-
Chuyển đổi tư duy từ hỗ trợ đơn lẻ sang kiến tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp -
Chính thức đề xuất cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán -
Mặt bằng Khu công nghiệp VSIP Huế, còn hơn 107 ha chưa xác định nguồn gốc đất -
Sửa Luật Bưu chính cần bảo vệ tốt hơn quyền lợi người sử dụng dịch vụ -
Đặt niềm tin và quyền lợi của người sử dụng dịch vụ ở vị trí trung tâm khi sửa luật -
Làm rõ thời điểm áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc
| Người dân đi qua một cửa hàng trong trung tâm mua sắm cao cấp ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images |
Theo báo cáo tài chính hàng năm của UBS, hơn 3,5 triệu người đã mất danh hiệu “triệu phú đô la Mỹ” vào năm 2022 trong lần sụt giảm tài sản toàn cầu đầu tiên, do lạm phát cao và tiền tệ gặp khó khăn gây ra, kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Tờ Guardian dẫn báo cáo của UBS cho biết số người trưởng thành có tài sản trị giá trên 1 triệu đô la Mỹ đã giảm từ 62,9 triệu người vào cuối năm 2021 xuống còn 59,4 triệu người vào cuối năm 2022. Ngân hàng Thụy Sĩ này cho biết của cải trên toàn cầu đang suy giảm do lạm phát cao và sự sụp đổ của nhiều loại tiền tệ so với đồng USD.
Số lượng triệu phú ở Mỹ giảm 1,8 triệu người xuống còn 22,7 triệu, nhưng vẫn có nhiều triệu phú hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Trung Quốc có số triệu phú cao thứ hai với 6,2 triệu.
Bất chấp sự suy giảm trên, báo cáo cho thấy số triệu phú đô la Mỹ đang nhiều gấp bốn lần so với thời điểm chuyển giao thế kỷ 20 - 21.
Ở Anh, số triệu phú giảm 440.000 người xuống còn 2,6 triệu, mức giảm lớn thứ ba sau Nhật Bản, giảm từ 3,2 triệu xuống 2,6 triệu. Australia ghi nhận mức giảm lớn thứ tư, với 360.000 người không còn được coi là triệu phú, giảm tổng số xuống còn 1,8 triệu.
Ngoài ra, số người sở hữu hơn 50 triệu USD đã giảm 22.500 người xuống còn 243.000 người.
Theo một nghiên cứu riêng cho chỉ số tỷ phú Bloomberg, 500 người giàu nhất hành tinh đã thiệt hại tổng cộng 1,4 nghìn tỷ USD vào năm 2022.
Ông Elon Musk, người giàu nhất thế giới và đồng sáng lập Tesla, đã thất thoát 138 tỷ USD tài sản vào năm 2022, thời điểm mà ông hoàn tất việc mua lại mạng xã hội Twitter với giá 44 tỷ USD.
Người đồng sáng lập Facebook Mark Zuckerberg, người từng là một trong 10 người giàu nhất thế giới, đã mất gần 81 tỷ USD giá trị tài sản ròng và dừng lại ở mức 45 tỷ USD vào cuối năm 2022.
Theo các nhà kinh tế học của UBS, giới siêu giàu, khá giả và nghèo đều sụt giảm tổng tài sản vào năm 2022. Đây là lần đầu tiên họ ghi nhận sự sụt giảm về tài sản ròng của các hộ gia đình trên thế giới kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Lễ đón Tổng thống Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam -
Chuyển đổi tư duy từ hỗ trợ đơn lẻ sang kiến tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp -
Chính thức đề xuất cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán -
Mặt bằng Khu công nghiệp VSIP Huế, còn hơn 107 ha chưa xác định nguồn gốc đất
-
Sửa Luật Bưu chính cần bảo vệ tốt hơn quyền lợi người sử dụng dịch vụ -
Đặt niềm tin và quyền lợi của người sử dụng dịch vụ ở vị trí trung tâm khi sửa luật -
Làm rõ thời điểm áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc -
Kiến nghị tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế tư nhân -
Chọn đúng khâu đột phá, nâng cao hiệu quả thực thi để tăng trưởng hai con số -
Thủ tướng: Giữ vững ổn định vĩ mô, tạo lập nền tảng cho mô hình phát triển mới -
Chủ tịch Quốc hội: Không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng
-
Tiềm năng hút khách tạo dòng tiền của Da Nang Downtown -
FE CREDIT được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” tại APEA 2026 -
The Upper East Saigon giành giải ngay lần đầu tham dự Vietnam Property Awards 2026 -
KN Holdings được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026 -
Hai năm liên tiếp được vinh danh tại APEA, PPL khẳng định vị thế logistics Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu -
TC-HICT: Hành trình khẳng định vị thế cửa ngõ hàng hải quốc tế
