-
Có chính sách đặc thù cho Khu thương mại tự do nhưng không ảnh hưởng môi trường đầu tư chung -
Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành gần 29.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 -
Dự án nâng cấp Nhà ga quốc tế T2, sân bay Nội Bài về đích vào ngày 19/12 -
“Chọn mặt gửi vàng” đầu tư giai đoạn II sân bay Long Thành -
Định vị Ninh Bình trên bản đồ logistics miền Bắc -
Ông lớn Nhật Bản muốn mua cổ phần của Thiên Long
Trước thực trạng đoạn tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi (vốn WB, ADB) thời gian qua mất an toàn về tiến độ do một số khó khăn, trong đó có việc bố trí vốn, sáng 14/12, ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban cho rằng, đúng là thời gian qua tiến độ đoạn tuyến này không đảm bảo.
| Ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban QLDA cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Dự án đang được củng cố tiến độ, vào giai đoạn nước rút để về đích 30/6/2018. |
Tuy nhiên, qua các lần kiểm tra hiện trường, chỉ đạo và tháo gỡ vướng mắc từ lãnh đạo Bộ GTVT, trực tiếp là Thứ trưởng Lê Đình Thọ, đặc biệt, mới đây nhất là Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã có chuyến thị sát, động viên và chỉ đạo sát sao tư vấn giám sát cũng như các nhà thầu, hiện nay, dự án đã được củng cố về đường găng tiến độ, bố trí vốn kịp thời chuẩn bị giai đoạn nước rút vào mùa khô sắp đến, đưa dự án về đích theo kế hoạch phê duyệt.
“Để giải ngân kinh phí cho các nhà thầu, VEC đã phối hợp với cơ quan kiểm soát chi từ nguồn WB, ADB khơi thông được khoảng 2 tháng nay nên cơ bản đã giải quyết được tồn tại về giải ngân với các nhà thầu gói A1, A4, A5. Đối với gói A2, A3 còn vướng do mới trình hồ sơ lên các cơ quan chức năng”- ông Thành cho biết.
Để chuẩn bị cho giai đoạn thi công cao điểm vào mùa khô 2018, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch,theo ông Nguyễn Tiến Thành, Ban đã có chủ trương từ VEC thông qua chấp thuận của Bộ GTVT được sử dụng nguồn kinh phí ngắn hạn từ các trạm thu phí các tuyến cao tốc mà VEC đã đầu tư đang quản lý, khai thác, tạm ứng ngay cho nhà thầu 70% giá trị hợp đồng. “Đây là hỗ trợ lớn, tối đa mà chủ đầu tư tạo điều kiện cho các nhà thầu để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án” - ông Thành nhấn mạnh.
Chia sẻ thêm về tiến độ dự án, theo ông Thành, thời gian qua bên cạnh vấn đề nguồn vốn, còn do yếu tố khách quan là Sở Xây dựng Quảng Nam chậm ban hành bộ chỉ số đơn giá xây dựng. “Hết năm 2017, nhưng dự án vẫn sử dụng bộ chỉ số của năm 2016. Vì vậy, giá trị xây dựng áp cho khối lượng công việc của các nhà thầu chỉ tạm tính theo đơn giá năm 2016. Theo đánh giá sơ bộ, quý IV/2016 là thời điểm chỉ số giá thấp nhất so với nguyên liệu đầu vào nên khả năng trượt giá là rất lớn” – ông Thành thổ lộ.
Vì vậy, Ban đã hỗ trợ các nhà thầu làm việc với Sở Xây dựng Quảng Nam về việc phát hành bộ chỉ số năm 2017. Cách đây 2 tuần, Sở Xây dựng Quảng Nam mới phát hành bổ sung thêm bộ chỉ số giá xây dựng của quý I/2017.
Điều đáng lo ngại, theo ông Thành là đơn giá xây dựng năm 2017 có chiều hướng đi lên, cũng gây khó khăn cho các nhà thầu thời gian qua. Bên cạnh đó, chỉ số giá của Sở Xây dựng Quảng Nam ban hành so với giá của Tổng Cục thống kê (cho địa bàn Quảng Nam) chênh lệch khá lớn, lên đến 40-50%. Nếu bộ chỉ số của Tổng Cục thống kê ốp vào dự án trượt giá khoảng 8-9%, thì của Sở Xây dựng Quảng Nam là 15-16%.
Hiện Ban QLDA đã làm việc với Sở Xây dựng Quảng Nam xem xét thuê các đơn vị tư vấn thẩm định lập giá, phát hành bộ chỉ giá mới phù hợp hơn với các công trình xây dựng cơ bản nói chung và công trình xây dựng đường cao tốc nói riêng trên địa bàn tỉnh để phù hợp hơn với thực tế tình hình, mang lại sự công bằng hơn cho nhà thầu.
![]() |
| Trong chuyến thị sát công trường mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Chủ đầu tư, Ban QLDA, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công phải đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. |
Cùng với việc giải quyết tối đa về giải ngân nguồn vốn, nhà đầu tư cũng đưa ra các chế tài để kiểm soát tiến độ như: ghi nhận đâu là tiến độ chậm do chủ quan (chậm do yếu kém về năng lực thi công, năng lực tài chính, dẫn đến khối lượng thi công không đảm bảo theo kế hoạch). Đây là khối lượng sẽ được các đơn vị tư vấn ghi nhận lại để chủ đầu tư làm cơ sở phạt chậm hợp đồng. Ví dụ như trong hợp đồng ghi cứ chậm 1 ngày là phạt 0,01% giá trị hợp đồng hoặc hạng mục giá trị tương ứng.
Còn những nguyên nhân khách quan do giải phóng mặt bằng, do cản trở thi công sẽ xem xét cho kéo dài thời hạn hợp đồng. Tuy nhiên, việc kéo dài này không phá vỡ kế hoạch tổng thể các gói thầu được duyệt là tháng 6/2018 phải về đích.
Chế tài khác là sử dụng các đơn vị thầu phụ chỉ định bởi chủ đầu tư. Với các hạng mục thi công chậm tiến độ thì Ban yêu cầu bổ sung, thay thế các đơn vị bằng 2 lần nhắc nhở. Đến lần thứ 3 sẽ yêu cầu đình chỉ hạng mục, gói thầu này, chỉ định đơn vị nhà thầu đủ năng lực vào thi công. “Phương án này, đã thực hiện rất thành công tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai, còn ở dự án này chưa “được” dùng tới”- ông Thành cho biết thêm.
-
Hải Phòng thúc đẩy kết nối, mở rộng hợp tác đầu tư với các đối tác Bỉ -
Quảng Ninh - Điểm sáng hút vốn FDI, cơ hội vàng cho bất động sản -
Có chính sách đặc thù cho Khu thương mại tự do nhưng không ảnh hưởng môi trường đầu tư chung -
Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành gần 29.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030
-
Dự án nâng cấp Nhà ga quốc tế T2, sân bay Nội Bài về đích vào ngày 19/12 -
“Chọn mặt gửi vàng” đầu tư giai đoạn II sân bay Long Thành -
Định vị Ninh Bình trên bản đồ logistics miền Bắc -
Ông lớn Nhật Bản muốn mua cổ phần của Thiên Long -
Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf gần 1.800 tỷ đồng -
Mưa nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án đường Vành đai 3, TP.HCM -
Cần Thơ sẽ khánh thành/khởi công 7 công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ

