-
Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính -
Ông Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên -
TP.HCM yêu cầu hoàn tất trình, phê duyệt quy hoạch tổng thể trước ngày 30/11 -
Doanh nghiệp, người dân hành động thế nào trước biến động giá xăng dầu? -
Thường trực Chính phủ cho ý kiến phát triển các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc -
Niềm tin gửi vào lá phiếu
| Hình ảnh 3D về biểu tượng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Ảnh: REUTERS/TTXVN |
Giới quan sát nhận định Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (OPEC+) sẽ tuân theo kế hoạch sản lượng hiện thời hoặc thậm chí cắt giảm sản lượng sâu hơn tại cuộc họp ngày 4/12, giữa bối cảnh giá dầu giảm còn dầu Nga nhiều khả năng bị áp giá trần và chịu thêm các lệnh cấm vận.
Tại phiên họp cấp bộ trưởng gần nhất vào tháng 10, OPEC+ gồm 13 quốc gia do Saudi Arabia đứng đầu và 10 nước ngoài khối với Nga dẫn đầu đã đồng ý giảm sản lượng hai triệu thùng mỗi ngày từ tháng 11/2022. Đó là mức cắt giảm lớn nhất kể từ giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch Covid-19 vào năm 2020.
Đáng chú ý, cuộc họp thông qua cầu truyền hình của OPEC+ được tổ chức trước khi Liên minh châu Âu (EU) thực thi lệnh cấm vận đối với dầu thô nhập khẩu bằng đường biển từ của Nga bắt đầu vào thứ Hai tuần tới (5/12).
Một nguồn tin Iran cho hay OPEC+ có thể bỏ phiếu kéo dài quyết định cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày trước đó, lập luận rằng thị trường "rất bất ổn" trước các lệnh trừng phạt sắp tới của châu Âu đối với dầu của Nga.
Nhà phân tích Stephen Brennock của công ty tư vấn đầu tư năng lượng PVM Energy nhận định nhiều khả năng OPEC+ sẽ tái khẳng định cam kết cắt giảm sản lượng gần nhất của họ, đồng thời không loại trừ khả năng khối này thậm chí sẽ công bố các đợt cắt giảm sản lượng mới để đẩy giá đi lên.
Ngoài những lo ngại về tình hình dịch Covid-19 ở Trung Quốc và những biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt đi kèm đang ảnh hưởng tới nhu cầu năng lượng nước này, một ẩn số lớn khác đối với triển vọng thị trường năng lượng là tương lai của dầu Nga. Yếu tố này đặc biệt quan trọng khi các quốc gia phương Tây đang tìm cách tách khỏi nguồn cung năng lượng của Nga càng nhanh càng tốt.
EU đã quyết định cấm các quốc gia thành viên mua dầu xuất khẩu bằng đường biển của Nga từ ngày 5/12. Theo ước tính của các nhà phân tích thuộc ngân hàng ANZ, lệnh cấm đó có thể gây rủi ro đối với 2 triệu thùng dầu/ngày.
Các nhà đầu tư cũng đang xem xét kỹ lưỡng mức giá trần 60 USD/thùng do EU đề xuất đối với dầu thô của Nga. Trước đó, EU đã nhất trí với Mỹ về việc cần phải hạn chế mức giá mà các khách hàng phương Tây phải trả cho dầu của Nga nhằm ngăn nước này hưởng lợi từ việc giá năng lượng tăng cao. Phía Nga đã lên tiếng cảnh báo hậu quả từ động thái đó sẽ rất khó lường.
Kể từ cuộc họp tháng 10 của OPEC+, giá dầu đã giảm mạnh xuống mức hồi đầu năm 2022 và cách khá xa mức đỉnh trên 130 USD/thùng ghi nhận vào tháng 3, sau khi xảy ra xung đột Nga – Ukraine (U-crai-na).
Tính đến phiên 1/11, hai loại dầu tiêu chuẩn toàn cầu và Brent và WTI đều dao động quanh mức 85 USD/thùng.
-
Thường trực Chính phủ cho ý kiến phát triển các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc -
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp -
Niềm tin gửi vào lá phiếu -
Quảng Trị: Kéo dài 3.429,2 tỷ đồng vốn đầu tư công ngân sách Trung ương sang năm 2026 -
Một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu năm 2026 -
Việt Nam và Angola đẩy mạnh hợp tác năng lượng, cung cấp dầu thô, khí đốt -
Xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu
-
Japfa đầu tư bền vững trong ngành công nghiệp thực phẩm -
QueenLand Group trở thành Đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Hải Vân Bay -
Doanh nghiệp Pháp ngữ tăng cường kết nối đầu tư tại Djibouti -
Thị trường tuyển dụng "tăng nhiệt", Vieclam24h tạo cú hích chiến lược với quà tặng Vàng 24K và iPhone 17 Pro -
Dệt may Việt Nam có cơ hội định hình tương lai mới nhờ đầu tư vào công nghệ -
NovaGroup bắt tay với bệnh viện, đón sóng du lịch chăm sóc sức khỏe và “kinh tế bạc”
