-
TP.HCM áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ dứt điểm dự án tồn đọng kéo dài -
Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị
-
TP. Huế: Dự án hạ tầng KCN gần 1.500 tỷ đồng đã có chủ đầu tư -
Đà Nẵng rà soát cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển
-
Quảng Trị lên phương án nâng cấp hạ tầng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo -
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại Hưng Yên
| Một cửa hàng treo biển giảm giá tại Rome, Italy. (Ảnh: THX/TTXVN) |
Lạm phát trong tháng 3 cao hơn so với mức 1,6% của tháng 2 và là mức cao nhất kể từ đợt tăng vọt 5,3% vào tháng 9/2023. Nguyên nhân lạm phát tăng cao chủ yếu là do giá năng lượng leo thang. Theo ISTAT, giá nhóm hàng năng lượng không được điều tiết đã tăng thêm 0,7%, đảo chiều hoàn toàn so với mức giảm 1,9% được ghi nhận vào tháng 2.
Trong các lĩnh vực khác, giá cả cũng leo thang trong tháng 3. Cụ thể, giá thuốc lá tăng thêm 4,6% so với mức 4,1% trong tháng 2; giá thực phẩm chưa qua chế biến tăng 3,3% so với mức 2,9% trong tháng 2.
Trong khi đó, lạm phát lõi, không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm tươi sống, giữ nguyên ở mức 1,7% như tháng 2.
Dù lạm phát có xu hướng tăng trở lại, tỷ lệ lạm phát của Italy vẫn dưới mức trung bình của Liên minh châu Âu (EU). Trong tháng 3, lạm phát tại EU đạt 2,2%, giảm nhẹ so với mức 2,3% trong tháng 2.
Bên cạnh đó, kinh tế Italy cũng chịu tác động nặng nề do những thay đổi đột ngột trong chính sách thuế quan của Mỹ. Hai báo cáo công bố ngày 17/4 dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế nước này bị thu hẹp và nguy cơ mất hàng chục nghìn việc làm.
Tại phiên điều trần về kế hoạch chính sách của Chính phủ Italy, ISTAT nhận định tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này sẽ giảm 0,2% trong năm nay và 0,3% trong năm 2026, mức ảnh hưởng đáng kể so với dự báo mức tăng trưởng lần lượt là 0,6% và 0,8%.
Cũng trong phiên điều trần, Chủ tịch Văn phòng Ngân sách nghị viện (UPB) Lilia Cavallari cảnh báo chính sách thuế quan của Mỹ sẽ gây tác động đến hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế Italy, kéo theo khoảng 68.000 công việc có nguy cơ bị cắt giảm. Các lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất về việc làm sẽ là những ngành phụ thuộc chính vào xuất khẩu, gồm dược phẩm, sản xuất ô tô, khai khoáng và chế tạo máy móc linh kiện. UPB cũng nhấn mạnh những tác động này đến vào thời điểm nền kinh tế Italy chỉ tăng trưởng 0,7% vào năm ngoái - lần đầu tiên kinh tế nước này tăng trưởng chậm hơn mức trung bình của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) kể từ năm 2021.
Những nhận định này được công bố đúng vào ngày Thủ tướng Italy Giorgia Meloni có mặt tại Washington để hội đàm cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó chính sách thuế quan là trọng điểm. Theo ISTAT, khó có thể đưa ra dự báo kinh tế trong giai đoạn hiện tại do các phản ứng của chính phủ và ngân hàng trung ương trong chính sách kinh tế và thương mại còn chưa rõ ràng.
-
Kinh tế - xã hội tháng 2/2026 đạt kết quả tích cực, dù đối mặt nhiều thách thức -
Gỡ bằng được "thẻ vàng" IUU và phát triển ngành thủy sản bền vững, trách nhiệm -
Gỡ bằng được "thẻ vàng" IUU và phát triển ngành thủy sản bền vững, trách nhiệm -
TP.HCM sẽ biệt phái công chức có chuyên môn sâu về tài chính để hỗ trợ địa phương -
Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng: Giải ngân đầu tư công là mệnh lệnh -
TP.HCM: Triển khai loạt giải pháp giải quyết thiếu nguyên liệu cho các dự án trọng điểm -
Ninh Bình kiện toàn nhân sự chủ chốt Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025–2030
-
Phúc BANI: Người mở lối cho khát vọng "thu ngoại tệ" của thế hệ trẻ Việt trên môi trường số -
Giải pháp “đo ni đóng giày”: Cách VietinBank chiếm trọn niềm tin của khách hàng -
Những tiêu chí cần lưu ý khi lựa chọn cột đèn cao áp đạt chuẩn -
Từ dẫn đầu doanh số đến đối tác chiến lược toàn diện: Hành trình khẳng định năng lực của SRT Group -
Từ thanh toán đến tín dụng: Vì sao số hóa đang quyết định khả năng bứt phá của SME Việt? -
Alliance Mount và Dealsuite thúc đẩy dòng vốn châu Âu vào doanh nghiệp Việt khi quan hệ Việt Nam - EU nâng cấp
