-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
![]() |
| Thị trường dầu mỏ tuần tới sẽ hướng trọng tâm vào những điều chỉnh triển vọng nhu cầu dầu mỏ cho năm 2022 từ OPEC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Ảnh: AFP |
Khoảng 3/4 sản lượng khai thác dầu ngoài khơi của Vùng duyên hải vịnh Mexico thuộc Mỹ, tương đương khoảng 1,4 triệu thùng mỗi ngày, vẫn bị đình trệ kể từ cuối tháng 8. Còn số liệu tuần này cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm qua.
Ông Stephen Brennock từ Công ty môi giới dầu mỏ PVM nhận định: "Với việc khởi động lại sản lượng dầu thô ở ngoài khơi còn chậm chễ, thì ảnh hưởng của cơn bão Ida có thể sẽ vẫn kéo dài trong những tuần tới".
Dầu thô Brent hôm nay tăng giá 1,20 USD, tương đương 1,7%, lên 72,65 USD/thùng vào lúc 08:25 giờ GMT, trong khi dầu thô WTI của Mỹ đạt mức 69,19 USD/thùng, tăng 1,5%.
Cả thị trường dầu mỏ và thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng điểm sau tin tức về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Giới phân tích cho rằng, cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo của hai siêu cường kinh tế đã làm dấy lên hy vọng về quan hệ song phương được hâm nóng và thương mại toàn cầu sẽ được thúc đẩy.
Theo ông Jeffrey Halley, chuyên gia phân tích hàng hóa từ Công ty môi giới OANDA, tác động của cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và người đồng cấp Trung Quốc đến thị trường dầu mỏ cũng tương tự như đối với các thị trường tài sản khác.
Dầu Brent đang trên đà tăng giá gần 40% kể từ đầu năm đến nay, do Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vẫn thắt chặt nguồn cung và nhu cầu dầu mỏ dần phục hồi từ đại dịch Covid-19.
Trước đó, dầu thô Brent và WTI giao kỳ hạn đều giảm hơn 1% trong ngày giao dịch 9/9 sau khi Trung Quốc cho biết họ sẽ giải phóng dự trữ dầu thô thông qua đấu giá công khai để kéo giảm gánh nặng chi phí nguyên liệu cho các nhà máy lọc dầu, một động thái được cho là chưa có tiền lệ.
Thị trường dầu mỏ tuần tới sẽ hướng trọng tâm vào những điều chỉnh triển vọng nhu cầu dầu mỏ cho năm 2022 từ OPEC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Thêm vào đó, sự lan rộng của biến thể Delta cũng là yếu tố quan trọng được theo sát để phán đoán thời điểm nhu cầu dầu mỏ sẽ trở về mức bình thường như trước đại dịch.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ

