-
Chỉ 1 ngày ra quân, bắt gần 15.000 sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ -
Lại thêm thủ đoạn lừa đảo “dịch vụ Visa online siêu tốc” -
Thu giữ lô hàng giả nhãn hiệu Burberry, Gucci tại Hà Nội -
Buôn lậu, hàng giả tăng nóng giữa biến động kinh tế toàn cầu -
Đề xuất thu phí thi hành án dân sự tối đa hơn 245 triệu đồng -
Nhiều vi phạm trong quá trình cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai
Trương Mỹ Lan muốn đối chiếu với SCB
Ngày 15/11, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại TP.HCM đề nghị mức án dành cho bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 bị cáo khác đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tại giai đoạn 1.
Theo đó, chồng của Trương Mỹ Lan là bị cáo Chu Lập Cơ, Viện Kiểm sát đề nghị tòa sửa bản án sơ thẩm, phạt bị cáo mức án từ 7-8 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (sơ thẩm phạt 9 năm tù).
![]() |
| Viện Kiểm sát đề nghị mức án 7-8 năm tù đối với bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan). |
Theo Viện Kiểm sát, bị cáo đã ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông với nội dung thế chấp tài sản của Times Square, hợp thức hóa hồ sơ vay vốn để tạo điều kiện cho vợ là bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB, thực hiện các hành vi phạm tội.
Song ở phiên tòa phúc thẩm, xét thấy bị cáo Chu Lập Cơ có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: nộp thêm một số tiền đáng kể để khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích trong công tác, hoạt động xã hội nên có cơ sở chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này.
Riêng đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, Viện Kiểm sát cho rằng, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan, đề nghị giảm án từ 20 năm xuống còn 16-18 năm tù đối với tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Giữ nguyên mức hình phạt tử hình đối với tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là tử hình.
Tự bào chữa cho bản thân, bị cáo Trương Mỹ Lan gửi lời cảm ơn Viện Kiểm sát vì đã đề nghị giảm cho bị cáo một phần mức án đối với tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, bị cáo xin xem xét lại hai tội danh là tội tham ô tài sản và tội đưa hối lộ.
Bị cáo Lan bày tỏ mong muốn Viện Kiểm sát xem xét lại thật kỹ cho bản thân. Bởi bị cáo chỉ mong muốn làm sao để trả nợ cho Ngân hàng Nhà nước. Hơn nữa, gia đình bị cáo bây giờ cũng đã tan nát, bị cáo rất ăn năn hối cải, đã nhận tội. Bị cáo chỉ xin tòa xem xét cho bị cáo một con đường sống để có cơ hội trở về nhà.
Sau đó, bị cáo bày tỏ mong muốn được đối chiếu với SCB một lần nữa. Bởi suốt 10 năm qua, bị cáo cho rằng mình đã cống hiến rất nhiều cho SCB, không chiếm đoạt gì của SCB.
![]() |
| Bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác tại toà. |
Cũng tại phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang và Chủ tịch HĐQT Công ty Capella) được Viện Kiểm sát đề nghị phạt từ 5-6 năm tù. Trước đó, toà sơ thẩm tuyên phạt mức án 8 năm tù.
Tương tự, Viện Kiểm sát cũng đề nghị tòa giảm án cho bị cáo Dương Tấn Trước (cựu Tổng giám đốc Công ty Tường Việt) từ 11 năm tù xuống mức 7-8 năm về tội tham ô tài sản; Đề nghị giảm án cho bị cáo Trương Huệ Vân từ 17 năm tù xuống 14-15 năm tù.
Chấp nhận kháng cáo, cho các bị cáo Trần Thị Kim Chi, Nguyễn Phi Loan, Trần Văn Nhị 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo; Không chấp nhận kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng đề nghị chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của nhiều bị cáo khác.
Viện Kiểm sát bác kháng cáo của SCB
Đối với kháng cáo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Viện Kiểm sát cho rằng, qua đối chiếu, tòa cấp sơ thẩm đã giải quyết 4/6 nội dung yêu cầu của SCB. Còn 2 yêu cầu là tính lãi phát sinh sau khi khởi tố vụ án và khoản lãi bổ sung đối với một số khoản vay.
Theo Viện Kiểm sát, không có cơ sở xem xét tính lãi sau ngày 17/10/2022 (sau ngày khởi tố vụ án). Đến ngày 1/4/2024 có một số khoản vay đã được tất toán nên kháng cáo tính lãi bổ sung không được chấp nhận.
Đối với 1.166 mã tài sản, SCB đề nghị giao SCB mà không xem xét đến tài sản bảo đảm có đủ điều kiện pháp lý hay không là không phù hợp quy định pháp luật.
Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, nhiều tài sản chưa đảm bảo pháp lý, chưa tìm ra chủ sở hữu nên không thể thu hồi khắc phục hậu quả, nên bản án sơ thẩm kiến nghị C03 tiếp tục xác minh làm rõ. Đối với dự án 6A, nhóm Vạn Thịnh Phát đã hoàn thành nghĩa vụ pháp lý với SCB, SCB yêu cầu giao cho SCB quản lý là không phù hợp.
Đối với yêu cầu của bà Trương Mỹ Lan về 5.000 tỷ đồng tăng vốn điều lệ nhưng chưa tăng vốn, viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.
Đối với các kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Viện Kiểm sát cũng đề nghị bác kháng cáo. Từ đó, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đỗ Thị Nhàn, Đặng Quang Nguyên, Đào Chí Kiên, Lê Thanh Hà, Nguyễn Thanh Tùng.
Phiên toà vẫn đang tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư cho bị cáo.
-
Đề xuất thu phí thi hành án dân sự tối đa hơn 245 triệu đồng -
Nhiều vi phạm trong quá trình cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai -
Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt tài sản hơn 3.000 tỷ đồng -
Hải Phòng xác lập 3.246 khu vực cấm hoạt động khoáng sản để bảo vệ môi trường và di sản -
Đà Nẵng rà soát, tăng cường quản lý khai thác khoáng sản -
TP.HCM: Phát hiện công ty sản xuất giấm ăn từ acid công nghiệp -
TP.HCM: Kiểm tra, thu hồi các dự án đã được giao đất nhưng không triển khai
-
Đầu tư phòng thí nghiệm dược: Khi thiết bị chưa đủ để tạo hiệu quả -
CARA Lighting phát triển giải pháp chiếu sáng gắn với sức khỏe và trải nghiệm -
VSIP ký kết hợp tác phân phối dự án Sun Casa Square và triển khai chuỗi tiện ích -
Acecook Việt Nam khởi động dự án trồng 10.500 cây xanh tại tỉnh Quảng Trị - “Gieo mầm hạnh phúc - phủ xanh tương lai” -
Giao lưu nhân dân tại Đồng Nai chào mừng 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan -
CEO Anh Tuấn và Untra Group - Kiến tạo hệ sinh thái ESG cho doanh nghiệp Việt


