-
“Trùm” sản xuất 88 loại thực phẩm chức năng giả bị đề nghị phạt đến 18 năm tù -
Khởi tố vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng bằng thủ đoạn kêu gọi góp vốn kinh doanh -
Việt Nam - Trung Quốc thống nhất mở rộng hợp tác chống buôn lậu -
Quảng Ngãi tìm lời giải cho dự án 18 năm chưa thể cán đích -
Thất thoát, lãng phí nghiêm trọng tại Dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai -
Lâm Đồng yêu cầu làm rõ việc xây dựng công trình trái pháp luật trên đất lâm nghiệp
![]() |
| Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn |
Nguyễn Xuân Sơn đã chi tiền cho ai?
Trả lời Hội đồng Xét xử (HĐXX), bị cáo Nguyễn Xuân Sơn thừa nhận, giai đoạn làm Tổng giám đốc OceanBank, Sơn nhận khoảng hơn 69 tỷ đồng từ OceanBank để chi lãi ngoài. Số tiền đó dùng để chăm sóc khách hàng và đã chi hết số tiền đó để chăm sóc khách hàng, không nhận riêng cho mình đồng nào.
Khi chủ tọa đặt câu hỏi số tiền đó có chi cho ai, bị cáo Sơn trả lời, số tiền đó “đã được chi rất hiệu quả cho các khách hàng”.
Bị truy thêm về các cá nhân cụ thể, bị cáo Sơn khai nhớ chi cho ông Ninh Văn Quỳnh, cựu Kế toán trưởng của Tập đoàn PVN 50 tỷ đồng. Việc gặp các lãnh đạo PVN chỉ gặp vào lễ, tết.
“Giai đoạn Phó tổng giám đốc, các đồng chí lãnh đạo có nhu cầu chi tiêu thì đến gặp ông Ninh Văn Quỳnh, trong đó bị cáo chi 50 tỷ đồng”, bị cáo Sơn nói.
Trong phiên xử ngày hôm 30/8, bị cáo Sơn đã thừa nhận đã chi đối ngoại nhiều tỷ đồng, chi bồi dưỡng cho các lãnh đạo cao cấp khi công tác nước ngoài, phong bì chúc tết tới 200 triệu đồng, chi hàng trăm triệu đồng cảm ơn một số đơn vị dầu khí...
Cũng trong chiều nay (31/8), khi được Tòa đặt câu hỏi về khoản tiền hàng trăm tỷ đồng chi cho Nguyễn Xuân Sơn để chăm sóc khách hàng, gây thiệt hại cho OceanBank, bị cáo Hà Văn Thắm khẳng định, việc này được Sơn và Thắm bàn bạc với nhau để đảm bảo thanh khoản cho ngân hàng. Đồng thời, bị cáo Thắm cho rằng, Nguyễn Xuân Sơn không chiếm đoạt số tiền này mà chủ yếu sử dụng để chăm sóc khách hàng.
“Trước đây, bị cáo cũng buồn khi anh Sơn bị cáo buộc tội chiếm đoạt. Bị cáo cũng có đơn trình bày lượng tiền gửi đi bao nhiêu, anh Sơn chủ yếu phục trách Tập đoàn thôi. Bị cáo cũng không hỏi anh ấy chi cho ai”, Hà Văn Thắm nói.
Nhiều bị cáo kêu oan, Hà Văn Thắm khẳng định OceanBank không thiệt hại
Trước đó, tại phiên xử sáng 31/8, cả Hà Văn Thắm lẫn hàng loạt cán bộ OceanBank đều cho rằng, việc chi lãi ngoài là để cứu OceanBank thoát khỏi khủng hoảng trong bối cảnh các ngân hàng trên thị trường đều vượt trần lãi suất.
Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thị Thu Ba, nguyên Giám đốc trung tâm thẻ - Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ, Giám đốc khối quản trị rủi ro – thừa nhận nhận thức việc ban lãnh đạo chi ngoài thì đây là các hành vi vi phạm quy định NHNN. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng, đây là vi phạm của ban điều hành.
“Không tưởng tượng rằng chỉ là người kiểm tra đối chiếu số liệu lại phải đứng trước vành móng ngựa”.
Bị cáo Thu Ba cũng khẳng định có biết OceanBank chi trả lãi ngoài nhưng nhận thức thời điểm đó là phản ứng bắt buộc trong bối cảnh thị trường khó khăn để cứu ngân hàng, đảm bảo thanh khoản. Năm 2011, lạm phát 18% trong khi huy động áp trần 14%. Người dân đòi hỏi không hề vô lý, tuân theo nguyên tắc thị trường.
Trong thời gian làm việc, bị cáo thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, không nhận được cảnh báo, yêu cầu của các đơn vị kiểm tra nội bộ, cơ quan thanh tra về việc dừng nhiệm vụ. Chính các đơn vị này phải theo dõi giám sát. Nếu OceanBank vi phạm thì đơn vị này là người phải chịu trách nhiệm.
Xét trong bối cảnh thị trường ngân hàng thời điểm đó, bị cáo Lê Thị Thu Thủy, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán OceanBank (bị truy tố tội cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng) cũng cho rằng, hành vi của mình không thiệt hại cho ngân hàng. Bởi nếu không chi lãi ngoài thì không huy động được vốn, không tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng, tạo công ăn việc làm cho nhân viên, nộp thuế đầy đủ cho nhà nước.
