-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
![]() |
| Các bộ trưởng của EU lo ngại giá khí đốt tăng cao sẽ cản trở kế hoạch năng lượng xanh của khu vực này. Ảnh: AFP |
Theo số liệu sơ bộ từ Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, lạm phát toàn phần của Eurozone ước đạt 4,1% trong tháng 10, cao hơn mức dự báo là 3,7%. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 7/2008, theo dữ liệu của Reuters. Lạm phát của Eurozone trong tháng 9 là 3,4%.
Nguyên nhân chính khiến lạm phát của Eurozone tăng kỷ lục trong tháng 10 là do giá năng lượng tăng cao. Giá cả năng lượng tại khu vực này trong tháng 10 đã tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, dữ liệu sơ bộ quý III/2021 được công bố hôm 29/10 cho thấy GDP của Eurozone đã tăng nhanh nhất trong một năm qua ở mức 2,2%.
Ông Andrew Kenningham, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Âu tại Công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics lý giải: "Mức tăng trưởng GDP vững chắc của Eurozone trong quý III có nghĩa là giai đoạn phục hồi gần như đã hoàn tất ở hầu hết khu vực này".
"Tăng trưởng (Eurozone) sẽ chậm hơn nhiều trong quý IV do sự gián đoạn chuỗi cung ứng, nhu cầu toàn cầu chững lại và tình trạng thiếu lao động cản trở một số hoạt động sản xuất", ông Andrew Kenningham dự đoán.
Chuyên gia này cảnh báo lạm phát toàn phần và lạm phát lõi của Eurozone có thể còn tiếp tục tăng trong hai tháng cuối năm 2021. "Những biến động trước đây về giá khí đốt khiến giá cả mặt hàng năng lượng tăng cao và việc các công ty kỳ vọng mặt hàng năng lượng sẽ được giá, sẽ càng đẩy lãi suất cơ bản cũng sẽ vọt lên", ông Kenningham nói thêm.
Lạm phát là chỉ số quan trọng luôn được Ngân hàng Trung ương châu Âu theo sát. Vào tháng 9 vừa qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu thông báo họ sẽ cắt giảm quy mô mua vào trái phiếu do lạm phát tăng cao.
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, bà Christine Lagarde cho biết hôm 28/10 rằng giá năng lượng tăng cao cùng với sự phục hồi sau tắc nghẽn cung - cầu, đang đẩy lạm phát lên cao.
"Sẽ mất nhiều thời gian hơn để hạ lạm phát so với dự kiến trước đây, nhưng chúng tôi kỳ vọng những yếu tố gây lạm phát sẽ suy giảm trong năm tới. Chúng tôi tiếp tục dự báo lạm phát trong trung hạn vẫn ở dưới mục tiêu 2% của chúng tôi", bà Christine Lagarde nhấn mạnh.
Ngân hàng Trung ương châu Âu dự đoán lạm phát của khu vực này sẽ lần lượt đạt mức 2,2% vào năm 2021, 1,7% vào năm 2022, và 1,5% vào năm 2023. Dự kiến, những dự báo này sẽ được Ngân hàng Trung ương châu Âu cập nhật vào đầu tháng 12.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu

