-
Thể chế đang dần trở thành “đột phá của đột phá” -
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên -
Ngoại giao kinh tế chuyển mình mạnh mẽ vì sự phát triển hùng cường của dân tộc -
Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza -
[ Ảnh] TP.HCM rực sắc đỏ, lan tỏa không khí chào mừng Đại hội Đảng -
Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc
| Đồng tiền rupiah của Indonesia. Ảnh: Reuters |
Ngân hàng trung ương Indonesia (BI) sẽ mua 439.000 tỷ rupiah (30,46 tỷ USD) trái phiếu chính phủ trong năm nay và năm tới với mục đích cung cấp nguồn tài chính rẻ hơn cho các biện pháp cứu trợ COVID-19 của Chính phủ.
Kế hoạch tài trợ thâm hụt ngân sách trên tương tự với thỏa thuận mà BI đã ký kết với Bộ Tài chính vào năm ngoái để tài trợ cho các chương trình chăm sóc sức khỏe và phúc lợi đang tăng nhanh trong bối cảnh đại dịch.
Phát biểu trong cuộc gặp mới đây với các nhà đầu tư, Thống đốc BI, ông Perry Warjiyo, cho biết sự gia tăng các ca mắc COVID-19 kể từ tháng Sáu vừa qua do biến thể Delta là lý do chính của kế hoạch này. Theo ông Warjiyo, BI sẽ mua số trái phiếu chính phủ có thể giao dịch với tổng trị giá lên tới 215.000 tỷ rupiah trong năm 2021 và 224.000 tỷ rupiah vào năm 2022.
Trái phiếu sẽ có lãi suất thả nổi tương đương với lãi suất hợp đồng mua lại đảo ngược thời hạn ba tháng của BI - hiện ở mức 3,06%. BI sẽ thanh toán lãi suất cho Chính phủ cho số trái phiếu trên, trong đó 58.000 tỷ rupiah vào năm 2021 và 40.000 tỷ rupiah vào năm 2022.
Thống đốc Warjiyo và Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati nhấn mạnh rằng thỏa thuận mua trái phiếu chính phủ sẽ không ảnh hưởng đến sự độc lập của BI.
Thống đốc Warjiyo cho biết BI sẽ chú ý đến tác động của thỏa thuận đối với lạm phát song không cho rằng áp lực giá cả sẽ nóng lên trước năm 2023. Ông Warjiyo nhắc lại việc BI sẽ xem xét tăng lãi suất điều hành sớm nhất vào cuối năm 2022.
Về phần mình, Bộ trưởng Sri Mulyani cho hay thỏa thuận sẽ giảm chi phí lãi vay của Chính phủ xuống tương đương 2,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay, từ mức ước tính 2,4% GDP trước đó. Theo bà Sri Mulyani, tỷ lệ này sẽ được duy trì trong vài năm tới, tạo ra dư địa lớn hơn cho các khoản chi tiêu khác.
Kể từ khi đại dịch bắt đầu vào tháng 3/2020, BI đã cắt giảm tổng cộng 150 điểm phần trăm lãi suất điều hành xuống mức thấp kỷ lục 3,5% và bơm hơn 57 tỷ USD thanh khoản vào hệ thống tài chính.
-
Xây dựng luật pháp phục vụ phát triển là cơ bản, chiến lược, lâu dài -
Khung pháp lý mới giúp ngành xây dựng “dễ thở”, mở dư địa thu hút đầu tư -
Ninh Bình khởi động thu hút đầu tư năm 2026 -
Năm quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước -
Trao quyết định bổ nhiệm tân Phó giám đốc Sở Tài chính TP. Huế -
Ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM chậm nhất vào 9/2/2026 -
Miễn, giảm thuế nhằm tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển
-
Vì sao Phú Thọ trở thành điểm sáng đầu tư trong năm 2026? -
Schneider Electric ký kết hợp tác chiến lược với Petrosetco Distribution -
Echolac Long Biên khai trương, ghi dấu cột mốc 5 cửa hàng tại thị trường Việt -
Tập đoàn TTC ký kết hợp tác tài trợ với CLB Bóng đá PVF - CAND -
Công nhận Trung tâm Giám định thử nghiệm Tân Đại Dương tại cửa khẩu Bắc Luân II đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 -
Dấu ấn bứt phá của Agribank: Tổng tài sản vượt 100 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt
