-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
![]() |
| Với tăng trưởng ấn tượng trong quý II/2023 cùng các số liệu chi tiết khác, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản được dự đoán sẽ quay lại chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng. Ảnh: AFP |
Trước đó, các nhà kinh tế dự đoán với Reuters rằng nền kinh tế Nhật Bản sẽ đạt tăng trưởng 3,1% trong quý II/2023.
Sau thông tin tăng trưởng mạnh mẽ trong quý II, chỉ số chứng khoán Nikkei 225 sáng nay 15/8 tăng gần 1%, còn đà trượt giá của đồng yên Nhật đã giảm so với đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản ở các kỳ hạn khác nhau nhìn chung không có biến động lớn.
Kết quả tăng trưởng quý II cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ sau Covid-19 của nền kinh tế lớn thế ba thế giới. Tuy nhiên, khoảng cách ngày càng thu hẹp giữa kết quả thực tế và dự đoán tốc độ tăng trưởng hàng quý sẽ làm giảm bớt sự lạc quan kinh tế trong dài hạn.
"Nền kinh tế Nhật Bản đã tăng tốc rất nhanh trong quý trước, nhưng chúng tôi cho rằng sẽ có một đợt suy giảm mới trong nửa cuối năm nay", ông Marcel Thieliant, trưởng bộ phận thị trường châu Á - Thái Bình Dương tại công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics, dự đoán.
"Gần như toàn bộ mức tăng sản lượng kinh tế được thúc đẩy bởi mức tăng 1,8% điểm của xuất khẩu ròng. Nó ghi nhận sự đóng góp lớn thứ hai của xuất khẩu ròng trong lịch sử 28 năm thống kê GDP khi đợt phục hồi xuất khẩu duy nhất kể từ lần đóng cửa đầu tiên khi đại dịch Covid-19 bùng phát, đã tạo ra một lực đẩy lớn", ông Thieliant nói.
Xuất khẩu của Nhật Bản trong quý II đã tăng 3,2% so với quý trước, chủ yếu là nhờ lượng xe xuất khẩu tăng đột biến, trong khi nhập khẩu trong kỳ sụt giảm 4,3%.
Giới phân tích cho rằng, với tăng trưởng quý II ấn tượng cùng các số liệu chi tiết khác, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể sẽ quay lại chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng.
Chi tiêu tiêu dùng cá nhân tại Nhật Bản trong quý II bất ngờ giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước trong khi chi tiêu vốn "im ắng" trong bối cảnh lạm phát đã vượt quá mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong 15 tháng liên tiếp.
Cuối tháng 7, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã nới lỏng kiểm soát đường cong lợi suất của trái phiếu chính phủ với tuyên bố rằng họ tiếp tục cho phép lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm dao động trong ngưỡng cộng trừ 0,5 điểm phần trăm so với mức mục tiêu 0%.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cam kết "kiểm soát đường cong lợi suất với mức độ linh hoạt cao hơn, coi giới hạn trên và dưới của phạm vi là tham chiếu, chứ không phải là giới hạn cứng trong hoạt động điều hành của mình".
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu

