-
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân
![]() |
| IMF hạ dự báo các nền kinh tế lớn có thể suy giảm 8% trong năm 2020. Ảnh: AFP |
IMF cũng dự báo các nền kinh tế phát triển có thể suy giảm 8% trong năm 2020. Tổ chức này đánh giá, hầu hết các quốc gia trên thế giới áp dụng các biện pháp phong tỏa chống dịch Covid-19 từ tháng 3 và nhiều quốc gia đang phát đi những tín hiệu tích cực khi số người lao động trở lại làm việc tăng lên và các hoạt động kinh tế dần ổn định.
Đại dịch Covid-19 khiến các hoạt động kinh tế bị đóng băng là cú sốc lớn đối với thị trường lao động toàn cầu, IMF khẳng định trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới công bố hôm 24/6, trong đó tập trung phân tích sức khỏe của 189 nền kinh tế. Tổ chức này dự báo, số lao động thất nghiệp trên toàn cầu (lao động toàn thời gian) có thể tăng tới 300 triệu trong quý II/2020.
Dù mức suy giảm của nền kinh tế toàn cầu có vẻ tồi tệ hơn nhiều so với bất kỳ biến cố kinh tế nào sau Đại khủng hoảng (1930) bởi giai đoạn này ghi nhận nền kinh tế toàn cầu lao dốc tới 10% trong vòng 3 năm, cao gấp đôi so với mức suy giảm 4,9 được dự báo trong năm 2020. Cũng trong Đại khủng hoảng, các nền kinh tế phát triển suy giảm tới 16%, gấp 2 lần so với mức 8% được dự báo cho năm nay.
Mỹ là một trong những nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. Theo IMF, nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể suy giảm tới 8% trong năm 2020, còn Mexico sẽ hứng chịu mức suy giảm kinh tế tới 10,5%, theo sau là EU và Anh ước giảm 10,2%, Brazil (9,1%). Trung Quốc có thể là nền kinh tế lớn duy nhất đạt tăng trưởng trong năm 2020 với mức tăng khoảng 1%.
Dự báo của IMF về nền kinh tế toàn cầu và các nền kinh tế lớn trên thế giới bi quan hơn so với Ngân hàng Thế giới (WB), nhưng 2 tổ chức này đều chung nhận định rằng Covid-19 khiến các nền kinh tế trên thế giới suy giảm nghiêm trọng trong năm 2020 và dần phục hồi vào năm 2021.
Các quốc gia trên thế giới cần tiếp tục duy trì các biện pháp đối phó dịch Covid-19, ngay cả việc áp dụng các chính sách tài khóa và tiền tệ chưa từng có tiền lệ, IMF khuyến cáo.
-
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại -
Cân nhắc không phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi cho các tỉnh
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ

