-
Mỹ ra luật chơi mới, TikTok có 270 ngày để thoái vốn hoặc bị cấm cửa -
Dầu thô rớt giá 3% giữa rủi ro chiến sự Trung Đông -
Fed khó có khả năng sớm hạ lãi suất -
Ông Tập Cận Bình: Xuất khẩu của Trung Quốc giúp giảm lạm phát toàn cầu -
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh bất ngờ trong quý I/2024 -
Nhật Bản sẵn sàng can thiệp ngoại hối, Trung Quốc nới lỏng kiểm soát đồng nhân dân tệ
Mỹ là nhà sản xuất khí tự nhiên lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP |
Dẫu vậy, giới phân tích cho rằng, cơn khủng khoảng năng lượng khó có thể lây lan sang Mỹ. Phần lớn các khu vực trên thế giới đều đang nín đợi tình hình thời tiết mùa đông năm nay. Trong khi đó, Mỹ vẫn "bình chân như vại" bởi quốc gia này bước vào mùa đông năm nay với vị thế vốn là nhà sản xuất khí tự nhiên lớn nhất thế giới và mức tồn kho không cạn kiệt như ở châu Âu hiện nay.
Ông Francisco Blanch, Trưởng bộ phận phân tích hàng hóa và chiến lược đầu tư tại Công ty tư vấn đầu tư tài chính BofA Securities (thành viên của Bank of America) đánh giá: "Hiện tại, chúng ta đang ở một thời điểm khác thường khi mà tất cả giá năng lượng đều đang tăng lên". Thế nhưng, "Mỹ đang 'cách ly' với xu hướng khủng hoảng năng lượng hiện nay so với những nơi khác trên thế giới", ông Francisco Blanch nói.
Điều đó không có nghĩa là giá nhiên liệu của Mỹ đứng im. Hợp đồng khí tự nhiên giao kỳ hạn của Mỹ hôm 5/10 đã lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2008. Còn trong phiên 6/10, hợp đồng khí tự nhiên giao sau đạt mức 6,466 USD mỗi triệu đơn vị nhiệt Anh (MMBtu).
Giá khí tự nhiên giao tháng 11 sau đó đã giảm xuống, nhưng nó vẫn đang trong guồng tăng của tuần thứ 7 liên tiếp. Hợp đồng khí tự nhiên gần đây giao dịch quanh ngưỡng 5,63 USD mỗi triệu đơn vị nhiệt Anh, cao hơn gấp đôi so với thời điểm đầu năm.
Các nhà phân tích tại Deutsche Bank cho biết, giá khí tự nhiên ở châu Âu đã tăng gấp 5 lần, trong khi ở Mỹ và châu Á mức tăng mới khoảng 1,5 lần. Riêng tại châu Âu, giá khí tự nhiên tăng đột biến, có thể quy đổi tương đương với giá dầu giao dịch quanh mức 200 USD/thùng.
Bản thân Mỹ cũng gặp phải những vấn đề riêng về năng lượng. Mùa đông năm ngoái hàng triệu khách hàng ở Texas bị bỏ mặc trong bóng tối trong nhiều ngày vì Texas bỗng trở thành "Bắc Cực" do bão tuyết. Tuy vậy, khả năng Mỹ rơi cuộc khủng hoảng năng lượng như ở châu Âu và châu Á là điều khó có thể xảy ra.
Ông Robert Thummel, Giám đốc điều hành tại Công ty tư vấn đầu tư năng lượng TortoiseEcofin cho rằng, Mỹ hiện không còn phải dựa dẫm vào nguồn cung nhiên liệu từ thế giới và vấn đề thực sự đang nằm ở châu Âu. Chuyên gia này lý giải sự thiếu hụt nhiên liệu hiện nay không phải do thiếu nguồn cung, mà là do thiếu cơ sở hạ tầng - đặc biệt là hạ tầng cho khí tự nhiên hóa lỏng.
Theo Giám đốc điều hành TortoiseEcofin, giá khí tự nhiên năm nay đang phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Một mùa đông năm nay bình lặng, thì giá khí có thể chỉ tăng nhẹ trong khoảng 3 - 4 USD mỗi triệu đơn vị nhiệt Anh. Còn nếu nhiệt độ mùa đông ấm hơn, giá khí sẽ trong ngưỡng 2,5 - 3 USD. Trái lại, nếu nhiệt độ xuống sâu, giá khí tự nhiên rất có thể tăng vọt lên hai con số.
Mặc dù Mỹ có vị thế tốt hơn so với châu Âu khi bước vào mùa đông năm nay, nhưng những biến động mạnh mẽ trên thị trường năng lượng đang gây ra những tác động rộng khắp toàn cầu. Tuần này, Credit Suisse đã nâng dự báo giá khí tự nhiên quý IV/2021 tăng hơn 60%, từ 3,50 USD lên 5,75 mỗi triệu đơn vị nhiệt Anh.
"Việc thiết lập các kho dự trữ khí mùa đông trong ngắn hạn và nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đã đẩy mức giá tăng mạnh hơn chúng tôi dự đoán", Credit Suisse nêu.
Tương tự, trong báo cáo có tiêu đề "Mức tăng không thể tưởng tượng, còn mức giảm thì hạn chế", hãng dịch vụ tài chính lâu đời JPMorgan cũng đã nâng dự báo giá khí tự nhiên trung bình năm 2022 thêm 1,70 - 4,81 USD trên mỗi triệu đơn vị nhiệt Anh. Còn trong quý này, giá khí tự nhiên trung bình ước đạt đạt khoảng 5,5 USD trên mỗi triệu đơn vị nhiệt Anh, nâng mức giá trung bình của năm nay lên mức 3,65 USD.
"Không thể xem nhẹ tác động của những biến động tăng giá đó lên lạm phát, tăng trưởng, và cán cân thanh toán", Deutsche Bank lưu ý các khách hàng của mình. "Những biến động giá đó là một vấn đề lớn", phía Deutsche Bank cảnh báo.
Không riêng khí tự nhiên, giá than và giá dầu cũng đang tăng mạnh. Lần đầu tiên kể từ tháng 11/2014, giá dầu thô WTI giao kỳ hạn của Mỹ hôm 8/10 đã đạt mức 80 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô Brent giao kỳ hạn cũng tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2018. Các nhà phân tích nhận định, giá khí tự nhiên tăng vọt đã tác động ngược trở lại giá dầu bởi việc dùng dầu thay khí tự nhiên đang mang lại lợi ích kinh tế hơn.
-
Dầu thô rớt giá 3% giữa rủi ro chiến sự Trung Đông -
Ấn Độ bắt đầu tổng tuyển cử bầu Hạ viện khóa 18 -
Nhật Bản: BoJ cân nhắc tăng lãi suất do lạm phát tăng cao -
EU tổ chức Hội nghị thượng đỉnh bất thường bàn hướng thúc đẩy nền kinh tế châu Âu -
Fed khó có khả năng sớm hạ lãi suất -
"Mùa đông gọi vốn” ở Đông Nam Á vẫn chưa qua -
Ông Tập Cận Bình: Xuất khẩu của Trung Quốc giúp giảm lạm phát toàn cầu
- Vietlott trao giải thưởng xổ số trị giá hơn 314 tỷ đồng
- Mang Yang - Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành “thiên đường bò sữa” Việt Nam
- Ứng dụng SeAMobile Biz của SeABank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành bán lẻ
- TOTO Việt Nam ra mắt bộ sưu tập mới: Tiên phong kiến tạo “Một chuẩn sống mới”
- BCG thưởng lớn cho cổ đông đi dự đại hội 2024