-
BHC Chicken trước bài toán phát triển cửa hàng -
Trungnam - Hành trình hiện thực hóa khát vọng năng lượng của tư nhân Việt -
Bộ Công thương: Có cơ chế giám sát khi doanh nghiệp tự định giá bán xăng dầu -
Kỳ vọng kéo nhập siêu năm 2026 xuống dưới 10 tỷ USD -
Sửa đổi một số điều về cơ chế sandbox trong lĩnh vực ngân hàng -
Cao điểm thi đua “90 ngày đêm” đưa Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào phát điện thương mại
Các doanh nghiệp (DN) nhập khẩu và kinh doanh các nhóm hàng trên sẽ đều phải kê khai giá sữa kịp thời với Bộ Tài chính khi điều chỉnh giá.
![]() | ||
| Từ ngày 20/11/2013, sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ dưới 36 tháng tuổi được đưa vào diện hàng bình ổn giá |
Bộ Tài chính cũng đã yêu cầu, trước ngày 25/11, 6 DN nhập khẩu và kinh doanh sữa lớn phải báo cáo rõ việc tăng giá sữa và lý do tăng trong thời gian từ đầu năm đến nay. Đó là Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam), Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A (sữa Abbot), Công ty TNHH Sữa Nestle Việt Nam, Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến, Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam và CTCP Thương mại và phát triển Organic Việt Nam.
Thời gian qua, thị trường sữa đã chứng kiến nhiều đợt tăng giá vô tổ chức của nhiều nhãn hiệu sữa nhập khẩu.
Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, rất nhiều loại sữa ngoại bán trên thị trường, như Nestle, Gallia, Enfa, Abbbot…. Hiện có giá bán cao ngất ngưởng, gấp 5-6 lần giá nhập khẩu.
Theo số liệu từ Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), trong 6 tháng đầu năm nay, có 5 DN sữa gửi thông báo tăng giá từ 2% đến 16%. Chỉ chưa đầy 3 năm, giá sữa nhập khẩu đã tăng đến 30 lần, một mức tăng khủng khiếp.
Ông Trần Hữu Đức, Giám đốc đối ngoại CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Đồng Tâm (Nutifood) nhận xét, các hãng sữa ngoại chi cho quảng cáo rất lớn và một bộ phận lớn người tiêu dùng thường hay tin vào quảng cáo, nên chấp nhận mua sữa dù giá quá cao. Đây chính là lý do lý giải tại sao, sữa ngoại dễ chiếm lĩnh thị trường.
Theo Bộ Công thương, năm 2012, thị trường Việt Nam tiêu thụ khoảng 65.000 tấn sữa bột, với trị giá khoảng 2.300 tỷ đồng, trong đó, 70% là sữa ngoại nhập. Các thương hiệu sữa bột của các hãng nước ngoài như Abbort, Mead Johnson, Dutch Lady, Nestlé, Dumex, XO… đang chiếm thế thượng phong, với 70% thị phần, 30% còn lại thuộc về các nhà sản xuất trong nước, như Vinamilk, Nutifood và Công ty Thực phẩm dinh dưỡng Hoàng Trung Kha.
Một thị trường với nhu cầu tiêu dùng cao, trong khi nguồn cung trong nước chiếm tỷ lệ nhỏ, nên nhiều năm qua, các DN nhập khẩu sữa đã mặc sức “tung hoành”, đẩy giá sữa tăng phi mã, lợi nhuận bỏ túi, mọi chi phí về truyền thông, quảng cáo được DN đẩy hết lên vai người tiêu dùng.
Theo các chuyên gia ngành thực phẩm, đồ uống, sữa là ngành có mức chi cho các hoạt động quảng cáo lớn thứ 2, chỉ sau ngành hóa mỹ phẩm. Với sức lan tỏa mạnh mẽ từ các kênh quảng cáo, truyền thông, không khó để giải thích tại sao một bộ phận lớn người tiêu dùng ưa dùng hàng ngoại.
Còn hơn 10 ngày nữa, giá sữa nhập khẩu sẽ bị đưa vào vòng quản lý của ngành chức năng. Như vậy, sắp tới doanh nghiệp nhập khẩu sữa không thể cứ muốn tăng giá là tăng.
Hải yến
-
Kỳ vọng kéo nhập siêu năm 2026 xuống dưới 10 tỷ USD -
Sửa đổi một số điều về cơ chế sandbox trong lĩnh vực ngân hàng -
Cao điểm thi đua “90 ngày đêm” đưa Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào phát điện thương mại -
Hà Nội đồng hành cùng EVNNPT gỡ điểm nghẽn cho loạt dự án truyền tải điện -
EVNNPT tìm nguồn vốn hơn 200 triệu EUR cho 8 dự án truyền tải điện -
Sản xuất công nghiệp vẫn tiềm ẩn rủi ro giảm tốc -
Mang nông sản lên "chợ" thương mại điện tử: HTX than lỗ vì phí cho sàn lên tới 35%
-
Kao Việt Nam kỷ niệm 30 năm hoạt động, ra mắt Chương trình “Tăng cường chăm sóc y tế” -
KORO Paper đầu tư công nghệ Valmet, nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành giấy tissue -
Atlantic - căn hộ Onsen nước biển đón xu hướng sống khỏe -
Petrolimex thay đổi nhận diện thương hiệu: Diện mạo mới cho hành trình mới -
Bảo hiểm DBV tặng 1 năm hỗ trợ khẩn cấp trên đường cho chủ xe -
Green Speed: Tiên phong số hóa toàn diện ngành dịch vụ nhân sự

