-
Hãng xe điện Trung Quốc nhắm mức định giá hơn 5 tỷ USD khi IPO tại Mỹ -
"Gã khổng lồ" khí đốt Nga báo lỗ năm đầu tiên sau hai thập kỷ -
Vấn nạn "vàng giả" ở Trung Quốc -
OECD nâng triển vọng tăng trưởng toàn cầu -
Chứng khoán, đô la Mỹ đi lùi sau động thái của Fed -
Chủ tịch Fed: Khó có khả năng tăng lãi suất
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu về chính sách của mình trước Quốc hội vào ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP |
Thủ tướng Kishida nói với báo giới rằng để cung cấp một phần chi tiêu, chính phủ sẽ lập ngân sách bổ sung cho năm tài chính hiện tại là 13,1 nghìn tỷ yên. Nếu tính cả khoản chi của chính quyền địa phương và các khoản vay do nhà nước bảo trợ, gói chi tiêu sẽ có tổng quy mô lên 21,8 nghìn tỷ yên.
Phát biểu tại cuộc họp giữa chính phủ và các nhà lãnh đạo đảng cầm quyền hôm 2/11, Thủ tướng Kishida cho biết: "Nền kinh tế Nhật Bản đang đứng trước một cơ hội lớn để bước vào một giai đoạn mới, lần đầu tiên sau ba thập kỷ" khi nước này thoát khỏi vòng xoáy giảm phát.
Thủ tướng Nhật Bản cho rằng: "Đó là lý do tại sao chúng ta cần giúp các công ty tăng lợi nhuận và kiếm doanh thu để tăng lương".
Trước đó, Reuters đưa tin hôm 1/11 rằng chính phủ Nhật Bản đang xem xét chi hơn 17 nghìn tỷ yên cho gói hỗ trợ lần này, bao gồm việc cắt giảm tạm thời thuế thu nhập và thuế dân cư cũng như trợ cấp để bình ổn hóa đơn xăng dầu và sinh hoạt.
Do chi phí nguyên liệu thô tăng cao, lạm phát của Nhật Bản hơn một năm qua đã vượt mục tiêu 2% mà Ngân hàng Trung ương nước này đề ra. Nó gây áp lực lên tiêu dùng và làm lu mờ triển vọng rằng nền kinh tế Nhật Bản đang chậm phục hồi sau những "vết sẹo" do dịch Covid-19 để lại.
Chi phí sinh hoạt tăng cao được cho là một phần nguyên nhân khiến xếp hạng tín nhiệm của Thủ tướng Kishida giảm sút, gây áp lực buộc người đứng đầu Nội các Nhật Bản phải thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt tác động đến các hộ gia đình.
Với việc tăng lương quá chậm để bù đắp cho mức tăng của giá cả, Thủ tướng Kishida cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ xoa dịu tác động bằng cách trả lại cho các hộ gia đình một phần doanh thu thuế tăng thêm do tăng trưởng kinh tế vững chắc tạo ra.
Tuy nhiên, các nhà phân tích băn khoăn liệu khoản cắt giảm thuế và tiền chi trợ cấp khoảng 5 nghìn tỷ yên giúp ích nhiều cho việc thúc đẩy tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản hay không.
Ông Takahide Kiuchi, cựu thành viên Hội đồng điều hành Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, hiện là chuyên gia kinh tế tại Viện nghiên cứu Nomura, cho rằng các biện pháp trên sẽ chỉ giúp GDP của Nhật Bản tăng thêm 0,19% trong năm nay.
"Đó là một chính sách không hiệu quả lắm về mặt chi phí", ông Kiuchi nhận xét. "Với việc chênh lệch sản lượng của Nhật Bản đã chuyển biến tích cực trong quý II, nền kinh tế này ngay từ đầu đã không cần đến một gói kích thích", cựu thành viên Hội đồng điều hành Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết.
Nền kinh tế Nhật Bản đạt tăng trưởng 4,8% trong quý II/2023, đánh dấu mức tăng trưởng mạnh nhất trong hơn hai năm, do việc gỡ bỏ các biện pháp phòng chống Covid-19 đã thúc đẩy tiêu dùng. Tuy nhiên, mức lương thực tế sụt giảm trong tháng 7 đã làm gia tăng sự hoài nghi về dự đoán của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản rằng nhu cầu trong nước có thể giúp nền kinh tế này phục hồi ổn định.
-
"Gã khổng lồ" khí đốt Nga báo lỗ năm đầu tiên sau hai thập kỷ -
Vấn nạn "vàng giả" ở Trung Quốc -
OECD nâng triển vọng tăng trưởng toàn cầu -
Chứng khoán, đô la Mỹ đi lùi sau động thái của Fed -
Fed giữ nguyên lãi suất, cảnh báo lạm phát vẫn ở mức cao -
Chủ tịch Fed: Khó có khả năng tăng lãi suất -
Eurozone: Nền kinh tế thoát khỏi suy thoái, lạm phát dần ổn định
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành logistics
- VietinBank ra mắt sản phẩm dành riêng cho khách hàng kinh doanh
- VietinBank đạt 2 Giải thưởng Sao Khuê năm 2024
- Agribank bổ sung thêm 35.000 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ nền kinh tế
- Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (kỳ 3)
- Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (kỳ 2)