-
Bộ Công thương xây dựng kế hoạch cung ứng xăng sinh học ổn định -
Thanh niên chung tay vì một ASEAN thích ứng và phát triển bền vững -
Gia Lai dành hơn 2.600 tỷ đồng để xây dựng các công trình, giải pháp tiêu thoát lũ -
Hải Phòng trồng 200.000 cây xanh kiến tạo tương lai xanh -
GREEN i-PARK Định hướng phát triển hạ tầng khu công nghiệp xanh, số hóa và bền vững -
Chuyện về người lặn biển dọn rác trả ân tình với đại dương
Chủ đề “Phát triển bền vững” là nội dung xuyên suốt gần 40 bài phát biểu, tham luận, hội thảo tại sự kiện “Đại hội Sales và Marketing toàn quốc” (VSMCamp) diễn ra mới đây.
Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, nhiều doanh nghiệp đã chia sẻ với đại hội các câu chuyện thực tế về vấn đề phát triển bền vững trong nội bộ doanh nghiệp mình.
Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Giám đốc Hạnh phúc của TokyoLife mang đến khái niệm về “hồ câu vui vẻ”, nơi người khuyết tật không chỉ được tặng “con cá”, mà được tặng “cần câu” để họ có thể tự làm việc và phát triển.
![]() |
| Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Giám đốc Hạnh phúc của TokyoLife chia sẻ tại sự kiện. |
Bắt đầu từ năm 2018, TokyoLife triển khai những bước đầu tiên của dự án Thiên thần, thông qua việc thành lập xưởng may Thiên thần với 30 nhân công người khuyết tật. Tại đây, người khuyết tật được đào tạo nghề, được học về chuyên môn, được hoà nhập và làm việc trong một môi trường yêu thương, bình đẳng.
Bên cạnh xưởng may Thiên thần, TokyoLife hiện còn có 3 cửa hàng Ngôi nhà Thiên thần tại Hà Nội và 1 quán cà phê Thiên thần tại Đà Nẵng, nơi 80% nhân sự là người khiếm thính.
Tính trên toàn hệ thống, TokyoLife có 142 người khuyết tật làm việc tại xưởng sản xuất, văn phòng và hệ thống cửa hàng; đưa doanh nghiệp nằm trong top những đơn vị tại Việt nam có lượng nhân sự là người khuyết tật nhiều nhất.
“Quan điểm của chúng tôi không phải là tặng cho người khuyết tật con cá, mà chúng tôi tặng họ cần câu và “hồ câu vui vẻ” để người khuyết tật có thể tự mình câu cá, tạo ra giá trị, ý nghĩa cho chính mình và xã hội. Quý khách hàng khi đến với TokyoLife cũng chính là góp một phần tạo thêm nhiều cơ hội việc làm hơn cho người khuyết tật”, Giám đốc Hạnh phúc của TokyoLife khẳng định.
Bà đồng thời tiết lộ doanh nghiệp đang chuẩn bị mở lớp dạy may miễn phí cho người khiếm thính, mục tiêu là mỗi năm đào tạo được 200 nhân sự có nghề hoặc nhiều hơn, để họ đều có cơ hội tìm được việc làm.
Bên cạnh TokyoLife, một phần chia sẻ khác cũng nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả ngồi bên dưới, chính là nội dung trao đổi của ông Trần Tuấn Việt, CMO F88.
![]() |
| Ông Trần Tuấn Việt, CMO F88 chia sẻ trong phiên thảo luận chung. |
Ông Việt nói rằng tại Việt Nam có khoảng 50 triệu người không tiếp cận được các dịch vụ tài chính của ngân hàng, vì vậy F88 ra đời với sứ mệnh giúp những người bị loại trừ vẫn được tiếp cận dịch vụ tài chính.
Với mô hình "tài chính bao dung", doanh nghiệp lựa chọn chiến lược kinh doanh dựa trên nền tảng đạo đức, cùng nguyên tắc 3 không: không bỏ ai phía sau, không ai phụ thuộc mình và không đẩy ai thành người xấu.