Ngoài ra, theo bị cáo Thu Ba và bị cáo Thu Thủy, trong quá trình hoạt động của ngân hàng, các bị cáo này không hề nhận được cảnh báo nào của cơ quan quản lý để dừng lại.
Bị Tòa gọi thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc Khối nguồn vốn cũng khẳng định, OceanBank đã từng rơi vào 3 lần khủng hoảng. Người dân kéo đến phòng giao dịch gây náo loạn, thậm chí đánh giao dịch viên. Do đó, bị cáo Nam cho rằng, tội danh của bị cáo và các cán bộ cũ cũ của OceanBank như trong cáo trạng là khó lòng chấp nhận, bởi việc chi lãi ngoài không gây thiệt hại của ngân hàng mà giúp đảm bảo thanh khoản, có lợi cho ngân hàng.
Khi được Tòa xét hỏi, bị cáo Nguyễn Thị Nga, nguyên Trưởng ban Tài chính kế hoạch bày tỏ mong muốn “trình bày sự thật mới chỉ phản ánh một nửa” và khẳng định không làm sai với đạo đức nghề nghiệp, đạo đức con người. Theo bị cáo Nga, hoạt động của các cán bộ OceanBank không thể nói là gây thiệt hại cho ngân hàng và cũng không hề tư lợi.
“NHNN ra Thông tư 02/2013/TT-NHNN là cái phanh quá gấp, gây khó khăn cho các tổ chức tín dụng, nếu như HĐXX nhìn khách hàng đến rút tiền như rút ruột của mình thì mới hiểu được lúc ấy các bị cáo không còn làm cách nào khác, cơ quan chức năng lại tạo ra cái bẫy đẩy nhân viên ngân hàng mà các bị cáo vẫn gọi chung là "tù nhân dự bị", bị cáo Nga nói.
Trước lời khai của các nhân viên cũ, bị cáo Hà Văn Thắm khẳng định, thời điểm OCeanBank vi phạm chi vượt trần, cũng có hàng loạt ngân hàng khác vượt trần.
“Trước đây, cơ quan điểu tra khi xử lý vụ Ngân hàng ACB cũng đã công bố 29 ngân hàng vi phạm vượt trần, ở Việt Nam lúc đó có tổng cộng 34 ngân hàng”, bị cáo Thắm nói.
Về nội dung nêu ra trong cáo trạng, cho rằng, Hà Văn Thắm cùng đồng phạm chi lãi ngoài gây thiệt hại gần 1.600 tỷ đồng cho OceanBank, Thắm cho rằng: “Bị cáo không đi làm thuê mà là cổ đông lớn của OceanBank, bị cáo không đời nào làm hại ngân hàng. Tất cả tiền huy động được đều được tận dụng một cách triệt để, cho vay có lãi, ở ngân hàng có đặc điểm tốt là chỉ có 1 hệ thống sổ sách nên có thể xác định những gì bị cáo vừa nói, bị cáo nghĩ ngân hàng không thiệt hại gì”.
Cũng theo bị cáo Hà Văn Thắm, Chỉ thị 02 là để chống lạm phát nhưng lại phi thị trường. Ngân hàng đi đêm với khách hàng là phản ứng phụ của liều thuốc chống lạm phát, do đó, bị cáo mong Tòa xem xét đặt trong bối cảnh thời điểm đó.
“Nếu bị cáo không làm thì ngân hàng đổ bể, có lúc bị cáo có ra chỉ thị dừng chi lãi ngoài nhưng sau đó ngân hàng gần như bị tê liệt, bị cáo làm như vậy là giữ chính sách tiền tệ chứ không phải phá như cáo trạng”, Hà Văn Thắm nói.
-
Thất thoát, lãng phí nghiêm trọng tại Dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai -
Lâm Đồng yêu cầu làm rõ việc xây dựng công trình trái pháp luật trên đất lâm nghiệp -
Nghị quyết về Dự án Luật Đấu giá tài sản sửa đổi và Luật Phát triển đô thị -
TP.HCM: Khởi tố 60 bị can liên quan vi phạm an toàn thực phẩm -
Bóc trần máy sản xuất giày giả nhãn hiệu Nike quy mô lớn -
Nhặt “sạn” tại Dự án cầu Đại Ngãi -
Đà Nẵng triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế”, siết quản lý doanh nghiệp “ma”
-
1
Đề xuất đầu tư 29.300 tỷ đồng xây cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng -
2
Hòa Phát góp gần 8.000 tỷ đồng vào chủ đầu tư khu đô thị đa mục tiêu; Nhựa Tiền Phong báo lãi đậm -
3
Trình Quốc hội Dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vốn 288.268 tỷ đồng -
4
Ngân hàng đua phát hành chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao huy động vốn
-
Đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh thông xe: Trục hạ tầng chiến lược nâng vị thế bất động sản khu Tây -
Tối ưu hóa chi phí nội địa: Chìa khóa nâng tầm logistics Việt Nam trước làn sóng tái cấu trúc toàn cầu -
Logistics xanh và số định hình tương lai ngành logistics Việt Nam -
Cơ hội mới cho logistics Việt Nam từ quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu -
Công nghệ OdourClear™ của Ambi Pur: Bước tiến mới trong chăm sóc nhà cửa -
Agribank đồng hành cùng tỉnh Lạng Sơn ra mắt Trạm dịch vụ công số

