Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Thanh Hoá: Hàng chục nghìn hộ dân nằm trong vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở trước mùa mưa bão
Minh Châu - 12/10/2020 16:24
 
Hiện tại Thanh Hoá có gần 10.000 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở cần cơ quan chức năng sớm có biện pháp đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão.

Lực lượng cứu trợ tiếp lương thực cho bà con bản Sa Na, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (ngôi bản bị xoá sổ do lũ ống năm 2019).
Lực lượng cứu trợ tiếp lương thực cho bà con bản Sa Na, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (ngôi bản bị xoá sổ do lũ ống năm 2019).

Tình hình mưa bão ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là các tỉnh miền Trung. Tại Thanh Hoá, những năm gần đây, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng tại các huyện miền núi. Nhiều bản làng đã từng bị xoá sổ, cuốn theo tính mạng và tài sản cả đời bà con đồng bào dân tộc thiểu số tích cóp.

Trong buổi làm việc tại Thanh Hoá, ông Vũ Xuân Thành, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Trung ương đềnghị Thanh Hóa theo dõi và có giải pháp đối với gần 10.000 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Đặc biệt, đối với khu vực miền núi cần đặc biệt quan tâm đảm bảo an toàn người và tài sản nếu xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

“Đề nghị tỉnh Thanh Hóa quan tâm 3 hồ chứa, 5 đê đang hư hỏng, xuống cấp, các hồ đang thi công. Đặc biệt, lưu ý các hồ chứa đang thi công chưa đảm bảo tiến độ vượt lũ, vì lũ về nguy cơ sự cố sẽ lớn. Đối với khu vực miền núi, khi có mưa lớn, nước sẽ dồn về dẫn đến nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét là rất lớn; vì vậy cần thường xuyên theo dõi và có phương án kịp thời. Tỉnh Thanh Hoá cần tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với chính quyền địa phương nhằm có phương án tối ưu hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ có thể xảy ra.

Bản Sa Ná, xã Nà Mèo, huyện miền núi Quan Sơn bị xoá sổ do lũ ống, lũ quét năm 2019.
Bản Sa Ná, xã Nà Mèo, huyện miền núi Quan Sơn bị xoá sổ do lũ ống, lũ quét năm 2019.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa, năm 2020 tỉnh tập trung vào công tác hậu cần, sơ tán dân. Rút kinh nghiệm sạt lở tại khu vực miền núi những năm gần đây, cần chú trọng phương án khắc phục sạt lở đất đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc với vùng lũ.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, ngoài gần 10 nghìn hộ dân trong vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở thì trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 50.000 hộ ở khu vực ven biển, cửa sông phải sơ tán khi có bão; hơn 48.000 hộ nằm ở khu vực bãi sông, ven sông nơi không có đê phải sơ tán khi có lũ; 23.000 hộ ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt. 

Trước tình hình đó, tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo các ngành rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án huy động lực lượng tham gia công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã ký kết hiệp đồng với các đơn vị lực lượng vũ trang của Quân khu 4 sẵn sàng tham gia công tác phòng chống thiên tai.

Đà Nẵng - Quảng Nam sơ tán triệt để người dân vùng nguy hiểm do mưa lũ
Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, lãnh đạo TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam yêu cầu tổ chức thực hiện di dời, sơ tán triệt để...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư