
-
Hàn Quốc cam kết đầu tư hàng trăm tỷ USD vào Mỹ
-
Thống đốc BoE Andrew Bailey: Kinh tế Anh đối mặt với thách thức kép
-
Ước tính thâm hụt ngân sách Mỹ có thể giảm 4.000 tỷ USD nhờ thuế quan
-
Chủ tịch Fed Jerome Powell để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất trước sức ép từ Tổng thống Trump
-
Lạm phát Nhật Bản vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu của ngân hàng trung ương -
Mỹ nối lại nhập khẩu dầu mỏ từ Venezuela
![]() |
Công nhân hôm 23/3 đeo khẩu trang làm việc tại dây chuyền lắp ráp ô tô trong nhà máy Dongfeng Honda, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP |
Tờ South China Morning Post chỉ ra các đe dọa mà nền kinh tế Trung Quốc có thể đối mặt như làn sóng phơi nhiễm Covid-19 thứ 2, suy thoái toàn cầu, giảm phát vì giá dầu giảm mạnh và thị trường tài sản lao dốc.
Larry Hu, chuyên gia kinh tế trưởng tại ngân hàng Macquarie nhận định: “Trong khi những điểm xấu nhất đang ở sau chúng ta, thì giờ không phải lúc để ăn mừng”.
Các số liệu kinh tế tháng 3 được công bố cho thấy điều kiện kinh doanh đang được cải thiện đáng kể vì nhiều lao động có thể trở lại làm việc và số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục giảm.
Kết quả các cuộc khảo sát chính thức về chỉ số PMI cho thấy hai ngành sản xuất và dịch vụ đều tăng trưởng trở lại trong tháng 3 với nhiều nhà máy và công ty bán lẻ mở cửa trở lại khi chính quyền Trung Quốc kiểm soát được dịch bệnh.
Đây là tin vui cho Bắc Kinh sau khi một loạt số liệu kinh tế tháng 1 và tháng 2 đều lao dốc, trong đó có các chỉ số PMI.
Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất chế tạo của Trung Quốc trong tháng 3 bật tăng lên 52,0 từ mức 35,7 trong tháng 2. Trong khi đó, chỉ số PMI lĩnh vực phi chế tạo tháng 3, bao gồm dịch vụ và xây dựng, cũng hồi phục về mức 52,3 điểm, tăng mạnh so với mức 29,6 trong tháng 2.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng sự hồi phục các chỉ số có thể chỉ trong ngắn hạn bởi các biện pháp chống dịch bệnh trên toàn cầu đang tác động xấu tới nhu cầu hàng hóa ở các nước. Điều này là thách thức lớn cho hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc trong khi sản xuất trong nước đã phục hồi sau dịch bệnh.
Ngay cả chính phủ Trung Quốc cũng kêu gọi thận trọng trước các số liệu. “Chúng tôi chưa thể nói rằng nền kinh tế Trung Quốc đã hoàn toàn trở lại bình thường chỉ sau một tháng. Chúng tôi cần tiếp tục quan sát những thay đổi ở những tháng tiếp theo”, người phát ngôn Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết.
Vị này cho biết thêm, hiện có khoảng 96,6% doanh nghiệp vừa và lớn tại Trung Quốc đã hoạt động trở lại từ ngày 25/3.
Khảo sát chính thức về PMI do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc thực hiện. Khảo sát này chủ yếu tập trung thu thập, đánh giá thông tin về các doanh nghiệp quy mô lớn, gồm có doanh nghiệp nhà nước. Trong khi đó, khảo sát tư nhân PMI Caixin-Markit dự kiến công bố hôm 1/4 lại tập trung khai thác thông tin về hoạt động của doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp tư nhân đang căng sức khôi phục hoạt động.
Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm 30/3, Thứ trưởng Công nghiệp và Công nghệ thông tin Xin Guobin cho biết doanh nghiệp quy mô nhỏ và các nhà xuất khẩu Trung Quốc sẽ phải vật lộn để sống sót trong những tháng tới trước những bất ổn của kinh tế toàn cầu.

-
Ước tính thâm hụt ngân sách Mỹ có thể giảm 4.000 tỷ USD nhờ thuế quan -
Chủ tịch Fed Jerome Powell để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất trước sức ép từ Tổng thống Trump -
Lạm phát Nhật Bản vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu của ngân hàng trung ương -
Mỹ nối lại nhập khẩu dầu mỏ từ Venezuela -
Trung Quốc xem xét phát hành stablecoin neo vào đồng nhân dân tệ -
Hầu hết quan chức Fed cho rằng còn quá sớm hạ để lãi suất -
Temasek cân nhắc một cuộc đại tu lớn để cải thiện lợi nhuận
-
SeABank và Mỹ Tâm: Khi những tâm hồn đồng điệu gặp gỡ và tạo nên hành trình tài chính “thật Tâm”
-
Sắp diễn ra Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
-
VIFA ASEAN 2025 mở rộng nền tảng kết nối khi TP.HCM thành “siêu đô thị”
-
Mercedes-Benz An Du - "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" 4 năm liên tiếp
-
AEON Việt Nam: Chiến lược nhân sự bền vững trong ngành bán lẻ
-
Nutifood công bố nhà thầu cung cấp kết cấu thép cho cầu đi bộ qua sông Sài Gòn