-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
![]() |
| Công nhân làm việc tại cơ sở lọc dầu ở Basra, Iraq ngày 14/12/2017. Ảnh: AFP/TTXVN |
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh do Nga dẫn đầu (gọi tắt là OPEC+) hôm 4/10 đã nhất trí tiếp tục thực hiện thỏa thuận tăng sản lượng 400.000 thùng/ngày trong tháng ít nhất đến năm 2022.
Kết thúc phiên giao dịch 5/10 (giờ Mỹ), giá dầu WTI của Mỹ tăng 1,31 USD, tương đương 1,7%, lên mức 78,93 USD/thùng. Trong phiên, giá dầu WTI có thời điểm tăng hơn 2% lên mức 79,48 USD/thùng, mức cao nhất trong gần 7 năm qua.
Tương tự, giá dầu Brent cũng bật nhảy 1,6% lên mức 82,56 USD/thùng. Trước đó, giá dầu Brent khoan thủng đỉnh giá 3 năm qua khi đạt mốc 83,13 USD/thùng.
Trước đó, giá dầu WTI và Brent giao kỳ hạn cũng đều tăng vọt hơn 2% trong phiên giao dịch 4/10.
"Chúng ta sẽ phải hoạt động trong tình trạng thiếu nguồn cung dầu mỏ trong vài tháng tới và OPEC dường như đang hân hoan với tình hình hiện nay", ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích dầu mỏ tại Công ty môi giới hàng hóa giao sau Price Futures Group (Mỹ) bình luận.
Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu đã tăng hơn 50%, làm gia tăng áp lực lạm phát lên các quốc gia tiêu thụ nhiều dầu mỏ như Mỹ và Ấn Độ, đồng thời làm dấy lên lo ngại giá dầu leo thang sẽ cản đường những kinh tế này phục hồi từ đại dịch Covid-19.
Cuối tháng 9, Ủy ban kỹ thuật chung OPEC+ (gọi tắt là JTC) dự báo thị trường dầu mỏ năm 2021 sẽ hụt cung khoảng 1,1 triệu thùng/ngày. Nhưng sang đến năm 2022, thị trường sẽ đảo chiều và đạt dư cung 1,4 triệu thùng/ngày.
Trước thềm OPEC+ ra quyết định tiếp tục tăng sản lượng 400.000 thùng/ngày, một nguồn tin của Reuters cho biết, OPEC+ lo ngại rằng làn sóng nhiễm Covid-19 thứ tư trên toàn cầu có thể vùi dập đà phục hồi của nhu cầu dầu mỏ.
Theo ông Gary Cunningham, Giám đốc nghiên cứu thị trường tại Công ty tư vấn năng lượng Tradition Energy, giá khí tự nhiên trên thế giới gần đây tăng phi mã, đã khiến các nhà máy điện chuyển hướng sang dùng dầu thay khí để phát điện. Điều này càng "đổ thêm dầu vào lửa", càng khiến giá dầu leo thang.
"Tôi nghĩ sẽ có hiện tượng chốt lời và chúng ta sẽ bước vào mùa đông với giá khí tự nhiên rất cao", ông Gary Cunningham dự đoán. Chuyên gia này cũng nhận định, giá dầu Brent và WTI trong thời gian tới sẽ tiếp tục hưởng lợi và lần lượt ổn định quanh ngưỡng 80 USD/thùng và 75 USD/thùng.
Hiện giới đầu tư dầu mỏ thế giới đang săn tìm dữ liệu tồn kho dầu thô từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ để ra quyết định đầu tư phù hợp trong phiên giao dịch 6/10. Liên quan đến vấn đề này, trong một cuộc khảo sát sơ bộ mới đây của Reuters, các chuyên gia và nhà phân tích dầu mỏ dự đoán tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần trước có thể giảm mạnh.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ

