-
TP.HCM thông báo thu hồi khu đất tại phường Diên Hồng của Bộ Khoa học và Công nghệ -
Chỉ một cuộc gọi, đường link “lạ” có thể khiến tài sản bị chiếm đoạt -
Hai “trùm” sản xuất sữa giả liên quan Rance Pharma và Hacofood bị phạt 30 năm tù -
Hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng hầu tòa -
Cuộc đấu trí phía sau dòng hàng xuất nhập khẩu -
Vụ án Cây xanh Công Minh: Chỉ dùng 50% giá trị gói thầu để thi công dự án
| Người dân TP.HCM "vật lộn" với triều cường tại đường Nguyễn Thị Thập, quận 7. |
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đầu tư Online, nước triều cường bắt đầu xuất hiện từ lúc 17 giờ. Cụ thể, triều cường bắt đầu dâng cao tại nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM, trong đó đỉnh điểm là khu vực quận 7, huyện Nhà Bè, quận 4, quận 8.
Triều cường xuất hiện vào 18h30 tại trạm Phú An, đạt đỉnh 1,7m và trạm Nhà Bè đỉnh đạt 1,71m.
Các tuyến đường Bình Quới quận Bình Thạnh, khu Nguyễn Duy Trinh quận 2… nước ngập tới yên xe máy, người dân di chuyển khó khăn.
![]() |
| Ngập do triều cường tại quận 2, TP.HCM. |
Tại tuyến đường Huỳnh Tấn Phát (Quận 7 và huyện Nhà Bè), tình hình giao thông khá khó khăn do nước ngập nặng. Nhiều người thở dài ngao ngán vì vừa kẹt xe, vừa ngập nước.
Được biết, hiện triều cường tại TP.HCM đang đạt mức lịch sử. Đại diện Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho hay, theo quy luật thông thường, triều cường tăng cao đột biến là thời điểm gió mùa đông bắc hoạt động mạnh. Gió mùa này đẩy nước biển vào các cửa sông, rạch góp phần làm triều cường cao thêm. Những ngày qua, TP.HCM ghi nhận có mưa và gió nhưng không mạnh.
Số liệu của Đài khí tượng thủy văn cũng cho biết, năm 2013, khi đỉnh triều 1,68m (xảy ra tháng 10) nhiều người đã "giật mình" vì lập kỷ lục mới. Liên tiếp những năm sau, đỉnh triều cường theo xu hướng ngày một cao hơn. Năm 2014, cũng vào tháng 10, đỉnh triều 1,68m lặp lại.
Đến năm 2017, triều cường vọt lên 1,71m (vào tháng 12). Năm 2018, đỉnh triều tiếp tục đạt 1,71m vào tháng 2.
Liên tục mấy ngày qua, đỉnh triều lại vọt lên 1,73m rồi đến 1,77m vào ngày 30/9.
| Triều cường tại TP.HCM đang đạt mức cao lịch sử. |
Trong nhiều năm qua, TP.HCM đã tìm nhiều cách và chi nhiều tiền cho việc giảm ngập. Đơn cử như dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng dự kiến được hoàn thành vào tháng 6/2018 nhưng tới nay vẫn chưa hoàn thành.
Bên lề hội nghị tại văn phòng Thành ủy ngày 1/10, trao đổi với phóng viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho hay, đỉnh triều gây ngập mấy ngày qua thực sự làm người dân khốn khổ. Trong khi đó Thành phố rất sốt ruột khi công trình ngăn triều, chống ngập 10.000 tỷ vẫn chưa hoàn thành.
Theo ông Hoan, công trình này sẽ hoàn thành vào tháng 6/2020. Dù việc ngập liên quan đến nhiều công trình trong nội ô, nhưng nếu công trình chống ngập hoàn thành thì sẽ ngăn được triều cường từ bên ngoài tràn vào Thành phố.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng cho hay, công trình chống ngập nếu hoàn thành sẽ ngăn được triều cường, chống ngập cho TP. “Hiện nay, các bước điều chỉnh, giải ngân vốn đã ổn. Chỉ còn vấn đề mặt bằng đang vướng ở huyện Nhà Bè, Thành phố đã và đang chỉ đạo đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng để công trình thi công hoàn thành theo dự kiến là tháng 6/2020”.
UBND TP.HCM cũng cho biết, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng hiện dự án đã hết thời gian được ký nên các bên đang hoàn tất thủ tục để ký lại phụ lục hợp đồng kéo dài tiến độ tới tháng 6/2020. Việc ký lại hợp đồng này sẽ kéo theo việc tái ký lại phụ lục hợp đồng cấp vốn cho Dự án.
Việc tái ký phụ lục hợp đồng sẽ giúp làm thông điểm nghẽn về tài chính và giúp Dự án được đẩy nhanh tiến độ hơn.
Được biết, dự án chống ngập 10.000 tỷ hiện nay còn vướng đền bù giải tỏa ở các hạng mục như huyện Nhà Bè, quận 7, quận 4, Bình Chánh, quận 8.
Một số hình ảnh về triều cường tại TP.HCM lên đỉnh phóng viên Báo Đầu tư Online ghi lại chiều tối ngày 1/10:
![]() |
| Khu Thảo Điền quận 2 được coi là "phố nhà giàu" với những căn nhà hàng chục tỷ đồng nhưng đang là một trong những điểm ngập nặng nhất quận 2. (ảnh Lê Toàn) |
![]() |
| Bì bõm đánh vật với xe máy khi bị ngập nước. (ảnh Lê Toàn) |
![]() |
| Chiếc xe máy bị chết vì ngập nước. (ảnh Lê Toàn) |
![]() |
| Người dân bán đảo Bình Quới quận Bình Thạnh tát nước khỏi nhà vì triều cường. (ảnh Lê Toàn) |
![]() |
| Vật vã đi trên những con đường ngập nước. (ảnh Lê Toàn) |
![]() |
| Đứa trẻ tại khu Bình Quới, quận Bình Thạnh phải kê ghế ngồi vì đường ngập đầy nước. (ảnh Lê Toàn) |
-
Cuộc đấu trí phía sau dòng hàng xuất nhập khẩu -
Vụ án Cây xanh Công Minh: Chỉ dùng 50% giá trị gói thầu để thi công dự án -
Vốn điều lệ Tập đoàn Egroup 32 tỷ, Shark Thủy nâng khống lên 962,5 tỷ -
Cấu kết với chủ đầu tư, Cây xanh Công Minh “vừa đá bóng, vừa thổi còi” -
TP.HCM: Bắt giám đốc công ty in, phát hành 21.000 quyển sách trái phép -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến không đủ điều kiện được hưởng án treo -
Công an Đà Nẵng “bóc gỡ” vỏ bọc đường dây chuyển tiền trái phép qua biên giới
-
1
Khai mạc Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam 2026 -
2
Bất động sản công nghiệp trước cuộc đua tạo lợi thế mới -
3
Bất động sản công nghiệp Việt Nam: Bước ngoặt chiến lược giữa làn sóng tái cấu trúc toàn cầu -
4
Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa khuyến khích phát triển cả quy mô và chất lượng doanh nghiệp
-
Một lần trả chậm có thể để lại dấu vết thế nào trên lịch sử tín dụng? -
SeABank: Từ hành trình kiến tạo đến khát vọng vươn mình cùng đất nước
-
Năng lực sản xuất đứng sau lợi thế cạnh tranh của Hải Anh -
Giải thưởng Nhà Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 đánh giá dựa trên dữ liệu -
Mỗi phút online Viettel Tammi, tặng 1 phút thoại nội mạng miễn phí -
Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước







