-
Mất điện do mưa lũ, trạm y tế thắp đèn dầu khám chữa bệnh cho dân -
Suy đa tạng vì ăn tiết canh lợn -
Tin mới y tế ngày 9/9: Không để thiếu thuốc, tăng giá sau bão số 3 -
Kỹ thuật mới giúp trẻ mắc tim bẩm sinh ít đau đớn -
Nhiều học sinh, sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo được chi trả bảo hiểm y tế số tiền lớn -
Vẫn loay hoay quy định quản lý giá thuốc
Theo Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, Giám đốc Phòng chống và Chuẩn bị Ứng phó với Dịch bệnh và Đại dịch của WHO, dữ liệu thu thập từ 84 quốc gia cho thấy tỷ lệ xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã tăng lên trong vài tuần qua. Ở nhiều khu vực, đặc biệt là châu Âu, tỷ lệ này đã vượt quá 20%, cho thấy sự lây lan của virus đang tăng mạnh trở lại.
Đáng lo ngại hơn, các chuyên gia y tế của WHO cho rằng con số thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều so với số liệu chính thức. Các nghiên cứu về theo dõi nước thải cho thấy mức độ lây lan của virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng có thể cao gấp 20 lần so với những gì được phản ánh qua các kết quả xét nghiệm.
Ảnh minh hoạ |
Sự gia tăng số ca mắc COVID-19 không chỉ dừng lại ở việc lây lan nhanh chóng mà còn kéo theo nguy cơ xuất hiện các biến thể mới của virus. WHO cảnh báo rằng khi virus tiếp tục lây lan và tiến hóa, khả năng xuất hiện các biến thể nghiêm trọng hơn là điều khó tránh khỏi. Những biến thể này có thể kháng lại các biện pháp y tế hiện tại, gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch bệnh trong tương lai.
Tiến sĩ Van Kerkhove nhấn mạnh: "Với mức độ lây lan đáng kể như hiện nay, nếu một biến thể nghiêm trọng hơn xuất hiện, thì nguy cơ đối với những người có nguy cơ cao mắc bệnh sẽ là rất lớn." Đây là một mối đe dọa tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là khi việc tiêm chủng đang giảm sút đáng kể ở nhiều quốc gia.
Mặc dù tỷ lệ nhập viện hiện tại vẫn thấp hơn so với thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch, WHO kêu gọi các chính phủ không được chủ quan. Việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng, đặc biệt là đối với những nhóm có nguy cơ cao, là biện pháp quan trọng để bảo vệ cộng đồng trước làn sóng dịch bệnh mới. WHO khuyến nghị rằng những người có nguy cơ cao nên được nhắc nhở tiêm chủng ít nhất một lần trong 12 tháng qua để đảm bảo khả năng miễn dịch.
Sự sụt giảm trong sản xuất vaccine trong 18 tháng qua cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Việc thiếu hụt vaccine có thể làm giảm hiệu quả của các chiến dịch tiêm chủng, đồng thời làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến thể mới.
Sự gia tăng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới là một lời cảnh báo mạnh mẽ rằng đại dịch vẫn chưa kết thúc. Virus SARS-CoV-2 vẫn đang tồn tại và tiếp tục là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng. Chính vì vậy, mỗi cá nhân cần phải tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa, bao gồm tiêm chủng, đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, để bảo vệ bản thân và cộng đồng.
-
Suy đa tạng vì ăn tiết canh lợn -
Tin mới y tế ngày 9/9: Không để thiếu thuốc, tăng giá sau bão số 3 -
Kỹ thuật mới giúp trẻ mắc tim bẩm sinh ít đau đớn -
Cấp cứu nhiều trường hợp bị thương trong bão số 3 -
Lần đầu tiên ghi nhận ca mắc cúm gia cầm ở người không tiếp xúc với động vật -
Nhiều học sinh, sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo được chi trả bảo hiểm y tế số tiền lớn -
Vẫn loay hoay quy định quản lý giá thuốc
- FPT IS và Mastercard bắt tay triển khai số hóa thanh toán trong giao thông công cộng tại Việt Nam
- Japfa trao 300 phần quà hỗ trợ học sinh đến trường
- NashTech tự hào đón nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" lần thứ tư liên tiếp
- Chính thức khai trương siêu thị FujiMart mới tại TTTM Diamond Plaza, 25 Lê Văn Lương, Hà Nội
- Nisshin Seifun Welna ra mắt sản phẩm tiêu dùng đa dạng tới người tiêu dùng Việt
- Gala Tiếng Việt thân thương 2024 “Lời quê hương - Lời sắt son”