-
Ông Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên -
TP.HCM yêu cầu hoàn tất trình, phê duyệt quy hoạch tổng thể trước ngày 30/11 -
Doanh nghiệp, người dân hành động thế nào trước biến động giá xăng dầu? -
Thường trực Chính phủ cho ý kiến phát triển các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc -
Niềm tin gửi vào lá phiếu -
Quảng Trị: Kéo dài 3.429,2 tỷ đồng vốn đầu tư công ngân sách Trung ương sang năm 2026
![]() |
| Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến Seoul vào ngày 26/5/2024 để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh Trung - Nhật - Hàn. Ảnh: Reuters |
Cuộc gặp trên là cuộc gặp thượng đỉnh ba bên đầu tiên giữa Trung Quốc và hai đồng minh của Mỹ - Nhật Bản và Hàn Quốc trong 4 năm qua, nhằm nỗ lực khôi phục hoạt động thương mại và các cuộc đối thoại an ninh bị cản trở bởi căng thẳng toàn cầu, theo Reuters.
Các quan chức Seoul cho biết Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ thông qua tuyên bố chung về 6 lĩnh vực hợp tác, bao gồm: kinh tế và thương mại, khoa học và công nghệ, giao lưu nhân dân, y tế và già hóa dân số.
Theo truyền thông Nhật Bản, các nhà lãnh đạo của ba quốc gia cũng có thể đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hiệp định thương mại tự do ba bên vốn đã bị đình trệ kể từ năm 2019.
Tại cuộc gặp thượng đỉnh, Thủ tướng Lý Cường đã kêu gọi nối lại toàn diện hợp tác ba bên với thái độ cởi mở và các biện pháp minh bạch, Tân Hoa xã đưa tin.
Thủ tướng Trung Quốc cho biết quan hệ giữa ba quốc gia đã không thay đổi bất chấp những biến đổi toàn cầu sâu sắc.
"Cuộc gặp hôm nay của chúng ta, lần đầu tiên sau hơn 4 năm, vừa là sự khởi động lại, vừa là một khởi đầu mới", Thủ tướng Lý Cường cho biết, theo một bài đăng trên mạng xã hội X của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đang cố gắng giải quyết vấn đề mất lòng tin ngày càng tăng trong bối cảnh cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Washington cũng như căng thẳng về vấn đề Đài Loan.
Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản đã vạch ra một lộ trình hợp tác chặt chẽ hơn với nhau và với Mỹ, bắt tay hợp tác ba bên chưa từng có với Mỹ trong lĩnh vực quân sự và các biện pháp khác.
Cuộc gặp thượng đỉnh Trung - Nhật - Hàn hôm 27/5 diễn ra một ngày sau khi các nhà lãnh đạo của ba quốc gia có các cuộc gặp riêng để hội đàm song phương.
Tại các cuộc gặp song phương, Thủ tướng Trung Quốc và Tổng thống Hàn Quốc đã nhất trí về đối thoại ngoại giao và an ninh cũng như nối lại các cuộc đàm phán thương mại tự do, trong khi Thủ tướng Nhật Bản và Thủ tướng Trung Quốc đã thảo luận về vấn đề Đài Loan và nhất trí tổ chức một vòng đối thoại kinh tế cấp cao song phương mới.
Tổng thống Hàn Quốc cũng đề nghị Trung Quốc đóng vai trò mang tính xây dựng với các đối tác của mình ở Triều Tiên, quốc gia đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân và tên lửa bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản hôm 27/5 cho biết Triều Tiên đã thông báo cho nước này về kế hoạch phóng tên lửa mang theo vệ tinh không gian từ ngày 27/5 đến ngày 4/6.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, các quan chức Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có các cuộc điện đàm để đáp lại thông báo và yêu cầu Triều Tiên hủy vụ phóng tên lửa trên vì Bình Nhưỡng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc.
Hợp tác thương mại giữa Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã có bước phát triển trong thập kỷ qua và ngày càng trở nên cạnh tranh.
Tuy nhiên, quan hệ hợp tác thương mại đó đã và đang gặp thử thách thêm bởi việc Mỹ kêu gọi các đồng minh của mình dịch chuyển chuỗi cung ứng các sản phẩm quan trọng, như chất bán dẫn, ra khỏi Trung Quốc.
Các quan chức và nhà ngoại giao từ Hàn Quốc và Nhật Bản nói rằng họ không chắc liệu cuộc gặp thượng đỉnh lần này sẽ cho ra những thông báo quan trọng hay không, nhưng chỉ cần gặp mặt sẽ giúp ba quốc gia vực dậy và khôi phục mối quan hệ vốn gặp căng thẳng của họ.
Bên lề cuộc gặp ba bên, các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng sẽ tham dự một diễn đàn với các giám đốc điều hành doanh nghiệp hàng đầu.
Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đã tổ chức 16 vòng đàm phán chính thức về hiệp định thương mại tự do ba bên sau khi khởi động vòng đàm phán đầu tiên vào năm 2012.
Tại cuộc đàm phán gần đây nhất vào tháng 11/2019, ba bên đã nhất trí tự do hóa thương mại ở cấp độ cao hơn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) mà cả ba nước đều là thành viên, bao gồm các lĩnh vực từ thương mại hàng hóa dịch vụ đến đầu tư, hải quan, cạnh tranh và thương mại điện tử.
-
Việt Nam và Angola đẩy mạnh hợp tác năng lượng, cung cấp dầu thô, khí đốt -
Xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu -
Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình -
Việt Nam - Trung Quốc tổ chức lần đầu Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng -
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Trung Quốc -
Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác qua Đối thoại chiến lược 3+3 -
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng
-
Japfa đầu tư bền vững trong ngành công nghiệp thực phẩm -
QueenLand Group trở thành Đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Hải Vân Bay -
Doanh nghiệp Pháp ngữ tăng cường kết nối đầu tư tại Djibouti -
Thị trường tuyển dụng "tăng nhiệt", Vieclam24h tạo cú hích chiến lược với quà tặng Vàng 24K và iPhone 17 Pro -
Dệt may Việt Nam có cơ hội định hình tương lai mới nhờ đầu tư vào công nghệ -
NovaGroup bắt tay với bệnh viện, đón sóng du lịch chăm sóc sức khỏe và “kinh tế bạc”