Tại F88 các khoản vay đa phần rơi vào khoảng 5-7 triệu đồng, thậm chí có những khoản vay chỉ 1 triệu đồng. Đại diện doanh nghiệp cho biết tâm lý của người tìm đến F88 luôn muốn vay càng nhiều càng tốt, vì vậy F88 cần thiết kế các gói vay vừa đủ, đảm bảo người vay không phụ thuộc vào nền tảng.
Thậm chí họ còn cân nhắc đến thời điểm thu hồi nợ phù hợp, để người dùng có thể trả được, không rơi vào tình trạng trốn nợ hoặc tìm tới tín dụng đen. “Từ chối cho vay với F88 rất đơn giản, nhưng nếu F88 từ chối, người dùng chỉ còn cách tìm tới tín dụng đen”, ông Việt giãi bày.
Kiên trì lựa chọn con đường đạo đức, năm 2023, F88 lỗ hơn 500 tỷ đồng. Tuy nhiên trong năm 2024, ông Việt cho biết doanh nghiệp đã bắt đầu có lãi.
Từ góc độ chuyên môn, ông Trần Bằng Việt, Chuyên gia tư vấn cấp cao, Tổng giám đốc điều hành Đông A Solutions đánh giá, doanh nghiệp chỉ cần tồn tại và phát triển đã là một loại đạo đức. “Chỉ khi doanh nghiệp tồn tại, doanh nghiệp mới có thể tạo ra công ăn việc làm, tạo ra kinh tế cho người lao động cũng như phát triển ngành kinh tế thông qua hoạt động tái đầu tư, sản xuất”, ông nói.
Trong bối cảnh hiện nay, ông Việt nhận định phát triển bền vững không còn là một lựa chọn mà đã trở thành chiến lược bắt buộc, giúp doanh nghiệp xây dựng giá trị dài hạn và niềm tin từ công chúng.
Dựa trên ba trụ cột chính là môi trường, xã hội và kinh tế, ông gợi mở hai hướng đi phù hợp cho doanh nghiệp Việt Nam là đầu tư bài bản ngay từ đầu với chiến lược “Vững bền để phát triển”, hoặc áp dụng từng bước đổi mới với phương châm “Phát triển nhưng vững bền”.
-
Hải Phòng trồng 200.000 cây xanh kiến tạo tương lai xanh -
GREEN i-PARK Định hướng phát triển hạ tầng khu công nghiệp xanh, số hóa và bền vững -
Chuyện về người lặn biển dọn rác trả ân tình với đại dương -
HEINEKEN Việt Nam và hành trình 35 năm kiến tạo giá trị bền vững -
TP. HCM khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ rộng 4,3ha -
Nới lỏng yêu cầu với lô rừng dưới 4 ha, tạo đà cho gỗ Việt vào EU -
Hoiana Resort & Golf trao tặng 250 triệu đồng chăm lo Tết cho người nghèo
-
1
Nghiên cứu mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội; Đề xuất phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp -
2
Khẩn trương xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh quốc tế Sân bay Long Thành -
3
TP.HCM dự kiến khởi công tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm trước 20/4 -
4
Tìm cơ hội để giành thị phần vốn đầu tư nước ngoài
-
Xổ số kiến thiết miền Nam đặt mục tiêu doanh thu gần 173 ngàn tỷ đồng trong năm 2026 -
INTECH E&C vinh dự đồng hành triển khai nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn đầu tiên do người Việt làm chủ -
VietinBank năm 2025: Cải thiện hiệu quả, tăng trưởng bền vững -
EVNGENCO1 bứt phá trong thách thức -
Mảnh ghép cuối cùng của lõi CBD Sài Gòn: One Central Saigon và câu chuyện tái định vị trung tâm Quận 1 -
Phú Gia Group ra mắt thương hiệu Tập đoàn - công bố chiến lược 2026 và bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo cấp cao

.jpg)
