
-
ASEAN là cửa ngõ và then chốt cho tiến trình hội nhập của Việt Nam
-
Gia nhập ASEAN là một quyết định sáng suốt, kịp thời và đúng đắn
-
Giá xăng dầu bán lẻ tại Mỹ rơi sâu
-
Giá dầu quay đầu giảm trước thềm OPEC+ họp
-
Kinh tế Mỹ tiếp tục suy giảm, mang nhận dạng ban đầu của suy thoái -
Covid-19 và xung đột tại Ukraine phủ bóng lên lợi nhuận hai gã khổng lồ công nghệ Microsoft, Google
![]() |
Nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới đang dần tích trữ Nhân dân tệ trong kho bạc của họ. Ảnh: Reuters |
Các nhà phân tích của Morgan Stanley dự đoán, đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc tiếp tục gia tăng có thể thúc đẩy việc sử dụng đồng Nhân dân tệ và khiến nó trở thành đồng tiền dự trữ lớn thứ 3 trên thế giới chỉ sau USD và đồng Euro trong thập niên tới.
Theo báo cáo, đồng Nhân dân tệ hiện chiếm khoảng 2% dự trữ ngoại hối toàn cầu, nhưng nó có thể tăng lên từ 5 - 10% vào năm 2030, vượt qua đồng Yen Nhật và Bảng Anh.
Dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy, tỷ trọng đồng Nhân dân tệ trong dự trữ ngoại hối toàn cầu đã tăng gấp đôi kể từ khi nó được đưa vào rổ tiền tệ dự trữ chủ chốt của IMF hồi tháng 10/2016. Khi đó, tỷ trọng của đồng Nhân dân tệ là 1% và hiện là 2,02%. Các đối thủ chính của đồng Nhân dân tệ, gồm đồng Yen Nhật (JPY) và Bảng Anh (GBP), có tỷ trọng lần lượt là 5,7% và 4,43%. Hiện, đồng USD vẫn chiếm vị thế độc tôn trong dự trữ ngoại hối toàn cầu, với tỷ trọng 62%, và hơn 20% là đồng EUR.
Được biết, Chính phủ Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực để cho phép nhiều tổ chức tài chính nước ngoài hơn vào thị trường trong nước. Ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng đang chuyển sang thị trường Trung Quốc vì tiềm năng thu được lợi nhuận tương đối cao hơn so với các khu vực khác.
Dự báo dòng vốn FDI trong giai đoạn 2021 - 2030 sẽ đạt 200 - 300 tỷ USD mỗi năm. Tính đến cuối năm 2019, có khoảng 70 ngân hàng trung ương trên khắp thế giới nắm giữ Nhân dân tệ trong dự trữ ngoại hối, tăng từ mức 60 ngân hàng vào cuối năm 2019.
Đáng chú ý, Morgan Stanley vẫn giữ nguyên quan điểm tích cực về đà tăng của đồng Nhân dân tệ trong dự trữ ngoại hối toàn cầu, bất chấp tác động của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế Trung Quốc cũng như phần còn lại của thế giới. Lý do để Morgan Stanley đưa ra dự báo này nằm ở chỗ các thay đổi trong động lực kinh tế của Trung Quốc sẽ đòi hỏi quốc gia này trở thành nước nhập khẩu vốn.

-
Các nước EU phê chuẩn thỏa thuận cắt giảm lượng khí đốt tiêu thụ -
ASEAN là cửa ngõ và then chốt cho tiến trình hội nhập của Việt Nam -
Giới phân tích: Kinh tế Nhật Bản đã phục hồi trong quý II/2022 -
Khủng hoảng khí đốt chưa từng có đe dọa triển vọng kinh tế châu Âu -
Gia nhập ASEAN là một quyết định sáng suốt, kịp thời và đúng đắn -
Giá xăng dầu bán lẻ tại Mỹ rơi sâu -
Đức sẵn sàng bàn giao tuabin đường ống khí đốt Nord Stream 1 cho Nga
-
Cụm trang trại bò sữa Vinamilk Đà Lạt được vinh danh tại Giải thưởng Môi trường Việt Nam
-
CADA đánh dấu trăm năm thành lập với tuyệt tác di sản cà phê Fine Robusta
-
Những "họa sỹ nhí" từ cuộc thi "Kì nghỉ mơ ước" cùng Mường Thanh sắp lộ diện
-
PJICO tiếp tục nằm trong Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2022
-
KBank vào thị trường Việt Nam với mục tiêu tiếp cận 1,2 triệu khách hàng trong năm tới
-
“Muốn thành công thì không thể sợ mắc sai lầm”