-
Chính thức thông quan ngày cuối tuần qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, khu vực cầu Bắc Luân II -
Địa phương vào cuộc kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí LPG -
5 thị trường Trung Đông nhập gần 10 tỷ USD hàng Việt -
Khách hàng Việt nói về VinFast EC Van: “Vua ship hàng” ngõ nhỏ -
Ổn định thị trường xăng dầu trước biến động toàn cầu -
Xuất khẩu 76,4 tỷ USD hàng Việt 2 tháng đầu năm 2026
Gần đây, những thông tin hành lang về việc các mạng di động sẽ buộc người dùng phải trả thêm tiền mới được dùng OTT đang khiến cư dân mạng “dậy sóng”. Theo tính toán sơ bộ, nếu nhà mạng thu thêm khoảng 20.000 đồng/tháng cho mỗi người dùng OTT thì khoảng hơn 10 triệu người Việt Nam đang dùng di động sẽ bị ảnh hưởng. Số tiền phải nộp thêm cho nhà mạng nếu muốn dùng OTT của hơn 10 triệu người khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là chưa phải là điều nghiêm trọng nhất.

Sắp tới người dùng phải trả tiền để dùng OTT?
Một chuyên gia viễn thông cho biết, về mặt bản chất các OTT như Viber, Facebook Messenger, Line, Zalo, KakaoTalk, Skype, Lingo… là các dịch vụ gia tăng trên nền Internet. Các ứng dụng này cùng sử dụng băng thông Internet để làm môi trường cung cấp dịch vụ cho người dùng, tương tự như nghe nhạc, xem phim, đọc báo online. Các mạng di động cung cấp 3G là bán lưu lượng sử dụng băng thông Internet cho khách hàng và họ có quyền sử dụng các dịch vụ gia tăng đa dạng trên đó.
Cũng vì thế, nếu một mạng di động thành công trong việc bắt người dùng di động phải trả thêm 20.000 đồng/ tháng mới được dùng OTT, thì một ngày “đẹp trời” khác họ có quyền tính phí 20.000 đồng/tháng cho bất kỳ ai muốn dùng facebook hoặc đọc: baodautu.v, VnExpress, Dân trí, VietnamNet … hàng ngày dù cả 2 dịch vụ này do công ty khác cung cấp.
Lúc đó, hạ tầng 3G sẽ trở thành một môi trường độc quyền tuyệt đối của nhà mạng và không còn nhiều công ty muốn cung cấp dịch vụ gia tăng trên đó. Điều này đi ngược lại triết lý ban đầu của Internet cũng như 3G là tạo ra môi trường thuận lợi nhất cho sự sáng tạo vô tận của các nhà cung cấp dịch vụ nội dung. Đây chính là nguy cơ lớn nhất, lớn hơn cả việc người dùng di động bị mất thêm vài chục nghìn đồng mỗi tháng.
Đại diện một đơn vị OTT ngoại đang hoạt động Việt Nam chia sẻ: “Trên thế giới, không có một quốc gia nào cho phép mạng di động được thu thêm tiền của khách hàng khi sử dụng các dịch vụ gia tăng trên nền 3G (được cung cấp miễn phí). Bởi điều này là lợi dụng ưu thế độc quyền của việc nắm giữ hạ tầng viễn thông để thực hiện hành vi phân biệt đối xử với các nhà cung cấp khác nhau, vi phạm luật cạnh tranh. Thêm vào đó, việc thu phí phụ thêm này còn kéo giật lùi phát triển của môi trường Internet, tạo ra rào cản lớn cho tăng trưởng của những dịch vụ được người dùng ưa chuộng”.
Trong những ngày gần đây, dư luận chưa hết dậy sóng về vụ tăng vọt cước 3G thì thông tin hành lang về việc thu thêm 20.000 đồng/tháng với người dùng OTT càng làm cho nỗi bức xúc của người dùng di động bùng phát. Liệu nhà mạng có thành công trong việc thu thêm phí của người dùng OTT như đã làm với cước 3G?
Ngọc Toàn (Dân trí)
-
Xuất khẩu 76,4 tỷ USD hàng Việt 2 tháng đầu năm 2026 -
Ngành F&B trước làn sóng AI: Kinh nghiệm thôi là chưa đủ -
Cách tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử -
Giá xăng tăng khoảng 2.000 đồng/lít -
Chiến sự Trung Đông đẩy giá dầu trong nước tăng hơn 7.000 đồng/lít -
Ford Việt Nam chơi lớn, hỗ trợ lên tới 100% lệ phí trước bạ -
Xuất khẩu nông lâm thủy sản giữ vững đà tăng trưởng
-
SeABank thông báo mời thầu -
Pickleball D-Joy Tour 2026: Khẳng định cam kết phát triển thể thao Việt Nam -
Chiến lược bứt phá và tư duy hệ sinh thái sống tinh gọn tại Nội thất Erica -
AWS Vietnam: Thúc đẩy giai đoạn phát triển mới cho chuyển đổi số và AI tại Việt Nam -
Dược phẩm Đông Á đề xuất dự án nông nghiệp kết hợp với du lịch tại Gia Lai -
Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam: An cư không chỉ là sở hữu, mà là lựa chọn môi trường sống có chiều sâu
