra bất bình trong bối cảnh các tổ chức quốc tế đã không ngừng nỗ lực ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu, đặc biệt khi thời tiết khắc nghiệt ở Trung Quốc và Mỹ đang cảnh báo cuộc khủng hoảng khí hậu nghiêm trọng mà thế giới đang phải đối mặt.
Trước đó, các quan chức năng lượng G20 dự kiến đưa ra một thông cáo chung vào cuối cuộc họp kéo dài 4 ngày tại bang Goa, Ấn Độ. Thế nhưng, thông cáo đó đã bị hủy bỏ do những bất đồng, trong đó có việc dự kiến tăng gấp ba lần công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030.
Các bên đã không đạt được đồng thuận trong việc kêu gọi các nước phát triển thực hiện mục tiêu cùng huy động 100 tỷ USD mỗi năm cho hành động chống biến đổi khí hậu ở các nền kinh tế đang phát triển trong giai đoạn năm 2020 - 2025 và vấn đề chiến sự ở Ukraine.
Thực tế, vấn đề sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã trở thành nội dung chính trong các cuộc thảo luận kéo dài cả ngày của G20, nhưng các quan chức từ nhóm này đã không đạt được đồng thuận về việc hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch, hai nguồn thạo tin của Reuters tiết lộ.
Trước đó, một bản thảo nội dung cuộc họp mà Reuters tiếp cận vào cuối ngày 21/7 đã nhấn mạnh đến "tầm quan trọng của việc nỗ lực hướng tới việc giảm dần nhiên liệu hóa thạch, phù hợp với bối cảnh của các quốc gia khác nhau".
Tuy nhiên, thay vì ban hành một thông cáo chung, một tuyên bố từ phía chủ tọa cuộc họp đã được ban hành vào tối ngày 22/7, đồng thời lưu ý rằng "các bên khác đã có những quan điểm khác nhau về vấn đề các công nghệ giảm thiểu và loại bỏ sẽ giải quyết những lo ngại như vậy".
Tại buổi họp báo sau cuộc họp, Bộ trưởng Năng lượng Ấn Độ R.K. Singh cho biết một số quốc gia muốn sử dụng phương pháp thu hồi carbon, thay vì giảm dần sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, ông R.K. Singh không nêu tên các quốc gia đó.
Theo Reuters, các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch lớn như Saudi Arabia, Nga, Trung Quốc, Nam Phi, và Indonesia đều đã phản đối mục tiêu tăng gấp ba lần công suất năng lượng tái tạo trong thập kỷ này.
-
Hà Tĩnh: Khởi động 4 dự án của Tập đoàn Vingroup -
Khởi công Dự án Khu đô thị mới Xuân Thành vốn 550 tỷ đồng -
Sân Bay Vinh chính thức hoạt động trở lại -
Hà Nội dự kiến làm thủ tục thế chấp đất đai trực tuyến từ đầu năm 2026 -
Đà Nẵng: Khởi công dự án khu công nghiệp hơn 3.373 tỷ đồng -
Đặt những viên gạch đầu tiên cho những công trình của tương lai, với tầm nhìn “vượt thời đại” -
Khánh Hòa muốn thu ngân sách 2026 - 2030 tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ
-
SABECO thắng lớn tại loạt giải thưởng bia quốc tế, củng cố chiến lược nâng cấp sản phẩm và mở rộng thị phần cao cấp -
BIM Group khởi công 3 dự án gần 10.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh -
Khởi công dự án công nghiệp xanh trọng điểm của Lâm Đồng: Nhà xưởng xây sẵn HLI EcoHub Nam Hà -
DPKT bảo đảm hệ thống nhiên liệu cho sân bay Long Thành -
Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kinh doanh -
VietinBank dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão lũ

