-
[Ảnh] Chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê mẩn của rừng hoa Đỗ quyên Fansipan -
Lễ hội Sông nước TP.HCM lần 2 năm 2024 kéo dài 10 ngày -
Để văn hóa trở thành đòn bẩy phát triển du lịch -
Việt Nam là thị trường hàng đầu của du lịch Hàn Quốc tại Đông Nam Á -
Cơ quan du lịch nước ngoài quảng bá, xúc tiến rầm rộ tại VITM Hà Nội 2024 -
Tìm giải pháp kích cầu du lịch phía Nam của Thủ đô
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, bắt đầu từ ngày hôm nay (1/4), Đơn vị ban hành chính sách ưu đãi cho du khách khi đến tham quan các điểm di tích do đơn vị quản lý.
Chính sách này được căn cứ dựa trên Kế hoạch (số 106) của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế và nội địa, triển khai hoạt động kích cầu phục hồi du lịch trên địa bàn.
Cụ thể, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ thực hiện giảm giá vé một số dịch vụ do Trung tâm tổ chức kể từ ngày 1/4 đến hết ngày 1/6/2022.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, sẽ áp dụng một số chính sách ưu đãi dành cho du khách tham quan hệ thống khu di sản Huế trong thời gian tới. |
Thực hiện giảm 50% giá vé thuyết minh hướng dẫn tại các điểm di tích cho đoàn khách từ 20 người trở lên; giảm 50% giá vé xem biểu diễn Nhã nhạc và múa Cung đình tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại nội Huế).
Để làm phong phú chương trình biểu diễn phục vụ du khách, trước đó, vào khoảng thời gian tạm ngưng biểu diễn do dịch bệnh COVID-19, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế đã nghiên cứu, phục dựng các bài bản, trích đoạn tuồng, điệu múa cổ, như Võ Tam Tư trảm cáo, Ác ẩn trong thiện, Chây xương làm thuốc, Phàn Lê Ba đại chiến Thiếc Bạc; dàn dựng điệu múa Thanh trà hiến quả dựa trên điệu múa cổ Thanh hoa chi để vừa bảo tồn, phát huy giá trị phục vụ du lịch, giới thiệu nét đặc sắc của nghệ thuật Cung đình Huế đến du khách.
Thời gian tới, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ đưa vào khai thác các sản phẩm, dịch vụ mới như: tham quan Đại Nội bằng công nghệ du lịch thực tế ảo để tăng sức hấp dẫn cho di tích.
Theo ghi nhận, Khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô cho biết, khu nghỉ dưỡng duy trì đón lượng khách ổn định và tăng cao vào dịp cuối tuần. Đặc biệt thời gian qua, khu nghỉ dưỡng đón lượng khách đến chơi golf kết hợp với nghỉ dưỡng, trung bình 150 - 200 khách/ngày. Khách chủ yếu đến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một phần nhỏ khách trong tỉnh. Ẩm thực, du lịch kết hợp với chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ vui chơi gắn với thể thao trong khu nghỉ dưỡng là yếu tố được khách lựa chọn.
Các điểm nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe khác vẫn duy trì lượng khách ổn định. Tại Khu nghỉ dưỡng như Làng Hành Hương, Suối khoáng nóng Alba Thanh Tân, Suối khoáng nóng Kawara Mỹ An… công suất vào cuối tuần lên đến 90%. Tại các khách sạn ở trung tâm thành phố, lượng khách sử dụng phòng duy trì 40 -50%. Tại một số khách sạn trước đó phải đóng cửa vì một số lý do liên quan đến pháp lý bởi dịch kéo dài cũng đã bắt đầu thông báo mở cửa đón khách trở lại.
Để duy trì tốt đà hồi phục này, Hội Lữ hành tỉnh vừa tổ chức đoàn famtrip, khảo sát sản phẩm mới tại Khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô. Kế hoạch tiếp theo là sẽ tiến hành kết nối triển khai các tour đi A Lưới, phá Tam Giang… Về tour ngoại tỉnh, hội kết nối với các đối tác ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị để tổ chức các đoàn famtrip; phối hợp với Hội du lịch Cộng đồng Việt Nam tổ chức các tour mới cho giai đoạn thích ứng.
Nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội được duy trì tổ chức, như “Chợ quê ngày hội”. Đầu tháng 3 tới sẽ là giải chạy “Hue jogging – cùng chạy vì sức khỏe cộng đồng”. Các điểm đến, như Bạch Mã Village, HueYes Eco… cũng đã bắt đầu nhận khách, sẵn sàng cho tái hoạt động vào đầu tháng 3. Các tour du lịch trong và ngoài tỉnh đã bắt đầu đồng loạt bán ra thị trường… Những chuyển biến này đều chứng minh rằng, đà phục hồi của du lịch Huế đang rất tốt.
Được biết, từ đầu năm đến nay, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều tín hiệu phục hồi, lượng du khách tham quan dần tăng trở lại.
Theo Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, trong 3 tháng đầu năm, địa phương đã đón hơn 300.000 lượt khách du lịch. Trong đó, khách vào tham quan di tích 158.488 lượt, doanh thu đạt hơn 14,4 tỷ đồng.
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, nếu tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát tốt, dự kiến năm 2022 tỉnh đón khoảng 3-3,5 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 6.000-7.000 tỷ đồng.
-
Vietnam Airlines tăng gấp đôi chuyến bay dịp Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ -
PGS TS Phạm Trung Lương: Cần chính sách đặc thù để Phú Quốc phát triển xứng tầm -
Doanh nghiệp Bình Định cam kết không tăng giá tour dịp 5 ngày nghỉ lễ -
Gần 80.000 khách tham quan, mua sắm tại Hội chợ VITM Hà Nội 2024 -
Để văn hóa trở thành đòn bẩy phát triển du lịch -
Việt Nam là thị trường hàng đầu của du lịch Hàn Quốc tại Đông Nam Á -
Cơ quan du lịch nước ngoài quảng bá, xúc tiến rầm rộ tại VITM Hà Nội 2024
- “Chuyển đổi kép” - chuyển đổi số để chuyển đổi xanh
- Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp sức khỏe tại Việt Nam
- VitaDairy và KPMG Việt Nam ký kết hợp tác khởi động dự án chuyển đổi số V-UP
- Lộ diện những tài năng dự Vòng chung kết khu vực cuộc thi "Chiến lược kinh doanh 2024"
- Herbalife Việt Nam nhận giải thưởng Rồng Vàng 2024
- Triển lãm Vinexpo Asia khẳng định vị thế tại Hồng Kông